ĐỊNH HƯỚNG HÀNH ĐỘNG TỪ CHỈ ĐẠO CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC

Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các nhiệm vụ thực hiện nghị quyết chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng, người dùng thực tế và hiệu quả đo đếm được. Yêu cầu đặt ra là phải chuyển mạnh từ triển khai nhiệm vụ sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tinh thần chỉ đạo đó đang được cấp ủy, chính quyền các địa phương cụ thể hóa bằng những cách làm mới, hiệu quả, từ thay đổi phương thức quản trị, xây dựng dữ liệu đến tổ chức lại sản xuất, mở rộng thị trường, tạo động lực cho tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của đất nước.

Chuyển hóa chủ trương thành kết quả thực chất

Thực tiễn triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW đã mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước, khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là một lĩnh vực chuyên môn riêng biệt, mà đã trở thành phương thức lãnh đạo, phương thức quản trị và là động lực chính để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tại Thành phố Hà Nội, Kế hoạch hành động số 20-KH/BCĐ57 ngày 19/1/2026 của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố (Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy) xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng phục vụ Nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý đô thị. Trên cơ sở đó, thành phố xây dựng phương thức quản trị theo nhiệm vụ, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giảm tầng nấc trung gian, rút ngắn thời gian chỉ đạo từ thành phố đến cơ sở.

Mỗi nhiệm vụ được xác định rõ trách nhiệm của người thực hiện, tiến độ, kết quả, từng bước hình thành phương thức điều hành dựa trên dữ liệu. Thành phố đã đưa vào vận hành nền tảng HanoiWork trong toàn hệ thống chính trị, theo dõi trách nhiệm của từng đơn vị, cán bộ và tiến độ xử lý công việc, gắn với phương pháp đánh giá hiệu suất công việc (OKR/KPI). Hệ thống được triển khai tại 179 đơn vị, với hơn 77.000 cán bộ tham gia và gần 240.000 công việc được khởi tạo, theo dõi trên môi trường số. Đến nay, mô hình quản trị theo OKR/KPI trên nền tảng HanoiWork đã góp phần chuyển phương thức quản lý từ giao việc hành chính sang “quản trị số theo mục tiêu, tiến độ, sản phẩm và dữ liệu”, sử dụng công nghệ để thay đổi cách thức tổ chức, điều hành, đánh giá kết quả.

Ở cấp cơ sở, tinh thần đổi mới phương thức quản trị tiếp tục được các xã, phường triển khai trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của thành phố. Việc thí điểm phương pháp OKR/KPI trên nền tảng HanoiWork tại 5 đơn vị bước đầu cho thấy hiệu quả trong theo dõi, đánh giá công việc, góp phần giảm thời gian, chi phí giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Những chuyển động về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang từng bước nâng cao hiệu quả quản trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo ra những giá trị cụ thể cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế Thủ đô.

Sáu tháng đầu năm 2026, Hà Nội thu hút khoảng 3,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chủ yếu vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghệ cao, khu công nghiệp duy trì ổn định, đóng góp khoảng 11.000 tỷ đồng cho ngân sách thành phố. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) sáu tháng đầu năm tăng 8,22%, mức cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo nền tảng để Hà Nội hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Lấy sản phẩm, hiệu quả làm thước đo của phát triển

Kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị tạo nền móng về thể chế, hạ tầng số, dữ liệu và nhận thức. Trung ương yêu cầu phải chuyển sang giai đoạn phát triển tiếp theo, tạo ra những sản phẩm cụ thể, có khả năng vận hành, được người dân và doanh nghiệp sử dụng, tạo ra giá trị mới cho phát triển. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, phải chuyển mạnh sang tạo ra kết quả thực chất, đo lường được; mỗi nhiệm vụ phải gắn với kết quả cụ thể, mỗi chương trình phải góp phần giải quyết những bài toán lớn của phát triển đất nước. Tinh thần chỉ đạo đó đang được hiện thực hóa qua nhiều cách làm tại các địa phương.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương chủ động xây dựng thị trường đổi mới sáng tạo. Việc thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, định hướng mở rộng lên 5.000 tỷ đồng vào năm 2030, cho thấy thành phố từng bước hình thành các thiết chế tài chính hỗ trợ đổi mới sáng tạo, tạo thêm nguồn lực cho những ý tưởng, doanh nghiệp và công nghệ có tiềm năng phát triển.

Tại thành phố Đồng Nai, Thành ủy Đồng Nai chú trọng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo từ cơ sở. Thành phố ban hành chỉ thị về việc hình thành, phát triển và chuẩn bị đưa hơn 20 không gian sáng tạo ở cấp xã, phường vào hoạt động, đồng thời hoàn thiện quy hoạch Khu đổi mới sáng tạo tại xã Bình An, Khu khoa học, công nghệ tại phường Đồng Xoài và đẩy nhanh thủ tục pháp lý đối với Khu công nghệ số tập trung Long Thành tại xã An Phước và xã Bình An. Những bước đi này cho thấy tư duy mới trong tổ chức thực hiện của cấp ủy các cấp, không chờ đợi đầy đủ mọi điều kiện mới triển khai, mà chủ động từ thực tiễn để tạo ra cơ chế, mô hình và không gian phát triển mới; đưa đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với giải quyết các bài toán thực tiễn.

Ở tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh ủy yêu cầu chuyển đổi số được gắn trực tiếp với phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu vùng nguyên liệu chè gắn với truy xuất nguồn gốc; đến nay có 149 mã số vùng trồng chè được định vị trên hệ thống định vị toàn cầu (GPS), với tổng diện tích hơn 900ha, sản lượng chè búp tươi ước đạt 11.300 tấn. Việc xây dựng mã số vùng trồng tạo nền tảng để sản phẩm chè từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản chất lượng cao.

Cùng hướng đi đó, tỉnh Lâm Đồng đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, với hơn 107.000ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nhiều mô hình ứng dụng Internet vạn vật (IoT), hệ thống cảm biến, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo, đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Tỉnh Cà Mau phát triển các mô hình nuôi tôm tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, hướng tới hình thành 1.500ha nuôi tôm công nghệ cao.

Tỉnh Đồng Tháp triển khai nhiều mô hình chuyển đổi số trong nông nghiệp, từ truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, quản lý hợp tác xã đến ứng dụng công nghệ số trong sản xuất; nhiều sản phẩm OCOP được đưa lên các sàn thương mại điện tử, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế.

Điểm chung của những mô hình nêu trên là đổi mới sáng tạo bắt đầu từ nhu cầu phát triển, ứng dụng công nghệ nhằm thương mại hóa, tạo sản phẩm, giá trị mới cho xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Mỗi địa phương xác định rõ các bài toán thực tiễn cần giải quyết bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đây là một trong những chuyển biến quan trọng trong tư duy triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, kết quả thực hiện không chỉ dừng ở việc văn bản được ban hành, kế hoạch được xây dựng, tổ chức các hội nghị hoặc thành lập bộ máy, mà phải thể hiện bằng công nghệ được làm chủ, dữ liệu được kết nối, thủ tục hành chính được cắt giảm, đơn giản hóa, năng suất được nâng cao, doanh nghiệp phát triển, lợi ích mang lại cho người dân, xã hội và mức đóng góp vào tăng trưởng.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW

Sáng 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến trình bày tờ trình tóm tắt dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sửa Bộ luật Tố tụng hình sự: Mở rộng áp dụng thủ tục rút gọn, hạn chế tạm giam

Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) mở rộng các trường hợp được áp dụng thủ tục rút gọn nhằm bảo đảm yêu cầu giải quyết vụ án nhanh chóng, kịp thời, xây dựng tố tụng hiệu quả; đồng thời, sửa đổi, bổ sung quy định về biện pháp ngăn chặn theo hướng hạn chế tạm giam, tăng cường biện pháp thay thế.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ đã tham gia trả lời phỏng vấn trên sóng truyền hình trực tiếp của đài Globovision trong chương trình "Thời sự buổi sáng". (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, yêu chuộng hòa bình và trọng tình nghĩa đến người dân Venezuela

Cuộc trả lời phỏng vấn trực tiếp của Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ trên đài Globovision - mạng lưới truyền hình tư nhân lớn nhất tại Venezuela đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một đất nước Việt Nam đổi mới, yêu chuộng hòa bình và trọng tình nghĩa đến đông đảo khán giả truyền hình tại Venezuela.

Hai Phó Thủ tướng thống nhất định hướng từng bước cải cách giá bán lẻ điện theo lộ trình phù hợp, đồng thời đánh giá tác động và xác định cơ chế hỗ trợ của Nhà nước đối với những đối tượng, khu vực cần bảo đảm an sinh xã hội. (Ảnh: chinhphu.vn)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 19/8

Sáng 19/8, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Công thương, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan về lộ trình, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu ngành điện...

Bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam

Bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam

Nghị quyết 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã đánh dấu bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam, từ mục tiêu tăng trưởng sang đổi mới mô hình phát triển quốc gia, tạo nền tảng hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì, điều hành phiên họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Luật Nhà ở phải bảo đảm cả an toàn chất lượng công trình và quyền sở hữu tài sản của chủ sở hữu

Ngày 19/8, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản; định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình mục tiêu quốc gia.

[Video] Thời sự 24h ngày 19/8/2026: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết

[Video] Thời sự 24h ngày 19/8/2026: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết; Công bố kết quả thi lại tốt nghiệp THPT của 326 thí sinh Chuyên Tuyên Quang; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lý giải hiện tượng thiếu sách giáo khoa cục bộ.

Thủ tướng: Hết thời hạn sử dụng chung cư không có nghĩa người dân mất quyền tài sản

Thủ tướng: Hết thời hạn sử dụng chung cư không có nghĩa người dân mất quyền tài sản

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, thời hạn sử dụng nhà chung cư phải gắn với niên hạn của công trình; quy định về thời hạn sử dụng không có nghĩa khi hết thời hạn thì công trình bị phá bỏ và người dân không còn quyền gì đối với tài sản của mình. Vấn đề này cần được quy định rõ ràng, công khai, minh bạch để người dân hiểu đúng.

Vào sáng mỗi ngày, các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đều thắp hương trên từng phần mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, sau đó mới tiến hành khai quật, tìm mẫu. (Ảnh: LÊ LAN)

Giữa hàng hàng bia mộ ở nghĩa trang

Làm việc miệt mài không ngày nghỉ, không quản ngại ngày nắng hay mưa, ấy vậy mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn chưa thực an lòng. Bởi thâm tâm, mỗi người đều mong mỏi sớm hoàn thành khai quật, lấy mẫu để việc tìm tên cho các Anh hùng, liệt sĩ sớm hoàn thành...!

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt tập thơ "Nhật ký trong tù" bằng tiếng Urdu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Tập thơ “Nhật ký trong tù” được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan

Tập thơ "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác văn hóa, văn học giữa Việt Nam và Pakistan mà còn thể hiện mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, nhân dân giữa Pakistan với Việt Nam và với các nước ASEAN.

Quang cảnh hội nghị giao ban tại điểm cầu Tỉnh ủy Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát từ cơ sở

Ngày 19/8, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 64 xã, phường trong toàn tỉnh với chuyên đề “Công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy”, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng từ cơ sở.