Chuyên gia New Zealand: Việt Nam là một trung tâm thương mại và đổi mới của châu Á-Thái Bình Dương

Nhận lời mời của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ có chuyến thăm chính thức New Zealand từ ngày 9-10/3. Nhân dịp này, Giám đốc điều hành của Quỹ châu Á-New Zealand, bà Suz Jessep đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương về sự kiện quan trọng và ý nghĩa trên.
Bà Suz Jessep - Giám đốc điều hành của Quỹ châu Á-New Zealand. (Ảnh: TTXVN)
Bà Suz Jessep - Giám đốc điều hành của Quỹ châu Á-New Zealand. (Ảnh: TTXVN)

Theo bà Suz Jessep, chuyến thăm New Zealand của Thủ tướng Phạm Minh Chính thực sự rất có ý nghĩa. Đây là cơ hội để cả New Zealand và Việt Nam tăng cường hơn nữa mối quan hệ ở mức cao nhất và trao đổi quan điểm về một loạt vấn đề quan trọng đối với cả hai nước.

Việc Việt Nam cử một phái đoàn cấp cao và đông đảo như vậy đến thăm New Zealand là minh chứng cho thấy Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ với quốc gia châu Đại Dương này. Năm 2025, New Zealand và Việt Nam sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong 5 thập kỷ qua, hai nước đã chứng kiến sự phát triển đáng kể trong hợp tác giữa hai chính phủ và giao lưu nhân dân, thúc đẩy quan hệ toàn diện trên các lĩnh vực như quốc phòng và an ninh, thể thao, khoa học, nghệ thuật và nhiều lĩnh vực khác.

Nhìn chung, quan hệ giữa New Zealand và Việt Nam rất sôi động và đó là điều đáng được tôn vinh. Đây cũng là nền tảng để hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trong tương lai.

Bà Suz Jessep nhắc lại, năm 2020, New Zealand và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược. Đây là sự thừa nhận về một mối quan hệ chặt chẽ hơn mà hai nước đã cùng nhau xây dựng, nhưng cũng là sự thể hiện mong muốn rằng cả hai nước sẽ tiếp tục hợp tác với nhau và thúc đẩy lợi ích chung.

New Zealand đã hợp tác với Việt Nam để phát triển ngành nông nghiệp, củng cố năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai, đồng thời hỗ trợ phát triển lực lượng lao động có kỹ năng lành nghề và trình độ cao. Việt Nam đã vươn lên trở thành một trung tâm thương mại và đổi mới của khu vực, và New Zealand có thể học hỏi rất nhiều từ kinh nghiệm cũng như kiến thức chuyên môn của Việt Nam.

Bà Suz Jessep khẳng định, New Zealand và Việt Nam có nhiều bạn chung, vì thế có cơ hội hợp tác với các nước khác trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và giải quyết những thách thức xuyên biên giới.

Đánh giá về hợp tác song phương trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương, bà Suz Jessep cho rằng, cả hai nước đều ủng hộ một khu vực hòa bình được quản trị bằng luật pháp, tôn trọng chủ quyền và tự do hàng hải.

Theo bà, việc bảo vệ và thúc đẩy sự thịnh vượng cũng như ổn định chung đòi hỏi New Zealand và Việt Nam, cùng với các quốc gia Đông Nam Á và các cường quốc khu vực khác, cần tiếp tục hợp tác.

Nhận định về triển vọng của mối quan hệ New Zealand-Việt Nam trong thời gian tới, bà Suz Jessep cho rằng, hai nước có tiềm năng lớn để phát triển quan hệ hợp tác trên hầu hết các lĩnh vực.

Quỹ châu Á-New Zealand đang nỗ lực giúp xây dựng mối liên hệ giữa những nhân tài New Zealand và những người đồng nghiệp của họ ở châu Á, trong đó có các doanh nhân trẻ đang nỗ lực đưa ra các biện pháp để giải quyết những thách thức trong tương lai như: nhu cầu lương thực, thích ứng với biến đổi khí hậu, công nghệ, năng lượng xanh...

Đồng thời, quỹ này cũng đầu tư vào việc tăng cường kết nối giữa cộng đồng người Việt và người New Zealand, làm cơ sở để phát triển các mối quan hệ quốc gia mạnh mẽ, sâu sắc hơn.

Bà Suz Jessep nhận định số lượng sinh viên Việt Nam du học tại New Zealand đang ngày càng tăng và mang theo những kỹ năng cũng như sự nhạy bén về văn hóa mà quốc gia châu Đại Dương này cần.

Tháng 4/2024, Quỹ châu Á-New Zealand sẽ đưa một nhóm lãnh đạo trẻ New Zealand đến Việt Nam để tìm hiểu về đất nước, nền kinh tế, lịch sử và xây dựng mối quan hệ với các lãnh đạo trẻ Việt Nam. Vào tháng 5/2024, quỹ sẽ dẫn đầu một phái đoàn gồm các nhà quản lý trong lĩnh vực nghệ thuật đến Việt Nam để tìm hiểu về nền nghệ thuật đang phát triển của Việt Nam cũng như kết nối với những người làm nghệ thuật của Việt Nam.

Quỹ châu Á-New Zealand cũng sẽ chào đón một phái đoàn gồm các doanh nhân du lịch và kinh doanh nông nghiệp đến từ Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, để tìm hiểu về lĩnh vực nông nghiệp và du lịch của New Zealand cũng như chia sẻ ý tưởng với các đối tác địa phương.

Những kết nối như vậy giúp hai nước phát triển các liên kết thương mại và nhìn nhận mối quan hệ vượt ra ngoài lăng kính thương mại. Bà Suz Jessep tin rằng đó là điều cần thiết để xây dựng các mối quan hệ bền chặt và lâu dài hơn.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).