Chú trọng gìn giữ bản sắc văn hóa, tiếng Việt và hình ảnh tốt đẹp của con người Việt Nam

Chiều 27/7 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm, gặp gỡ tập thể cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chụp ảnh cùng cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chụp ảnh cùng cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ.

Tham dự có Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva và Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Phùng Thế Long...

Sau khi lắng nghe báo cáo của Đại sứ Mai Phan Dũng, các ý kiến phát biểu của đại diện cộng đồng, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu của cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ, luôn quan tâm gìn giữ bản sắc văn hóa, tiếng Việt và hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam, được sở tại đánh giá cao và có nhiều đóng góp cho đất nước.

ctqhmoiphatbieu.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chung quanh một số kiến nghị, đề xuất của đại diện cộng đồng, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh hơn những nội dung của “bộ tứ trụ cột” mang tính đột phá chiến lược, tạo thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Chủ tịch Quốc hội nêu và nói rõ hơn về Nghị quyết 57, với nhiều nội dung mang tính đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia có nội dung ban hành cơ chế đặc thù thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có trình độ cao về Việt Nam làm việc, sinh sống; thu hút, trọng dụng, giữ chân các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia về khoa học; xây dựng, kết nối và phát triển mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế…

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc. Trong những năm qua, nhiều chính sách thiết thực đã được triển khai nhằm hỗ trợ bà con đầu tư, học tập, sinh sống tại quê hương; tạo cơ chế linh hoạt để bà con duy trì quốc tịch Việt Nam, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tăng cường gắn bó với đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng xác định rõ công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài là nhiệm vụ chiến lược lâu dài; tăng cường bảo hộ quyền lợi hợp pháp của kiều bào, hỗ trợ hội nhập bền vững vào xã hội sở tại, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước, quan tâm dạy tiếng Việt cho người Việt, cộng đồng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Thông báo tổng quan tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và định hướng phát triển thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, lấy ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; đã và đang thực hiện tốt nhất các chính sách cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, các chương trình xóa nhà dột nát…

Về thực hiện nhiệm vụ tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thụy Sĩ làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách vừa được Quốc hội, Chính phủ ban hành đến với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đề cập chương trình làm việc những ngày tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo bộ, ngành làm việc các bộ, ngành, cơ quan hữu quan nước bạn để thảo luận những nội dung hiệp định, văn bản ký kết trước đây, đánh giá việc triển khai và nắm bắt những khó khăn, trở ngại để có đề xuất giải quyết.

phandungmoi.jpg
Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các Tổ chức quốc tế khác tại Geneva phát biểu. Ảnh: TTXVN

Chào mừng Đoàn và báo cáo Chủ tịch Quốc hội, Đại sứ Mai Phan Dũng - Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva nêu rõ: Việc Chủ tịch Quốc hội tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Geneva có ý nghĩa rất quan trọng.

phandungtang.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tặng quà cho Phái đoàn. Ảnh: TTXVN

Đây là diễn đàn đối ngoại nghị viện quan trọng bậc nhất trên phạm vi toàn cầu, quy tụ đông đảo nhất các lãnh đạo nghị viện từ khắp các châu lục, được tổ chức định kỳ 5 năm một lần và chỉ luân phiên tổ chức tại ba trung tâm đa phương lớn nhất thế giới là New York, Vienna và Geneva.

chuc2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ.

Sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội tại Geneva lần này thể hiện rõ sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác đối ngoại đa phương và khẳng định vai trò ngày càng tích cực, trách nhiệm của Việt Nam tại các diễn đàn nghị viện và quốc tế.

Thông báo với Chủ tịch Quốc hội về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ, Đại sứ Mai Phan Dũng cho biết: Cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ có khoảng 10.000 người tại 26 bang. Cộng đồng luôn yêu nước, đoàn kết, gìn giữ bản sắc dân tộc và có tinh thần hướng về quê hương. Bà con đã tích cực đóng góp cho đất nước qua các đợt vận động ủng hộ vaccine, phòng chống Covid-19, cứu trợ lũ lụt, các hoạt động thiện nguyện.

chuc3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ.

Ngoài ra, cộng đồng tại Thụy Sĩ có nhiều cá nhân thành công trong công việc, là các bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ, làm việc tại các cơ quan lớn của Thụy Sĩ, bên cạnh đó cũng có một bộ phận cộng đồng là các chuyên gia, trí thức người Việt Nam công tác tại các tổ chức quốc tế ở Geneva.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội lắng nghe những ý kiến chia sẻ, kiến nghị của đại diện cộng đồng bà con và trí thức trẻ; qua đó, bà con cộng đồng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của đất nước.

chuc4.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ.

Theo đánh giá chung của cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ, những năm qua, Việt Nam là hình mẫu về phát triển kinh tế-xã hội bền vững, thành công với chính sách đối ngoại chủ động hội nhập quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa, vì hòa bình, nhất là trong bối cảnh thế giới đầy biến động hiện nay.

tangquamoi.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tặng quà cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ. Ảnh: TTXVN

Bà Ngọc Dung Moser, Tổng thư ký Hội người Việt Nam tại Thụy Sĩ cho biết rất phấn khởi ngày 1/7 vừa qua, đất nước ta bước sang một kỷ nguyên mới, bước cải cách mạnh mẽ tinh giản bộ máy, phân quyền hợp lý, minh bạch hóa quản trị. “Tinh thần ‘sắp xếp lại giang sơn’ của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là khẩu hiệu, mà là tín hiệu của sự chuyển mình, đưa chính quyền về gần dân hơn, gần lòng dân hơn. Những người Việt tại Thụy Sĩ đón mừng những cải cách ấy với niềm tin sâu sắc, lòng biết ơn và niềm tự hào mang tên Việt Nam”, bà Ngọc Dung Moser bày tỏ.

chuc6.jpg
Quang cảnh cuộc gặp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ.

Chia sẻ về một số của Hội người Việt Nam tại Thụy Sĩ, bà Ngọc Dung Moser cho biết, Hội Người Việt tại Thụy Sĩ và Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam phối hợp tổ chức dạy và học tiếng Việt, đặc biệt thông qua Trường Bình Minh tại Zurich. Bên cạnh bang Geneva, việc tiếng Việt được công nhận là ngôn ngữ giảng dạy trong hệ thống phổ thông tại bang Zurich.

Đại diện bà con bày tỏ cảm ơn Quốc hội đã kịp thời sửa đổi các luật liên quan, tạo hành lang thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài, và đề nghị quá trình cấp căn cước công dân và hộ chiếu điện tử (có chip) dành cho kiều bào sẽ được đẩy mạnh nhanh hơn trong thời gian tới, giúp bà con thuận tiện trong các hoạt động dân sự, giấy tờ, đầu tư, đi lại trong nước.

Có thể bạn quan tâm

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.