Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Người truyền lửa” năm 2025

Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Lửa ấm cao nguyên” với các nội dung tôn vinh những cá nhân của ngành Công an không quản ngày đêm bám sát buôn làng, giữ vững an ninh trật tự địa bàn; những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên gương mẫu trong công tác, trong làm ăn kinh tế, đồng thời là những hạt nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp quan trọng vào sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mỗi buôn làng để góp phần phát triển vùng Tây Nguyên nhanh và bền vững.
Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Người truyền lửa” năm 2025 với chủ đề “Lửa ấm cao nguyên” được tổ chức hoành tráng.
Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Người truyền lửa” năm 2025 với chủ đề “Lửa ấm cao nguyên” được tổ chức hoành tráng.

Chào năm mới 2025 và hướng đến mừng Xuân Ất Tỵ 2025; chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), tối 4/1, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an phối hợp Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền trung-Tây Nguyên (VTV8) tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Người truyền lửa” năm 2025 với chủ đề “Lửa ấm cao nguyên”.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam và kênh ANTV.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã về dự chương trình.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã về dự chương trình.

Về dự chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an và đại diện các Cục, đơn vị thuộc Bộ Công an; đại diện Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo Công an các tỉnh Tây Nguyên và một số tỉnh trong nước cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.

Những năm qua, Người truyền lửa, một chương trình thường niên của Bộ Công an phối hợp Đài truyền hình Việt Nam thực hiện đã đưa người xem về bên ngọn lửa ngàn đời của mảnh đất Tây Nguyên hào hùng để kể những câu chuyện gắn liền với hành trình gian nan nhưng mạnh mẽ đến ngày thịnh vượng hôm nay, góp phần truyền đi nguồn động lực cho các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn sẵn sàng xả thân vì sự bình yên của nhân dân.

Lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh Công an nhân dân biểu diễn tại chương trình.

Lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh Công an nhân dân biểu diễn tại chương trình.

Tây Nguyên là nơi sinh sống của khoảng sáu triệu đồng bào thuộc tất cả 54 dân tộc anh em, trong đó 53 dân tộc thiểu số với gần 2,2 triệu người, chiếm hơn 37,5% dân số toàn vùng. Tây Nguyên là vùng đất hùng vĩ, giàu bản sắc văn hóa, nhưng cũng là địa bàn mà các thế lực phản động, thù địch luôn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để tuyên truyền, xuyên tạc, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định an ninh trật tự trong khu vực.

Để bà con tin yêu và không còn nghe lời kẻ xấu, cùng nhau đoàn kết để xây dựng cuộc sống ngày một phát triển và sự bình yên của Tây Nguyên hôm nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng đã có những nỗ lực, tâm huyết và đã có những sự hy sinh cho bình yên buôn làng, cho các bếp lửa nhà sàn luôn ấm áp và thổi lên ngọn lửa ấm trên cao nguyên, xua đi sương đêm giá lạnh và cho ánh mặt trời tỏa sáng trên vùng đất này.

Điểm nhấn của chương trình “Người truyền lửa - Lửa ấm cao nguyên” là những tiết mục nghệ thuật đặc sắc có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng với những ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên được hòa âm và dàn dựng mới mẻ, hiện đại.
Điểm nhấn của chương trình “Người truyền lửa - Lửa ấm cao nguyên” là những tiết mục nghệ thuật đặc sắc có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng với những ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên được hòa âm và dàn dựng mới mẻ, hiện đại.

Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Lửa ấm cao nguyên” với các nội dung tôn vinh những cá nhân của ngành Công an không quản ngày đêm bám sát buôn làng, giữ vững an ninh trật tự địa bàn; những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên gương mẫu trong công tác, trong làm ăn kinh tế, đồng thời là những hạt nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp quan trọng vào sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mỗi buôn làng để góp phần phát triển vùng Tây Nguyên nhanh và bền vững.

Một tiết mục tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số không nghe lời kẻ xấu, cùng nhau đoàn kết để xây dựng cuộc sống ngày một phát triển và sự bình yên của Tây Nguyên.
Một tiết mục tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số không nghe lời kẻ xấu, cùng nhau đoàn kết để xây dựng cuộc sống ngày một phát triển và sự bình yên của Tây Nguyên.

Điểm nhấn của chương trình “Người truyền lửa - Lửa ấm cao nguyên” là những tiết mục nghệ thuật đặc sắc có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng với những ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên được hòa âm và dàn dựng mới mẻ, hiện đại.

Chương trình giao lưu nghệ thuật đã mang lại nhiều cảm xúc sâu lắng với những thông điệp ý nghĩa, góp phần khẳng định vai trò của các cá nhân, cộng đồng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, phát triển văn hóa và đoàn kết dân tộc, lan tỏa hình ảnh một Tây Nguyên đầy bản lĩnh, giàu bản sắc văn hóa không ngừng hội nhập và phát triển cùng đất nước...

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho các cá nhân tiêu biểu.
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho các cá nhân tiêu biểu.

Tại chương trình, Bộ Công an đã trao tặng quà cho các cá nhân có những đóng góp to lớn trong việc giữ gìn an ninh trật tự, cũng như xây dựng và phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên trong năm 2024.

Cùng ngày 4/1, tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, Ban Thanh niên Công an nhân dân, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức Chương trình “Về với buôn làng”.

Thượng tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân cho biết, trong khuôn khổ Chương trình “Về với buôn làng” tại huyện Cư Kuin, Ban tổ chức đã triển khai các đội hình tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, tuyên truyền lưu động pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu pháp luật về an ninh trật tự; tổ chức tri ân, thăm, tặng quà gia đình các liệt sĩ hy sinh trong vụ khủng bố chống chính quyền nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện Cư Kuin vào ngày 11/6/2023; triển khai đội hình ra quân sơn, sửa, tôn tạo ba nhà văn hóa cộng đồng; hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Thượng tá Đồng Đức Vũ, Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân trao bảng tượng trưng số tiền 535 triệu đồng hỗ trợ an sinh xã hội cho nhân dân huyện Cư Kuin.
Thượng tá Đồng Đức Vũ, Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân trao bảng tượng trưng số tiền 535 triệu đồng hỗ trợ an sinh xã hội cho nhân dân huyện Cư Kuin.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Công an nhân dân và các đơn vị đồng hành trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng một Ngôi nhà 19/8; một ngôi nhà nhân ái; khánh thành và bàn giao hai ngôi nhà 19/8.

Thực hiện Đề án “Cùng em đến trường”, Ban tổ chức khánh thành và bàn giao một công trình “Phòng máy tính cho em”, trao tặng 100 suất học bổng tiếng Anh và 20 xe đạp cho các em học sinh trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Gắn với các hoạt động an sinh xã hội, các đơn vị triển khai và bàn giao hai công trình “Thắp sáng buôn làng”, “Đường cờ Tổ quốc”; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng 4,5 tấn gạo, 300 suất quà cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng thanh niên công an xã, thị trấn”, thăm, động viên và tặng quà cho Công an một số xã thuộc huyện Cư Kuin… Tổng nguồn lực thực hiện các hoạt động trong chương trình “Về với buôn làng” là trị giá 535 triệu đồng.

Đại diện các đơn vị tặng quà cho hộ nghèo ở huyện Cư Kuin.

Đại diện các đơn vị tặng quà cho hộ nghèo ở huyện Cư Kuin.

Các công trình, phần việc thanh niên tại chương trình là tình cảm và sự chia sẻ của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân với sự quan tâm đồng hành của nhiều đơn vị.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành mong muốn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ một phần khó khăn với chính quyền, đồng bào các dân tộc, lực lượng công an cơ sở và các em học sinh trên địa bàn huyện Cư Kuin, qua đó góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển địa phương ngày càng tốt đẹp hơn.

Các hoạt động thiết thực của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân tại chương trình hướng đến chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025); kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.