Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nghỉ hưu từ 1/7

Chiều 23/6, tại Kỳ họp thứ 24, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Văn Trung sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/7/2025.

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng hoa thể hiện tình cảm quý mến và trân trọng gửi đến 2 đồng chí Lê Trung Chinh và Lê Văn Trung.
Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng hoa thể hiện tình cảm quý mến và trân trọng gửi đến 2 đồng chí Lê Trung Chinh và Lê Văn Trung.

Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tặng hoa thể hiện tình cảm quý mến và trân trọng gửi đến 2 đồng chí: Lê Trung Chinh và Lê Văn Trung.

Trước đó, hai đồng chí đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, tổ chức bộ máy sau sáp nhập từ ngày 1/7 và đã được Trung ương cũng như Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đồng ý.

Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao những công lao, đóng góp rất lớn của các đồng chí trong những năm qua. Trên cương vị công tác của mình, các đồng chí luôn đặt mục tiêu vì sự phát triển của thành phố, luôn tận tâm, tận tụy với công việc, trách nhiệm, đoàn kết phát huy dân chủ, gần gũi.

ndo_bl_a-chinh.jpg
Đồng chí Lê Trung Chinh luôn tận tâm, tận tụy và có trách nhiệm với công việc.

Đồng chí Lê Trung Chinh, đã cùng tập thể Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; nỗ lực xây dựng và trình Hội đồng nhân dân ban hành nhiều cơ chế chính sách, góp phần hết sức quan trọng trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thành phố; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đặc biệt, đồng chí có sự nỗ lực cố gắng rất lớn trong lãnh đạo, điều hành tại những thời điểm khó khăn nhất của thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Với đồng chí Lê Văn Trung, đồng chí đã cùng với tập thể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng; xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Thường xuyên phối hợp thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện tốt các nội dung, chương trình quy chế phối hợp, nhất là trong việc tổng hợp, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Hội đồng nhân dân thành phố mong muốn bằng tình cảm, trách nhiệm, cương vị của mình, các đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ đóng góp ý kiến và đồng hành cùng thành phố trong quá trình phát triển của thành phố nói chung, và Hội đồng nhân dân thành phố nói riêng trong thời gian đến.

Ông Lê Trung Chinh sinh năm 1969, quê quán tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ông Lê Trung Chinh từng giữ các chức vụ: Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố; Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng từ tháng 12/2020 đến nay.

Ông Lê Văn Trung, sinh năm 1966, quê quán tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ông Lê Văn Trung từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng từ tháng 7/2024 đến nay.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.