Chung tay ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển bền vững lưu vực sông Mekong

Ngày 12/12, tại châu Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đã diễn ra Tọa đàm Hành trình Mekong-Lan Thương, với chủ đề "Chung tay ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai lũ lụt và hạn hán trong lưu vực". Đây là sự kiện do Trung tâm Hợp tác tài nguyên nước Mekong-Lan Thương phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức.
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có đại diện các bộ Ngoại giao, Thủy lợi Trung Quốc; tỉnh Vân Nam, Trung tâm Hợp tác tài nguyên nước Mekong-Lan Thương, cùng đại diện các đại sứ quán và các cơ quan truyền thông của các quốc gia trong cơ chế hợp tác Mekong-Lan Thương.

Hội nghị tập trung thảo luận cách thức thúc đẩy hợp tác sâu rộng nhằm ứng phó với các thách thức từ biến đổi khí hậu toàn cầu, đồng thời tăng cường quản lý tài nguyên nước và năng lực phòng, chống thiên tai trong khu vực.

Tham tán Vương Học Thuần, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu tại tọa đàm.
Tham tán Vương Học Thuần, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, ông Vương Học Thuần, Tham tán Vụ Biên hải, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhấn mạnh những thành quả nổi bật trong 8 năm hợp tác Mekong-Lan Thương. Ông cho biết, với nỗ lực chung của các quốc gia trong lưu vực, hợp tác tài nguyên nước Mekong-Lan Thương đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, trở thành một "thương hiệu chính" trong khuôn khổ hợp tác Mekong-Lan Thương.

Ông Vương Học Thuần cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài nguyên nước, đồng thời cho biết Trung Quốc đã sử dụng hiệu quả nền tảng chia sẻ thông tin hợp tác tài nguyên nước Mekong-Lan Thương để cung cấp dữ liệu thủy văn, hỗ trợ các quốc gia hạ lưu nâng cao năng lực chống lũ và hạn hán.

Tham tán Lê Trung Kiên, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, phát biểu tại tọa đàm.
Tham tán Lê Trung Kiên, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, phát biểu tại tọa đàm.

Về phần mình, ông Lê Trung Kiên, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, đã đề cập đến sáng kiến "Thúc đẩy hợp tác tài nguyên nước Mekong-Lan Thương" được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong-Lan Thương lần thứ 9 tổ chức tại Thái Lan vào tháng 8 năm 2024. Theo đó, các bên nhất trí tăng cường phối hợp chính sách, thúc đẩy hợp tác thực tiễn trong các lĩnh vực như phát triển bền vững tài nguyên nước, chia sẻ thông tin thủy văn và phòng chống thiên tai...

Ông Lê Trung Kiên nhấn mạnh, Việt Nam luôn là thành viên tích cực trong hợp tác Mekong-Lan Thương, với sự tham gia sôi nổi của các bộ, ngành và địa phương Việt Nam vào các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Trong phần trao đổi chuyên đề, các chuyên gia từ các quốc gia đã thảo luận sâu về kinh nghiệm quản lý tài nguyên nước lưu vực và phòng chống thiên tai. Ông Thanaroj Worratprasert, Văn phòng Tài nguyên nước quốc gia Thái Lan, đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của Thái Lan trong việc ứng phó với lũ lụt. Ông Thongthip Chandalasane, Ban thư ký Ủy ban sông Mekong Lào, đã trình bày về các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước của Lào. Tiến sĩ Trương Thành, Trung tâm Giảm thiểu thiên tai, Bộ Thủy lợi Trung Quốc, đã phân tích những tiến bộ kỹ thuật và kinh nghiệm thực tiễn của Trung Quốc trong phòng, chống thiên tai lũ lụt và hạn hán.

Các đại biểu tham dự tọa đàm cho rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm gia tăng tần suất thiên tai lũ lụt và hạn hán, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân trong lưu vực, cần tăng cường hợp tác ở cấp lưu vực, nâng cao năng lực cảnh báo và giám sát, cải thiện hệ thống hạ tầng, tận dụng tốt hơn công nghệ thông tin hiện đại nhằm xây dựng một lưu vực Mekong-Lan Thương có khả năng chống chịu tốt hơn với khí hậu.

Biểu diễn Di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Vân Nam - Bắt cá bằng chim cốc tại Hồ Định Ba.

Biểu diễn Di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Vân Nam - Bắt cá bằng chim cốc tại Hồ Định Ba.

Tọa đàm Hành trình Mekong-Lan Thương là một phần trong chuỗi chương trình diễn ra từ ngày 9 đến 13/12 tại thành phố Phổ Nhĩ và châu Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện các cơ quan liên quan, đại sứ quán và cơ quan truyền thông đã tham quan các địa điểm như hồ Định Ba, hồ chứa Tín Phòng, công viên Trà Phổ Nhĩ, làng Nam Đảo Hà, các nhà máy thủy điện Nọa Trát Độ và Cảnh Hồng, tìm hiểu các mô hình bảo vệ sinh thái hồ chứa trên cao nguyên, kết hợp du lịch và trà đạo, phòng, chống thiên tai, xây dựng nông thôn mới và quản trị sinh thái.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn báo chí.

Đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng ổn định, sâu sắc và thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên

Nhân phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội từ ngày 15-17/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã chia sẻ về quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.

Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy “3 kết nối” với Việt Nam

Là một trong địa phương có quan hệ gần gũi và hợp tác hiệu quả nhất với Việt Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác giữa hai bên qua các lĩnh vực kết nối cứng về cơ sở hạ tầng, kết nối mềm về kinh tế-thương mại-đầu tư và kết nối lòng dân qua giao lưu nhân văn cũng như nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Tây, Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với Việt Nam phát triển cả về lượng và chất

Hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam ngày càng mật thiết. Hai bên đạt được những nhận thức chung rộng rãi, mang lại kết quả hợp tác phong phú, đưa hợp tác song phương phát triển cả về lượng và chất, trở thành điển hình trong hợp tác địa phương góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Kathmandu.

Nepal bầu cử Hạ viện

Ngày 5/3, cử tri trên khắp Nepal đi bỏ phiếu bầu Hạ viện, cơ quan lập pháp bị giải thể sau làn sóng biểu tình bắt nguồn từ “phong trào Gen Z” hồi tháng 9/2025.

Công nhân nước ngoài làm việc tại một trang trại ở Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. (Ảnh Korea.net)

Hàn Quốc công bố Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư 2030

Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố “Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư năm 2030”, trong đó đặt mục tiêu tái định vị nhập cư như một chiến lược quốc gia trung và dài hạn nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và biến động nhanh của môi trường công nghiệp-công nghệ.

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Tối 3/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế.