Chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Chủ tịch nước Lương Cường, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đều bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường tới Lào, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang triển khai mạnh mẽ Nghị quyết của mỗi Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng đáng tự hào; mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Lào đang phát triển hết sức tốt đẹp, các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, các Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ đang được hai bên tích cực triển khai và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết, đây cũng là dịp để hai bên trao đổi về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước, về tình hình thế giới, khu vực mà hai bên cùng quan tâm; đánh giá việc triển khai quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, trao đổi các biện pháp thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Lương Cường diễn ra trong bầu không khí nhân dân các dân tộc Lào vừa hào hứng bước sang năm mới của Lào, năm Phật lịch 2568, điều này thể hiện đậm đà truyền thống của hai nước Việt Nam-Lào từ thế hệ này qua thế hệ khác “vui, buồn, sướng, khổ” bên nhau trong mọi hoàn cảnh.

Bên cạnh đó, chuyến thăm là một hoạt động đối ngoại có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa nhằm tiếp tục thể hiện sự nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và quan hệ Việt Nam-Lào là một trong những ưu tiên hàng đầu trong việc triển khai chính sách đối ngoại của mình, khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với công cuộc đổi mới ở Lào; vừa là hoạt động cụ thể gia tăng tình cảm gắn bó, gần gũi đặc biệt thân thiết giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Cho biết trong chuyến thăm lần này sẽ có nhiều nội dung quan trọng được lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm một lần nữa bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tạo xung lực mới, góp phần quan trọng vun đắp, đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, mang lại sự phồn vinh cho nhân dân mỗi nước.

Đánh giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane nhấn mạnh đây là chuyến thăm cấp nhà nước đến Lào đầu tiên của đồng chí trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra trong những ngày tháng 4, trong bầu không khí tưng bừng những ngày đầu năm mới của Lào và càng có ý nghĩa hơn khi năm 2025 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của cả hai nước Lào và Việt Nam, là năm cuối tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào kỷ niệm ba ngày lễ lịch sử gồm: 70 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955-22/3/2025), 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920-13/12/2025). Về phía Việt Nam, năm 2025 cũng là năm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025). Đó đều là những sự kiện mang ý nghĩa lịch sử trọng đại.

Nhấn mạnh mục đích của chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ đặc biệt hợp tác toàn diện, góp phần củng cố vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tiếp tục góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ giữa hai nước mà đã được gây dựng từ máu xương của các thế hệ cách mạng.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh lễ công bố kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các hội nghị liên quan. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị cấp cao ASEAN 48 thúc đẩy khu vực hướng tới tương lai tự cường

Điểm nổi bật nhất của hội nghị lần này là Phiên họp hẹp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN với không khí trao đổi cởi mở, thẳng thắn nhưng vẫn dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Thời lượng thảo luận cũng kéo dài hơn dự kiến do các nhà lãnh đạo dành nhiều thời gian trao đổi sâu về các vấn đề chiến lược của khu vực.

Tăng cường phối hợp, đoàn kết, đóng góp thiết thực xây dựng Cộng đồng ASEAN

Tăng cường phối hợp, đoàn kết, đóng góp thiết thực xây dựng Cộng đồng ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 48 tại Cebu (Philippines), từ ngày 7-8/5, theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Quang cảnh cuộc họp thông báo về kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN. (Ảnh: TTXVN)

Xây dựng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động phức tạp, cạnh tranh địa chiến lược gay gắt, các “điểm nóng” xung đột leo thang làm gia tăng bất ổn, dù đối mặt nhiều thách thức, ASEAN tiếp tục củng cố Cộng đồng hướng tới một ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

Các quan chức tham dự Hội nghị ASEAN+3 tại Uzbekistan.

ASEAN+3 nhất trí hợp tác giải quyết thách thức nguồn cung dầu thô

Trong tuyên bố chung thông qua tại cuộc họp bên lề hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) diễn ra ở Uzbekistan, ngày 3/5, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của ASEAN cùng Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc (ASEAN+3) đã chia sẻ mối quan ngại về nguồn cung dầu thô.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và các đại biểu kính cẩn dâng những nén hương thơm tưởng nhớ các Vua Hùng. (Ảnh: DUY TOÀN)

Trang trọng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Lào

Ngày 26/4, tức ngày 10/3 năm Bính Ngọ 2026, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Tổng hội người Việt Nam tại Lào trang trọng tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương nhằm tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam.