Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp gửi thư cảm ơn lực lượng cứu nạn, cứu hộ bé Hạo Nam

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp bày tỏ sự cảm kích và trân trọng cảm ơn các chiến sĩ công an, quân đội, các y bác sĩ, cán bộ công chức… đã không ngại nguy hiểm, vất vả ngày đêm tham gia cứu nạn, cứu hộ.
Rạng sáng 20/1, bé Hạo Nam được lực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa ra khỏi trụ bê-tông.
Rạng sáng 20/1, bé Hạo Nam được lực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa ra khỏi trụ bê-tông.

Trưa 9/2, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Phú cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa vừa gửi thư cảm ơn các lực lượng cứu nạn, cứu hộ tại công trình cầu Rọc Sen.

Trong thư gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ cháu bé Thái Lý Hạo Nam tại công trình cầu Rọc Sen, ông Phạm Thiện Nghĩa bày tỏ sự cảm kích và trân trọng cảm ơn các chiến sĩ công an, quân đội, các y bác sĩ, cán bộ công chức và lực lượng công nhân ngành giao thông vận tải… đã không ngại nguy hiểm, vất vả ngày đêm tham gia cứu nạn, cứu hộ, từ đó góp phần xây dựng nên hình ảnh đẹp về người cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động.

Thay mặt tỉnh Đồng Tháp, ông Phạm Thiện Nghĩa cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học, những người tâm huyết đã giúp hiến kế; cảm ơn các cơ quan truyền thông, báo chí đã đưa tin kịp thời việc cứu nạn, cứu hộ tại công trình.

“Cùng trực tiếp tham gia tại hiện trường, tôi thật sự thấu hiểu và chia sẻ với vô vàn khó khăn, nguy hiểm mà các lực lượng tham gia phải đối mặt, chạy đua với thời gian để hy vọng cứu sống cháu bé và nhiều lần thay đổi phương án thực hiện do tình hình thực tế tại hiện trường có nhiều khó khăn và điều kiện địa chất quá phức tạp phải sử dụng nhiều thiết bị chuyên dụng.

Khu vực công trình bất lợi về giao thông thủy, giao thông bộ nên việc vận chuyển thiết bị, máy móc là hết sức khó khăn và mất nhiều thời gian, nhưng tất cả lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ đều đồng lòng, quyết tâm với mong muốn sớm hoàn thành”, ông Phạm Thiện Nghĩa bày tỏ.

Trước đó, như Báo Nhân Dân đưa tin, vào khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng nhóm bạn vào công trình cầu Rọc Sen (đường ĐT 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình).

Lúc đi qua công trình đang thi công, bé lọt vào trụ bê-tông (đường kính 25cm, đã đóng xuống sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành.

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ.

Tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định, bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong. Qua 21 ngày đêm, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã đưa được bé Hạo Nam ra ngoài.

Liên quan vụ bé Hạo Nam bị tai nạn dẫn đến tử vong, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Bình đang thụ lý vụ việc. Đến nay (9/2), cơ quan chức năng chưa khởi tố vụ án.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo cho biết, sau khi hoàn tất cứu hộ bé Hạo Nam, đơn vị thi công tiếp tục công việc thi công cầu kênh Rọc Sen. Đối với vị trí tai nạn, đơn vị tư vấn phải điều chỉnh lại phương án xử lý kỹ thuật trình các cấp phê duyệt.

Về chi phí thực hiện đưa thi thể bé Hạo Nam ra khỏi trụ bê-tông, ông Lê Hoàng Bảo cho biết, đến hiện tại vẫn chưa được thống kê, nên chưa đánh giá được tổng kinh phí cứu nạn, cứu hộ. Hiện, nhà thầu đã lo hết các phần chi phí liên quan cứu hộ cháu bé.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1184/QĐ-TTg ngày 1/7/2026 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược phấn đấu đến năm 2030, 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia.

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.