Chung tay hỗ trợ người nghèo vui Tết

Cứ mỗi độ Xuân về Tết đến, cùng với cả nước, các địa phương vùng Tây Nam Bộ lại sôi nổi các hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà Tết được trao đã góp phần giúp cho mọi nhà, mọi người đều có Tết.
Lãnh đạo tỉnh Bến Tre trao quà tặng gia đình chính sách, người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 . (Ảnh HOÀNG TRUNG)
Lãnh đạo tỉnh Bến Tre trao quà tặng gia đình chính sách, người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 . (Ảnh HOÀNG TRUNG)

Toàn tỉnh Tiền Giang hiện có gần 8.000 hộ cận nghèo và khoảng 5.000 hộ nghèo. Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ 500.000 đồng cho mỗi hộ nghèo.

Với các hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, hộ mới thoát nghèo…(khoảng 20.000 hộ), Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh vận động hỗ trợ, cố gắng mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng trở lên.

Đối với nguồn kinh phí do Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 1.300 phần quà, trị giá 780 triệu đồng (600.000 đồng/phần) tặng hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang đã phân bổ cho các huyện Châu Thành, Tân Phước, Gò Công Đông mỗi huyện 300 phần; huyện Gò Công Tây và thị xã Cai Lậy mỗi địa phương 200 phần…

Tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp tổ chức chương trình “Xuân biên giới-Tết yêu thương” năm 2024 gồm chuỗi hoạt động mang nhiều giá trị nhân văn, ấm áp tình quân-dân.

Tổng nguồn lực huy động cho công tác tổ chức và các hoạt động an sinh xã hội trong chương trình được gần 1,4 tỷ đồng để trao tặng quà cho 770 người dân trong dịp Tết.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Thanh Bình cho biết, các hoạt động nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng; chung tay giúp đỡ người dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, ấm áp, nghĩa tình.

Nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có được cái Tết vui tươi, ấm áp, huyện Hồng Ngự đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ dự kiến hơn 23.000 phần quà, tương đương 10 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã vận động được 11.200 phần quà, tương ứng 4,2 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự Nguyễn Văn Khơi cho biết: Chương trình “Xuân biên giới-Tết yêu thương” 2024 càng ý nghĩa hơn khi những phần quà này được các nhà tài trợ dành cho người dân nghèo vùng biên vào dịp Tết năm nay.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu ở xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự có chồng mất sớm, mình bà làm thuê nuôi hai đứa con. Bà Thu xúc động cho hay: “Tết đã cận kề, tôi rất vui mừng, xúc động khi được chính quyền và nhà hảo tâm trao tặng quà Tết. Năm nay, mẹ con tôi có cái Tết ấm cúng hơn”.

Ở phạm vi toàn tỉnh, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Việt Công cho biết:

Sở phối hợp các địa phương nắm tình hình đời sống công nhân, người lao động làm việc trong các khu, cụm công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, người bị mất việc làm để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định; cùng với đó, hướng dẫn, theo dõi việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trước Tết Nguyên đán, không để xảy ra tình trạng nợ tiền lương, nợ tiền thưởng Tết của người lao động.

Việc xét hỗ trợ, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 phải được tiến hành công khai, dân chủ, đúng đối tượng…

Qua kết quả điều tra, rà soát, đến cuối năm 2023, toàn tỉnh Bến Tre còn hơn 21.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và gần 5.000 gia đình chính sách còn khó khăn.

Đến nay, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận hỗ trợ và cam kết hỗ trợ nguồn lực (tiền, quà) chăm lo Tết cho người nghèo và đối tượng chính sách khó khăn gần 6,4 tỷ đồng, tương đương 11.600 phần quà từ các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre cũng đã tiếp nhận sự đăng ký vận động ủng hộ từ các tổ chức, đoàn thể hơn 33.000 phần quà Tết cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Hồng Nhung cho biết, tỉnh vừa tổ chức chương trình “Xuân xứ Dừa-Tết yêu thương” Giáp Thìn năm 2024, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống “tương thân, tương ái” trong các tầng lớp nhân dân.

Qua đó, kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm chia sẻ, chung tay chăm lo Tết cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết.

Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bến Tre luôn quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo trên địa bàn tỉnh để các gia đình có điều kiện vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm hơn…

Với truyền thống “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta, sự góp sức, chia sẻ kịp thời của các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các tổ chức tôn giáo… đã giúp nhiều địa phương ở Tây Nam Bộ tăng thêm nguồn lực để chăm lo tốt hơn cho gia đình chính sách khó khăn và người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) ngâm mình trong nước sâu giúp nông dân gặt lúa.

Dầm mưa cứu 'hạt vàng' trên đồng ngập

Những trận mưa dầm dai dẳng trút xuống vùng sông nước Cà Mau khi ruộng lúa hè thu bước vào độ thu hoạch. Trước nguy cơ mất trắng sau bao tháng ngày dãi nắng dầm sương, cán bộ chính quyền, ngành chức năng cùng lực lượng dân quân địa phương đã dầm mình lội đồng giúp nông dân cứu lúa...

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.