Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình:

Chuyến công tác đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường tới Trung Quốc mang ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Việt-Trung

Trước thềm chuyến tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường, Đại sứ Phạm Thanh Bình đã có những chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về ý nghĩa chuyến công tác đầu tiên tới Trung Quốc của đồng chí Lương Cường trên cương vị Chủ tịch nước.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình.
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình.

Phóng viên: Xin Đại sứ chia sẻ ý nghĩa và thông điệp của việc Chủ tịch nước Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới tại Trung Quốc?

Đại sứ Phạm Thanh Bình: Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 đến 4/9/2025. Việc lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tham dự sự kiện này có ý nghĩa quan trọng và truyền tải thông điệp chiến lược của Việt Nam về hòa bình và phát triển tới bạn bè khu vực và thế giới.

Thứ nhất, Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới là một trong những sự kiện mang tầm vóc toàn cầu, không chỉ ôn lại một dấu mốc lịch sử trọng đại, còn khẳng định những giá trị nền tảng đã định hình trật tự quốc tế hiện đại: hòa bình, độc lập, chủ quyền, hợp tác bình đẳng và cùng phát triển.

Việt Nam là một trong những quốc gia từng trải qua những cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc trường kỳ gian khổ. Nhân dân Việt Nam thấu hiểu hơn ai hết giá trị của độc lập, tự do, hòa bình; hết sức chia sẻ những tổn thất, trân trọng những hy sinh to lớn của các dân tộc trên thế giới trong công cuộc chống phát-xít, chống áp bức, bóc lột. Sự xuất hiện của Chủ tịch nước Việt Nam tại Lễ kỷ niệm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới của Việt Nam.

Sự kiện này cùng với Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9 ở trong nước là sự cộng hưởng, thể hiện mạnh mẽ khát vọng, ý chí và quyết tâm của dân tộc Việt Nam trong việc nâng cao trách nhiệm bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới, vì một môi trường hợp tác, phát triển và thịnh vượng của xã hội nhân loại trong kỷ nguyên mới.

Thứ hai, Việt Nam-Trung Quốc có tình hữu nghị “đồng chí, anh em” truyền thống, luôn kề vai sát cánh trên chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với chuyến công tác tới Bắc Kinh của Chủ tịch nước Lương Cường lần này còn có Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cho thấy sự tích cực trong việc tham gia các hoạt động kỷ niệm trọng đại ở cả hai nước trong dịp tháng 9 này, thể hiện sự ủng hộ lẫn nhau mạnh mẽ, tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, tăng cường giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Thứ ba, trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước Lương Cường dự kiến sẽ có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế cùng tham dự Lễ kỷ niệm. Đây cũng là dịp quan trọng để Việt Nam trao đổi, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác thiết thực, nhiều mặt với các đối tác quan trọng ở khu vực và quốc tế, truyền tải hình ảnh, thông tin rộng rãi về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội sau 80 năm thành lập nước, qua đó lan tỏa thông điệp tích cực, tin cậy về đất nước và con người Việt Nam.

Với những ý nghĩa như vậy, việc Chủ tịch nước Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới tại Trung Quốc bên cạnh việc thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, còn là sự khẳng định nhất quán của Việt Nam trong việc quyết tâm bảo vệ giá trị hòa bình của nhân loại, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với các nước, vì sự phát triển và thịnh vượng chung của các quốc gia và nhân dân thế giới, ngoài ra cũng thể hiện quyết tâm Việt Nam, ý chí Việt Nam, sức mạnh Việt Nam đối với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Phóng viên: Đại sứ đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của chuyến công tác đối với việc thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc và việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược?

Đại sứ Phạm Thanh Bình: Chuyến công tác đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường tới Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch nước mang ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Chuyến công tác thể hiện sự coi trọng của cả hai nước trong việc tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nhất là trong bối cảnh diễn ra chỉ 4 tháng sau chuyến thăm cấp Nhà nước thành công tốt đẹp đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 4 năm nay.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc cùng với chuyến thăm chính thức Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế (từ 31/8 đến 2/9) và chuyến công tác tới Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) mở rộng (từ 31/8 đến 1/9) là lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ hai nước có 3 chuyến thăm cấp cao diễn ra gần như cùng thời điểm, đánh dấu đợt cao trào mới trong trao đổi đoàn cấp cao, có ý nghĩa quan trọng trong năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc.

Trong thời gian làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường dự kiến có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc. Lãnh đạo hai nước sẽ tiếp tục đưa ra những định hướng quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, trao đổi về các biện pháp tăng cường tin cậy chính trị, tìm kiếm các biện pháp kiểm soát và xử lý ổn thỏa những bất đồng còn tồn tại trong quan hệ song phương, tạo nền tảng để thúc đẩy hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên các kênh, các cấp và tất cả các lĩnh vực.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo Trung Quốc sẽ chia sẻ với nhau về tình hình phát triển của mỗi nước, trao đổi một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, cũng như trao đổi các biện pháp, phương hướng lớn về tăng cường hợp tác, tiếp tục gặt hái thêm những thành quả thực chất nhằm tạo đột phá mới về hợp tác trong các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi nước, tận dụng thế mạnh của nhau trong hợp tác cùng có lợi, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước và nhân dân hai nước.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chuyến công tác, hai bên cũng sẽ thảo luận phương hướng nhằm mở rộng hơn nữa giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục, trong đó có việc hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và triển khai tốt hoạt động “Hành trình đỏ” nghiên cứu, học tập của thanh niên, nhằm nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ hai nước về quan hệ song phương, tiếp thêm động lực kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em”.

Có thể nói, chuyến công tác tới Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường sẽ góp phần tạo nên cao trào mới trên đà phát triển tích cực, tốt đẹp của quan hệ song phương, tiếp thêm động lực mới để thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam–Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn”, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, giúp mỗi nước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của mình, cũng như đóng góp cho sự phát triển chung của khu vực.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn báo chí.

Đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng ổn định, sâu sắc và thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên

Nhân phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội từ ngày 15-17/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã chia sẻ về quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.

Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy “3 kết nối” với Việt Nam

Là một trong địa phương có quan hệ gần gũi và hợp tác hiệu quả nhất với Việt Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác giữa hai bên qua các lĩnh vực kết nối cứng về cơ sở hạ tầng, kết nối mềm về kinh tế-thương mại-đầu tư và kết nối lòng dân qua giao lưu nhân văn cũng như nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Tây, Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với Việt Nam phát triển cả về lượng và chất

Hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam ngày càng mật thiết. Hai bên đạt được những nhận thức chung rộng rãi, mang lại kết quả hợp tác phong phú, đưa hợp tác song phương phát triển cả về lượng và chất, trở thành điển hình trong hợp tác địa phương góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Kathmandu.

Nepal bầu cử Hạ viện

Ngày 5/3, cử tri trên khắp Nepal đi bỏ phiếu bầu Hạ viện, cơ quan lập pháp bị giải thể sau làn sóng biểu tình bắt nguồn từ “phong trào Gen Z” hồi tháng 9/2025.

Công nhân nước ngoài làm việc tại một trang trại ở Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. (Ảnh Korea.net)

Hàn Quốc công bố Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư 2030

Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố “Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư năm 2030”, trong đó đặt mục tiêu tái định vị nhập cư như một chiến lược quốc gia trung và dài hạn nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và biến động nhanh của môi trường công nghiệp-công nghệ.

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Tối 3/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế.