Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang

Chiều 5/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Đại sứ Sengphet Houngboungnuang hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Đại sứ cùng Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã nỗ lực làm tốt vai trò cầu nối, có nhiều đóng góp quan trọng vào việc phát triển quan hệ hai nước, hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang tại buổi tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang tại buổi tiếp.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao trong nhiệm kỳ của Đại sứ tại Việt Nam, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào ngày càng được củng cố, tăng cường. Trao đổi đoàn giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội diễn ra thường xuyên. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trở thành điểm sáng...

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang đã góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai Quốc hội đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam trong năm 2022. Quốc hội hai nước thường xuyên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng thể chế và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh...

Trong các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, hai Chủ tịch Quốc hội hai nước đã thảo luận, cùng tháo gỡ và xác định phương hướng giải quyết một số vấn đề vướng mắc, của một số dự án hợp tác giữa hai nước. Quốc hội hai nước phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên Nghị viện khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA)…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội Lào tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Quốc hội CLV (Campuchia-Lào-Việt Nam) tại Thủ đô Vientiane vào đầu tháng 12/2023 tới; Quốc hội Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch AIPA 2024 và tổ chức Đại hội đồng AIPA-45 (tháng 10/2024).

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian cho cuộc tiếp, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang bày tỏ vui mừng khi Việt Nam có tốc độ phát triển kinh tế, xã hội nhanh, giữ vững an ninh, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Việt Nam là một trong những nước có mức tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới. Tới thăm các địa phương, Đại sứ cảm nhận được các tỉnh, thành thi đua phát triển kinh tế, xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Nhấn mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam đứng đầu trong các nước ASEAN, Đại sứ đánh giá vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Năm 2020 ghi nhận thành công của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN lần thứ 37 trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Đây cũng là năm ASEAN có số lượng nhiều văn kiện chung được thông qua nhất. Việt Nam hoàn thành thắng lợi nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại những khu vực rất khó khăn đã khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Những hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ của chính quyền và nhân dân nơi đến.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang.

Đại sứ cho rằng những thành tựu mà Việt Nam đạt được thời gian qua góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo nhiều thuận lợi để phát triển đất nước. Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang cho rằng, quan hệ hai nước tiếp tục được tăng cường, phát triển rất tốt đẹp, trong đó có hợp tác giữa hai Quốc hội. Cùng với thiết lập nhiều cơ chế hợp tác song phương mới, còn có cơ chế hợp tác Campuchia-Lào-Việt Nam, trên kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ... Theo Đại sứ, những cơ chế hợp tác này hết sức quan trọng, góp phần làm cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa ba nước Đông Dương ngày càng bền chặt hơn.

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội.

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội.

Nhân dịp này, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân dân Việt Nam luôn ủng hộ, giúp đỡ, kề vai sát cánh với đất nước Lào từ những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc gian khổ đến xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Đại sứ cho rằng điều này phản ánh mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn tình cảm, đánh giá của Đại sứ về những thành tựu của Việt Nam, về mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào. Theo Chủ tịch Quốc hội, những thành tựu Việt Nam có được, ngoài nỗ lực cố gắng của Việt Nam còn có sự đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ của các nước láng giềng và bạn bè quốc tế.

Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của đất nước Lào anh em. Mối quan hệ đoàn kết, gắn bó đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam-Lào được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công gây dựng, gìn giữ và vun đắp, là tài sản vô giá cần được tiếp tục gìn giữ, phát huy.

Nhân dịp này, qua Đại sứ Sengphet Houngboungnuang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Lào.

Có thể bạn quan tâm

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.