Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng số.
Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Thủ trưởng Quốc phòng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, đại diện các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
Là hoạt động tuyên truyền chính trị trọng điểm nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, chương trình thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội đối với công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng thời là lời tri ân thành kính đối với các Anh hùng liệt sĩ - những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Mang thông điệp "Lời hứa với mẹ", chương trình không chỉ là sự tưởng nhớ đối với những người đã nằm lại nơi chiến trường, mà còn là lời hứa trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong hành trình đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là sự đoàn tụ của một gia đình, mà còn là sự trở về của tình đồng đội, tình mẫu tử, tình quê hương; là minh chứng sinh động cho truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.
"Lời hứa với mẹ" là câu chuyện nghệ thuật về những lời hẹn của người lính trước giờ ra trận, sự chờ đợi mòn mỏi của những người mẹ và hành trình bền bỉ của các thế hệ hôm nay đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
Luôn khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước
Qua ngôn ngữ sân khấu giàu tính điện ảnh, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, phim tài liệu, tư liệu lịch sử, hình ảnh hiện đại và giao lưu với các nhân chứng, chương trình tái hiện một hành trình xuyên suốt từ chiến tranh đến hòa bình, từ những mất mát, hy sinh đến khát vọng đoàn tụ.
Từ những di vật, dấu chân người lính trên chiến trường năm xưa đến những cuộc trở về sau nhiều thập kỷ, mỗi trường đoạn đều góp phần khắc họa giá trị của hòa bình, lòng biết ơn và trách nhiệm tiếp nối của các thế hệ.
Điểm nhấn của chương trình là sự đan xen giữa các trường đoạn âm nhạc, phóng sự và giao lưu nhân chứng. Mạch cảm xúc được dẫn dắt từ hình ảnh người lính lên đường bảo vệ Tổ quốc trong trường ca Đất nước, đến hình tượng người mẹ Việt Nam lặng lẽ chờ con qua các tác phẩm Huyền thoại mẹ, Màu hoa đỏ, Người mẹ của tôi, rồi mở rộng sang hành trình của những cựu chiến binh nhiều năm trở lại chiến trường tìm đồng đội và khát vọng đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ.
Chương trình đưa khán giả gặp lại những câu chuyện xúc động của Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Mai, người hơn nửa thế kỷ vẫn đau đáu mong tìm được phần mộ người con hy sinh; những cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên, trong đó có nhạc sĩ Trương Quý Hải và cựu chiến binh Nguyễn Văn Kim, vẫn bền bỉ trở lại các điểm cao năm xưa với mong muốn đưa đồng đội về với gia đình.
Hành trình đưa liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên trở về quê hương sau hơn nửa thế kỷ nằm lại trên đất bạn Lào cũng được tái hiện như biểu tượng cho niềm tin vào những cuộc đoàn tụ vẫn đang tiếp diễn.
Điểm nổi bật của chương trình là phản ánh những chuyển biến trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thông qua việc ứng dụng khoa học, công nghệ.
Các phóng sự về Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" và "Khoa học dẫn đường cho những cuộc trở về" khẳng định chiến dịch không phải là điểm khởi đầu, mà là sự tiếp nối mạnh mẽ hơn của hành trình tri ân được cả dân tộc bền bỉ thực hiện suốt nhiều thập kỷ. Những thành tựu về khoa học, công nghệ cùng phương pháp tiếp cận mới đang mở thêm cơ hội trả lại tên tuổi, quê hương cho các Anh hùng liệt sĩ.
Thông qua việc phản ánh Chiến dịch 500 ngày đêm, chương trình góp phần lan tỏa sâu rộng mục tiêu, ý nghĩa của nhiệm vụ chính trị đặc biệt này; khơi dậy trách nhiệm, tình cảm và sự chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng và toàn xã hội trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Không chỉ tái hiện ký ức chiến tranh, "Tổ quốc ghi công - Lời hứa với mẹ" còn khẳng định một thông điệp xuyên suốt: chừng nào còn một liệt sĩ chưa được tìm thấy, lời hứa thiêng liêng ấy vẫn là trách nhiệm của những người đang sống hôm nay.