Chuyển đổi số xanh cho tăng trưởng bền vững

Ngày 10/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề “Chuyển đổi số xanh - Tăng trưởng bền vững”, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức khai mạc Hội nghị và Triển lãm Biztech Việt Nam 2024.
Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại Hội nghị và Triển lãm Biztech Việt Nam 2024.
Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại Hội nghị và Triển lãm Biztech Việt Nam 2024.

Sự kiện diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/5 nhằm kết nối B2B (business to business), B2B2C (business to business to customer), thúc đẩy chuyển đổi số trong khối doanh nghiệp với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu là các nhà lãnh đạo, nhà quản lý doanh nghiệp, và các diễn giả, chuyên gia.

Hội nghị và Triển lãm Biztech Việt Nam 2024 là sự kiện kết nối B2B về chuyển đổi số, được tổ chức thường niên từ năm 2023, hướng đến giới thiệu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, các giải pháp về chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động, vận hành, quản lý của các doanh nghiệp.Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh, marketing, truyền thông, bán hàng cho các doanh nghiệp, tổ chức.

Theo các chuyên gia, xu hướng chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, gắn với chuyển đổi số được chú trọng truyền tải từ kiến thức cơ bản, đến những tiêu chuẩn, đo lường, và hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ ESG (môi trường-xã hội-quản trị) được đặc biệt thông tin đậm nét.

Báo cáo khảo sát CEO toàn cầu lần thứ 27 của PwC cho thấy, 45% CEO toàn cầu không tự tin liệu doanh nghiệp có thể “sống sót” được trong thập kỷ tới hay không nếu vẫn tiếp tục con đường phát triển như hiện nay. Con số này tăng hơn 6% so với kết quả khảo sát năm 2023 là 39%.

Quang cảnh khai mạc Hội nghị và Triển lãm Biztech Việt Nam 2024.

Quang cảnh khai mạc Hội nghị và Triển lãm Biztech Việt Nam 2024.

Trước sự thay đổi, biến động rất lớn về các điều kiện kinh tế, chính trị toàn cầu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là giải pháp tất yếu cho sự phát triển bền vững.

Cũng theo kết quả khảo sát này, 3 động lực lớn nhất của việc thực hiện ESG của doanh nghiệp là: cải thiện hình ảnh, thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp (78%); duy trì cạnh tranh trên thị trường (63%); áp lực từ nhà đầu tư (40%). Áp lực từ Chính phủ không phải là gánh nặng thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện ESG với chỉ 28% người lựa chọn trả lời.

Tại hội nghị và triển lãm, các chuyên gia của Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) cho rằng, chuyển đổi số là tăng khả năng thích ứng, chống chịu; chuyển đổi xanh là giảm phát thải, tăng trưởng xanh giúp phát triển bền vững.

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang là cặp “song sinh” chuyển đổi quan trọng nhất. Muốn xanh phải dùng số, không có số thì không thể chuyển nhanh. Nếu không dùng công nghệ xanh sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng, tài nguyên và hủy hoại trái đất.

Vì vậy, 80% các doanh nghiệp lớn đang có kế hoạch đầu tư cho ESG, và 60% doanh nghiệp coi ESG là trọng tâm chủ chốt hoặc tiêu chí chủ chốt trong việc lựa chọn và ưu tiên các sáng kiến số.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc.
Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam cho biết, Chính phủ cam kết rất mạnh mẽ về NetZero. Các thị trường lớn trên thế giới như Mỹ, châu Âu đã bắt đầu áp dụng Cơ chế điều chỉnh carbon - những rào cản, tiêu chuẩn về chuyển đổi xanh, về ESG đối với các hàng hóa, dịch vụ, giải pháp nhập khẩu.

Ngay cả các doanh nghiệp công nghệ, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho Nhật, châu Âu cũng đã bắt đầu phải khai báo, đáp ứng những tiêu chuẩn về ESG cho đối tác hằng năm.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp công nghệ, ngoài việc phải triển khai chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thực hành ESG cho mình, còn gánh thêm trọng trách, nỗ lực hỗ trợ khách hàng chuyển đổi.

Trong khuôn khổ Hội nghị và Triển lãm Biztech Việt Nam 2024, còn diễn ra 6 hội thảo chuyên đề: Quản trị doanh nghiệp 4.0; Chuyển đổi số quản trị khách hàng-CRM; Martech - Tăng lợi thế cạnh tranh; Tăng trưởng đột phá với E-Commerce & Social Commerce; Chuyển đổi số xanh cho doanh nghiệp sản xuất; Hội thảo tập huấn và tư vấn về ESG.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội. (Ảnh: THANH PHONG)

Nhà báo Lê Hồng Phước tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh

Ngày 30/9, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đã bầu Nhà báo Lê Hồng Phước tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Đại hội có hơn 130 đại biểu, đại diện gần 300 hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham dự, cùng lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và đại diện các sở, ngành.