Chú trọng công tác chăm lo tư tưởng cho người cao tuổi

Ngày 25/4, đoàn công tác Hội Người cao tuổi Việt Nam do ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Đồng Tháp về công tác hội.
Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình (giữa) trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam” cho lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.
Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình (giữa) trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam” cho lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.

Tiếp đoàn, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong.

Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Đồng Tháp Lê Hoàng Đức cho biết, hiện, toàn tỉnh có 155.270 hội viên, bằng 76,66% so tổng số người cao tuổi trong tỉnh. Công tác chăm sóc người cao tuổi được quan tâm phối hợp thực hiện tốt thể hiện qua công tác vận động xã hội và chăm sóc đời sống tinh thần đối với người cao tuổi, duy trì 545 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao người cao tuổi hoạt động thường xuyên.

Đồng Tháp hiện có 4 bệnh viện đa khoa cấp tỉnh đã thành lập khoa Lão khoa với 242 giường bệnh; 6 trung tâm y tế tuyến huyện có giường bệnh và có bố trí buồng khám riêng cho người cao tuổi.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết, tỉnh luôn đánh giá cao vai trò của người cao tuổi, xem đây là lực lượng quan trọng, giữ vai trò nền tảng trong xã hội, đó là nền tảng về tinh thần và nền tảng gắn kết xã hội, là hạt nhân gắn kết nhiều thế hệ. Đồng Tháp xem lực lượng người cao tuổi là lực lượng phải quan tâm đặc biệt, là lực lượng có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của tỉnh.

Đồng Tháp nhận thấy, sự quan tâm, đầu tư có điểm đạt được, nhưng có điểm phải tiếp tục, trong đó, cần sớm khắc phục việc tập hợp hội viên và sớm xây dựng đề án thành lập Hội Người cao tuổi tỉnh. Sắp tới, tỉnh tập trung nhiều hơn để tạo sự hài hòa giữa chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi; đồng thời, phát huy các thiết chế văn hóa trên địa bàn để tạo thành không gian văn hóa sinh hoạt cộng đồng của người cao tuổi.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình phát biểu kết luận buổi làm việc.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình phát biểu kết luận buổi làm việc.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao những chỉ đạo, định hướng kịp thời, hiệu quả của tỉnh Đồng Tháp trong công tác người cao tuổi. Tỉnh có các mô hình mới, cách làm hay trong công tác chăm lo, phát huy vai trò người cao tuổi.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam đề nghị Ban đại diện Hội Người cao tuổi Đồng Tháp đặc biệt chú trọng công tác chăm lo tư tưởng cho người cao tuổi; cần nắm bắt thông tin, tình hình liên quan đến người cao tuổi, từ đó phát huy vai trò người cao tuổi.

Tỉnh Đồng Tháp bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2013, là địa phương nằm trong nhóm 4 tỉnh về già hóa dân số trong cả nước, điều này cảnh báo rất lớn về già hóa dân số ở Đồng Tháp. Do đó, đề nghị tỉnh quan tâm xây dựng bộ máy hoạt động của Hội từ tỉnh đến cấp cơ sở, xóm, ấp thật nhịp nhàng, đồng bộ. Những nơi nào phong trào yếu, cán bộ thiếu nhiệt huyết thì rà soát và thay đổi sớm. Cần quan tâm phát triển hội viên bằng các hình thức linh hoạt để tập hợp người cao tuổi vào tổ chức Hội.

Dịp này, Hội Người cao tuổi Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam” cho 10 cá nhân của tỉnh Đồng Tháp; trao tặng 50 triệu đồng cho Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Đồng Tháp để hỗ trợ người cao tuổi khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.