Chung tay phòng, chống bệnh dại

Thời gian qua, tình hình bệnh dại có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Theo cơ quan chức năng, trung bình mỗi năm nước ta có khoảng 500 nghìn người bị chó, mèo tấn công, phải điều trị dự phòng bằng vắc-xin dại và huyết thanh kháng dại tại các cơ sở y tế. Do vậy, để phòng, chống bệnh dại hiệu quả, cần huy động mọi nguồn lực từ các địa phương và sự chung tay của cả cộng đồng.
Tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho chó tại huyện Thanh Trì (Hà Nội).
Tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho chó tại huyện Thanh Trì (Hà Nội).

Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Phan Quang Minh cho biết, nguyên nhân khiến số ca mắc bệnh dại tăng là do nhiều địa phương còn lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; chưa thống kê chính xác số lượng đàn chó, mèo, trong khi theo quy định của pháp luật, tất cả trường hợp nuôi chó, mèo đều phải kê khai với chính quyền cấp xã.

Tình trạng chó thả rông, không đeo rọ mõm vẫn còn phổ biến tại nhiều nơi như: Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Điện Biên, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Hậu Giang...

Việc bố trí kinh phí để phòng, chống bệnh dại chưa được quan tâm. Hệ thống thú y cơ sở thiếu về số lượng, thay đổi về tổ chức, chưa được tập huấn về chuyên môn thường xuyên. Việc tổ chức tiêm vắc-xin phòng dại cho chó, mèo còn thấp, như ở Nghệ An, tỷ lệ tiêm phòng cho chó chỉ đạt hơn 30%.

Thông tin, tuyên truyền về bệnh dại đến người dân chưa thường xuyên, liên tục, dẫn đến việc nhiều người nuôi chó, mèo thiếu hiểu biết về bệnh dại khi cho rằng chó, mèo nhà nuôi không bị bệnh. Do vậy, đã có một số trường hợp bị chó nhiễm bệnh dại cắn, sau đó chủ quan không tiêm huyết thanh dẫn đến tử vong.

Thực tế cho thấy, nhận thức của một bộ phận người dân về mức độ nguy hiểm và các quy định về phòng, chống bệnh dại còn quá hạn chế. Nhiều địa phương chưa áp dụng triệt để các chế tài xử lý vi phạm quy định về quản lý chó nuôi, tiêm phòng vắc-xin dại cho chó theo quy định.

Phối hợp liên ngành, nhất là ngành thú y, ngành y tế và chính quyền ở một số địa phương còn nhiều bất cập. Theo dự báo của ngành khí tượng-thủy văn, những tháng tới sẽ có nhiều ngày nắng nóng, đây là điều kiện để vi-rút dại sinh sôi và hình thành các ổ dại, con vật trở nên hung dữ hơn nên nhiều người dân cũng dễ bị tấn công.

Theo các chuyên gia, để kiểm soát các ổ dịch bệnh dại trên động vật đang xảy ra, phòng ngừa các ổ dịch mới phát sinh và lây lan, từ đó giảm các ca tử vong vì bệnh dại, các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo các sở, ngành liên quan và ủy ban nhân dân các cấp tập trung mọi nguồn lực để thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống bệnh dại theo quy định của Luật Thú y.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, triển khai xây dựng vùng an toàn dịch bệnh dại trên động vật. Các cơ quan y tế và thú y cố gắng phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, chia sẻ thông tin và phối hợp điều tra, xử lý ổ dịch. Cần quản lý, thống kê chính xác số hộ nuôi và tổng đàn chó, mèo; áp dụng kỹ thuật, công nghệ trong quản lý vật nuôi.

Cụ thể, nên gắn chíp (tức là mã định danh điện tử) trên chó, mèo để giúp cơ quan chức năng nắm rõ lịch sử tiêm phòng của từng con chó, mèo, sự di chuyển từ tỉnh này qua tỉnh khác của vật nuôi.

Từ đó giúp quản lý việc phòng, chống bệnh dại tốt hơn. Đồng thời, xử lý triệt để tình trạng chó thả rông trên từng địa bàn cấp xã; hướng dẫn, yêu cầu chủ hộ cam kết thực hiện khai báo và nuôi nhốt chó, mèo, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không để ảnh hưởng tới những người chung quanh. Khi đưa chó, mèo ra nơi công cộng phải rọ mõm, có dây dắt, người dắt.

Khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm phòng vắc-xin dại cho chó, mèo bảo đảm tỷ lệ đạt hơn 70% tổng đàn. Xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp không chấp hành việc tiêm phòng vắc-xin dại cho chó, mèo nuôi.

Trường hợp vật nuôi gây hậu quả nghiêm trọng thì chủ nuôi hoặc người đang quản lý phải bồi thường về mặt dân sự cho người bị thiệt hại. Thậm chí, có thể xem xét xử lý trách nhiệm hình sự nếu đủ các yếu tố cấu thành tội phạm theo luật pháp quy định.

Có thể bạn quan tâm

Xử lý cấp cứu cho người bệnh tại Trung tâm Cấp cứu ( Bệnh viện Bạch Mai)

Lan tỏa kỹ năng sơ cứu trong cộng đồng

Những ngày gần đây liên tiếp có hai trường hợp gặp nạn tại cộng đồng may mắn được cứu sống trong gang tấc nhờ sự có mặt kịp thời của cán bộ y tế. Dẫu biết rằng, việc cứu người là trách nhiệm của cán bộ y tế, nhưng đó là tại cơ sở y tế, nơi có các trang thiết bị, thuốc men đầy đủ, còn ở cộng đồng là câu chuyện hoàn toàn khác.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế phát biểu.

Ra mắt Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt

“Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt” là một công trình khoa học có giá trị, được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực răng hàm mặt Việt Nam. Cuốn sách ra đời là kết quả của quá trình lao động khoa học nghiêm túc, tâm huyết và trách nhiệm của tập thể các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và bác sĩ trong ngành.

Thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện kỹ thuật nút mạch gan.

Thái Nguyên: Tiếp tục hành trình vì sức khỏe người dân

Với các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, 13/3/1960 là ngày đặc biệt, đó là ngày Bác Hồ về thăm cán bộ y tế, người dân đang điều trị tại Bệnh viện. Khắc ghi lời Bác dặn, các thế hệ thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên không ngừng trau dồi y đức, y thuật để điều trị cho người bệnh ngày càng tốt hơn.

Gout là bệnh lý do sự rối loạn chuyển hóa nhân purin, làm tăng axit uric trong máu.

Những sai lầm của bệnh nhân gout khi điều trị khiến bệnh ngày càng nặng

Chỉ uống thuốc khi lên cơn đau, tự ý dùng thuốc giảm đau liều cao, ăn kiêng cực đoan hoặc tin vào các bài thuốc “truyền miệng” không rõ nguồn gốc… là những sai lầm phổ biến của nhiều bệnh nhân gout. Chính những thói quen điều trị thiếu khoa học này khiến bệnh gout dễ tái phát, tiến triển nặng và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương được vinh danh “Trung tâm Tim mạch xuất sắc”

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng. Đây là bệnh viện thứ ba tại khu vực Đông Nam Á và là đơn vị thứ bảy trên thế giới được nhận danh hiệu này.

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng đang tích cực điều trị cho các bệnh nhi.

Đà Nẵng tập trung điều trị cho các bệnh nhi nghi nhiễm độc tố botulinum

Ngày 12/3, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận 5 lọ thuốc giải độc botulinum do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp để điều trị 3 bệnh nhi nguy kịch nghi do độc tố botulinum. Hiện đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực để điều trị tích cực cho các bệnh nhi.

Đông đảo người dân đến khám, sàng lọc bệnh tại chương trình do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều người trẻ có nguy cơ đột quỵ được phát hiện, tư vấn sớm qua khám sàng lọc

Sáng 11/3, tại Trạm Y tế xã Trừ Văn Thố (Thành phố Hồ Chí Minh), Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức khám, sàng lọc bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 400 người dân là gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn... Đây là điểm khám cuối trong chuỗi chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn".

Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh Mai Văn Dũng (bìa phải), Trưởng đoàn số 1 của tỉnh kiểm tra, hậu kiểm việc lưu giữ mẫu thực phẩm tại Nhà hàng Buffet Vân Sơn.

Tây Ninh tăng cường kiểm tra, hậu kiểm an toàn vệ sinh thực phẩm

Nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Sở Y tế Tây Ninh đã và đang triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm an toàn vệ sinh thực phẩm và ý thức chấp hành pháp luật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.