Chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường mở ra chương mới trong quan hệ của Việt Nam với Ai Cập và Angola

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đến Ai Cập và Angola, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm này là cột mốc quan trọng, mở ra một chương mới trong quan hệ của Việt Nam với hai nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng.

Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đến Ai Cập và Angola?

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng: Nhận lời mời của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Angola João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Ai Cập và Angola từ ngày 3-9/8/2025. Cá nhân tôi cảm nhận đây là chuyến thăm được cả ta và các bạn mong chờ từ rất lâu, có ý nghĩa, tính chất đặc biệt không chỉ về quan hệ song phương với hai nước mà còn hơn thế nữa.

Trước hết, chuyến thăm nhằm triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là làm sâu sắc hơn quan hệ với các bạn bè truyền thống. Những năm trước đây, chúng ta ít có điều kiện trao đổi đoàn cấp cao với các bạn bè châu Phi. Nhưng gần đây, chúng ta vui mừng nhận thấy quan hệ với khu vực Trung Đông - châu Phi đang khởi sắc, các chuyến thăm cấp cao diễn ra rất sôi động. Trong bối cảnh kinh tế-thương mại thế giới đang diễn biến phức tạp hiện nay, chuyến thăm là bước đi quan trọng triển khai chủ trương đa dạng hóa thị trường, đối tác, nhất là các đối tác tiềm năng ở châu Phi, châu lục có dân số 1,5 tỷ người và tầng lớp trung lưu đang gia tăng, tài nguyên phong phú, có vai trò ngày càng quan trọng trong bản đồ kinh tế thế giới.

Trong ngoại giao thời đại mới, ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển là ưu tiên của ưu tiên. Do đó, việc khai thác tốt hơn thị trường rộng lớn ở châu Phi có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% năm nay và hai con số các năm tiếp theo của Việt Nam.

Thứ hai, chuyến thăm là cơ hội để chúng ta thúc đẩy, làm sâu sắc, nâng tầm, nâng cấp quan hệ với các nước đóng vai trò, vị trí quan trọng ở châu Phi. Ai Cập và Angola là các nước có vai trò, vị trí quan trọng và là các nền kinh tế hàng đầu ở khu vực châu Phi. Ai Cập có vị trí địa chiến lược rất quan trọng, là một trong những nước có ảnh hưởng lớn nhất ở Trung Đông, châu Phi và thế giới A-rập, là nơi đặt trụ sở của Liên đoàn A-rập. Angola hiện là Chủ tịch của Liên minh Châu Phi gồm 54 quốc gia thành viên, lực lượng quan trọng tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương. Chuyến thăm Angola của Chủ tịch nước cũng diễn ra đúng dịp Việt Nam-Angola kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025).

Với ý nghĩa đó, chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước vừa khẳng định quan hệ thủy chung, son sắt được hình thành và hun đúc trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, vừa là dịp để ta và hai nước trao đổi các phương hướng, biện pháp đưa quan hệ lên tầm cao mới theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế trong tình hình mới của mỗi nước.

Thứ ba, thông qua chuyến thăm, chúng ta cũng gửi tới các nước châu Phi và rộng hơn là bạn bè, đối tác quốc tế thông điệp chính sách về một Việt Nam có vai trò, vị thế ngày càng quan trọng trên trường quốc tế, đang vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Từ năm 2023, Việt Nam đã trở thành quan sát viên của Liên minh Châu Phi (AU). Lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam đã có đóng góp quan trọng tại nhiều điểm nóng ở châu Phi như Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, được Liên hợp quốc cũng như lãnh đạo và người dân sở tại mến phục, đánh giá cao. Không chỉ trong quan hệ song phương và trên các diễn đàn đa phương, phối hợp giữa Việt Nam với Ai Cập, Angola và các bạn bè, đối tác châu Phi rất chặt chẽ.

Vì vậy, chuyến thăm châu Phi lần này của Chủ tịch nước cũng khẳng định tâm thế mới của Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực hơn vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở châu lục và trên thế giới. Dự kiến, trong chuyến thăm này, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ có các bài phát biểu quan trọng tại Liên đoàn A-rập và Quốc hội Angola, qua đó truyền tải thông điệp chính sách về một Việt Nam mong muốn đóng góp lớn hơn vào nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh.

Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết về quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ai Cập, Việt Nam-Angola và kỳ vọng của Thứ trưởng về chuyến thăm?

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng: Nhìn lại lịch sử, tôi thấy rất lạc quan về tương lai quan hệ của chúng ta với Ai Cập và Angola cũng như với các bạn bè, đối tác châu Phi nói chung.

Việt Nam cùng Ai Cập và Angola là những nước đã sát cánh ủng hộ lẫn nhau trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều tình cảm đặc biệt, luôn cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc của các nước châu Phi. Trong lòng các bạn châu Phi, trong đó có Ai Cập và Angola, hình ảnh Việt Nam luôn gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chiến thắng Điện Biên Phủ rực rỡ năm châu, chấn động địa cầu. Ngày nay, các bạn cũng rất ấn tượng về một Việt Nam thành công trong đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế.

Trên nền tảng tốt đẹp đó, quan hệ song phương và hợp tác đa phương giữa chúng ta với Ai Cập và Angola đã và đang phát triển ngày càng tốt đẹp. Không chỉ dành cho nhau sự ủng hộ chính trị, ưu tiên trong hợp tác kinh tế, thương mại, chuyên gia, lao động, y tế, giáo dục, ta và Ai Cập, Angola cũng phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương từ Liên hợp quốc đến Nhóm G77, Phong trào Không liên kết…

Với những nền tảng vững chắc đó, tôi tin rằng chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Lương Cường là cột mốc quan trọng, mở ra một chương mới trong quan hệ của chúng ta với hai nước.

Việc làm sâu sắc, thúc đẩy, nâng tầm quan hệ sẽ tạo khuôn khổ mới để Việt Nam cùng Ai Cập và Angola củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, ký kết thêm các hiệp định, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, y tế, lao động, chống biến đổi khí hậu, du lịch và giao lưu nhân dân…

Chuyến thăm sẽ góp phần tạo thuận lợi hơn nữa, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, năng lượng hiện đang có mặt tại một số nước châu Phi mở rộng hơn nữa sự hiện diện và hoạt động hợp tác cùng có lợi. Điều này cũng phản ánh phương châm của công tác đối ngoại hiện nay là lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm phục vụ.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh, nâng tầm đối ngoại đa phương, chuyến thăm sẽ góp phần huy động sự ủng hộ không chỉ của Ai Cập và Angola mà cả các bạn bè châu Phi ủng hộ Việt Nam phát huy vai trò tại Liên hợp quốc, các diễn đàn, tổ chức đa phương, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác giữa ASEAN với Liên đoàn A-rập và Liên minh Châu Phi.

Cuối cùng, chuyến thăm này của Chủ tịch nước cũng sẽ góp phần vận động Chính phủ các nước sở tại tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập và Angola trong ổn định cuộc sống, đóng góp nhiều hơn nữa vào phát triển của sở tại cũng như quan hệ giữa các bạn với Việt Nam.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.