Chú trọng quản lý rừng bền vững

Xác định đưa nghề trồng rừng trở thành sinh kế bền vững, sản phẩm gỗ đủ điều kiện xuất khẩu, tỉnh Thái Nguyên đã đưa mục tiêu phát triển rừng đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) thành một chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Người dân xã Nghĩa Tá nhận cây keo giống để triển khai trồng rừng. (Ảnh DUY THÁI)
Người dân xã Nghĩa Tá nhận cây keo giống để triển khai trồng rừng. (Ảnh DUY THÁI)

Đến nay, tỉnh đã có thêm nhiều diện tích rừng được chứng nhận FSC, từ đó mở ra cơ hội mới, nhất là đối với các xã vùng cao có lợi thế về đất lâm nghiệp.

Những ngày tháng 10, nhân dân và chính quyền hai xã Nghĩa Tá và Yên Phong mừng vui khi hơn 4.200 ha diện tích rừng trồng tại địa bàn đạt chứng nhận quản lý rừng bền vững FSC.

Đây là thành quả lớn lao đối với những người trồng rừng, chính quyền xã và doanh nghiệp cùng phối hợp triển khai trong một thời gian dài. Hơn 4 năm qua, Công ty TNHH Kẻ Gỗ đã cùng chính quyền địa phương kiên trì tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các hộ dân thực hiện quản lý rừng FSC, kỹ thuật lâm sinh, giám sát, đánh giá an toàn lao động, phòng chống cháy rừng đi đôi với sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật an toàn.

Theo Phó Giám đốc công ty Trịnh Đức Kiên, rừng đạt chứng chỉ FSC đóng vai trò quan trọng với việc chế biến sản phẩm của công ty là dao, thìa, nĩa gỗ chuyên xuất khẩu sang châu Âu. Đồng thời, với người trồng, chứng chỉ FSC sẽ giúp quản lý rừng bền vững và gia tăng giá trị kinh tế gấp nhiều lần.

Trong quá trình thực hiện, các hộ dân được đào tạo chuyên sâu về quản lý nhóm cấp xã và thôn. Dự án cũng điều tra, xây dựng bản đồ hiện trạng và phân vùng chức năng rừng bằng hệ thống thông tin địa lý GIS, đánh giá đa dạng sinh học, tác động môi trường, xã hội và xây dựng hệ thống quản lý nhóm chứng chỉ FSC.

Đến ngày 2/10/2025, Tổ chức GFA (tổ chức được công nhận đánh giá cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo hệ thống VFSC) đã cấp chứng chỉ FSC cho diện tích hơn 4.200 ha nằm trên 3.663 lô rừng của 1.750 hộ tham gia dự án.

Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Tá Ma Doãn Kháng cho biết, đây là dấu mốc quan trọng khẳng định nỗ lực của chính quyền địa phương, người dân và doanh nghiệp trong việc nâng cao giá trị kinh tế rừng, bảo vệ môi trường sinh thái; là điều kiện để rừng trồng đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm xuất khẩu, tăng thu nhập bền vững cho người trồng.

Nghĩa Tá đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm sáng về trồng rừng của Thái Nguyên. Sản lượng gỗ của xã giai đoạn 2020-2025 đạt hơn 492.000 m3, với giá trị hơn 780 tỷ đồng. Tuy nhiên, xã đang hướng đến mục tiêu lớn hơn là phấn đấu mở rộng diện tích rừng FSC trên cơ sở hỗ trợ các hộ dân trồng rừng.

Mới đây nhất, ngày 14/10, xã phối hợp Trung tâm Truyền thông và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trao tặng 100.000 cây keo giống cho 127 hộ dân ở 27 thôn, bản. Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp các cơ quan liên quan tích cực triển khai việc cấp chứng chỉ rừng bền vững.

Nhờ công tác tuyên truyền, định hướng, đến nay phần lớn chủ rừng đã hiểu rõ ý nghĩa của chứng chỉ FSC trong việc nâng cao giá trị rừng trồng. Trưởng thôn Đồng Bài, xã Tràng Xá Hoàng Văn An cho biết, lãnh đạo thôn đã được chính quyền tập huấn nhiều lần về chương trình FSC, từ đó trực tiếp phổ biến, tuyên truyền tới người trồng rừng trong thôn.

Qua đó, bà con hiểu rõ hơn về lợi ích khi rừng có chứng chỉ FSC, nhờ vậy đã có 15 hộ đăng ký tham gia. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Hỷ Dương Minh Trí cho biết, xã đã có gần 200 ha rừng đạt chứng chỉ FSC. So với rừng thông thường, những diện tích đạt và được cấp chứng chỉ FSC có giá trị kinh tế cao hơn nhiều.

Do vậy, xã đang tập trung hướng dẫn, vận động thêm nhiều hộ dân tham gia chương trình. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 22.600 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC, đạt hơn 1.600% kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Riêng 9 tháng năm 2025, có thêm hơn 8.600 ha rừng được cấp chứng chỉ này. Ngoài ra, có 6 khu rừng đặc dụng và một chủ rừng là tổ chức kinh tế xây dựng phương án quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế. Từ diện tích rừng FSC tăng mạnh, cơ hội mới mở ra với Thái Nguyên khi gỗ và sản phẩm từ gỗ rừng FSC sẽ đủ điều kiện xuất khẩu sang các thị trường khắt khe, tăng giá trị từ 10-15% so với rừng thông thường.

Với rừng thông thường, người trồng chỉ biết bán gỗ tròn, thậm chí gỗ non chưa đến tuổi khai thác cho thương lái, các cơ sở chế biến gỗ bóc cho nên dễ bị ép giá. Với rừng FSC sẽ có giá bán cao hơn hẳn cùng hợp đồng thu mua ổn định. Doanh nghiệp đứng ra thực hiện cũng chủ động được nguồn nguyên liệu đủ tiêu chuẩn để chế biến, phục vụ xuất khẩu.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Mỹ Hải, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện để có thêm nhiều diện tích rừng đạt chứng chỉ FSC, đồng thời tiếp cận và khai thác thị trường tín chỉ carbon, tăng giá trị từ rừng cho nhân dân. Thái Nguyên còn dư địa rất lớn để phát triển rừng FSC, bởi sau hợp nhất tỉnh có hơn 557.000 ha đất lâm nghiệp để trồng rừng, nằm chủ yếu ở địa bàn các xã phía bắc.

Tỉnh đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục tham gia chương trình. Đồng thời tập trung rà soát các diện tích khả thi triển khai để giới thiệu, kết nối doanh nghiệp cùng tham gia.

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã và đang khảo sát, lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ FSC trên diện tích khoảng hơn 10.000 ha. Thái Nguyên phấn đấu đến hết năm 2025, diện tích rừng đạt chứng chỉ FSC trên địa bàn đạt hơn 26.000 ha.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Ngày 6/12, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống (6/12/1965-6/12/2025) và đón nhận Huân Chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và trao Huân Chương Lao động hạng Nhì cho nhà trường.

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".