Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Anh Ian Frew

Chiều 24/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ngài Ian Frew, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Anh của Đại sứ Ian Frew. Bày tỏ vui mừng về quan hệ Việt Nam-Anh đang phát triển tích cực, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ ấn tượng tốt đẹp với những kết quả rất thành công trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh năm 2022, cảm ơn Đại sứ về những nỗ lực đóng góp vào thành công chung đó.

Việt Nam rất coi trọng tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Vương quốc Anh. Quan hệ hai nước đã đạt những bước phát triển tích cực gần đây, đặc biệt là việc Tuyên bố chung nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập Đối tác chiến lược (2010-2020) với tầm nhìn hướng tới nâng tầm quan hệ trong thập kỷ tới.

Đại sứ Ian Frew cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian cho cuộc tiếp; nhấn mạnh trong tình hình thế giới có những biến động, việc trao đổi ý kiến thúc đẩy hợp tác quốc tế là rất quan trọng. Chúc mừng Quốc hội Việt Nam vừa tổ chức thành công Kỳ họp bất thường lần thứ 5 với việc thông qua hai đạo luật quan trọng là Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Đại sứ cảm ơn Chủ tịch Quốc hội trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế với Anh, đặc biệt là Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Anh (UKVFTA).

Đại sứ Ian Frew nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội cho rằng, năm 2023 là dấu mốc kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao với rất nhiều hoạt động trao đổi đoàn, hoạt động kỷ niệm đã góp phần tăng cường sự tin cậy chiến lược hai bên. Đây là nền tảng quan trọng nhất.

Cùng với đó, quan hệ Đối tác chiến lược hai nước đã bao trùm rất nhiều vấn đề, lĩnh vực hợp tác như: chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển bền vững, an ninh, quốc phòng, y tế… Việc triển khai UKVFTA trên thực tế đã mang lại những lợi ích tích cực cho hai nước. Cụ thể, mặc dù năm 2023, thương mại toàn cầu có những khó khăn nhưng kim ngạch thương mại hai nước vẫn tăng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew. (Ảnh: DUY LINH)

Chúc mừng Vương quốc Anh đã gia nhập Hiệp định CPTPP trong năm 2023, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam luôn ủng hộ Anh sớm trở thành thành viên của Hiệp định và vui mừng khi được tham gia đóng góp một phần vào những thành quả tích cực này. Là nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới với trình độ phát triển cao và là thành viên nhóm G7, việc Anh trở thành nước châu Âu đầu tiên tham gia CPTPP có ý nghĩa chiến lược, giúp nâng tầm CPTPP từ một khuôn khổ khu vực Thái Bình Dương thành một hiệp định rộng lớn và bao trùm.

Cùng với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Anh (UKVFTA), việc Anh gia nhập CPTPP sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ song phương Việt Nam và Anh, củng cố khuôn khổ hợp tác cho sự phát triển quan hệ thương mại, kinh tế giữa hai nước, giúp doanh nghiệp Việt-Anh đa dạng hóa thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ Anh gia nhập CPTPP và các cơ quan hữu quan của Việt Nam đang tích cực thực hiện quy trình để trình Quốc hội phê chuẩn.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hiện nay kinh tế, địa chính trị trên thế giới diễn biến phức tạp, Đại sứ tiếp tục góp phần tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại hai nước trên nền tảng đã có, làm mới chuỗi cung ứng hiện có, thiết lập chuỗi cung ứng mới mang tính chiến lược, có giá trị gia tăng cao. Doanh nghiệp của Anh tăng cường đầu tư tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực, hành động quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung, trong đó có doanh nghiệp Anh.

Việt Nam đánh giá cao tiềm lực, khả năng của Anh trong lĩnh vực thị trường tài chính, tiền tệ, mong tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này; hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam trong phát triển thị trường tài chính tiền tệ, trong đó có phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam mong muốn cùng Anh tham gia giải quyết những vấn đề mang tính chất toàn cầu, trong đó có công cuộc chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng công bằng, nhất là về nguồn lực tài chính, công nghệ, xây dựng thể chế cho chuyển đổi năng lượng công bằng, thực hiện cam kết đưa ra tại Hội nghị COP 26 là đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Nhân dịp này, qua Đại sứ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời mời Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Anh sớm thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Vương quốc Anh Iain Frew cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Vương quốc Anh Iain Frew cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Đại sứ Ian Frew cho rằng, Anh mong muốn thúc đẩy hợp tác hai nước trên kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trong đó có giao lưu hợp tác nghị sĩ trẻ hai nước. Vừa qua, Quốc hội Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU, Hạ nghị sĩ Vương quốc Anh Dan Carden đã tham gia và góp phần vào thành công chung.

Nhấn mạnh lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, đặc biệt là chuyển đổi năng lượng công bằng không chỉ là thách thức của Việt Nam, Đại sứ cho biết, Anh vui mừng tham gia hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, nhất là khi Việt Nam triển khai xây dựng cơ chế, phân bổ nguồn lực tài chính phục vụ chuyển đổi năng lượng...

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Phát huy vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển

Chiều 9/10, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; đề cập nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao nhất cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Chiều 9/10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ khởi công Dự án Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ khởi công.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ĐẶNG HIẾU)

Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tham gia hoạt động yêu nước khi mới 15 tuổi, đồng chí Lê Đức Thọ đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tấm gương sáng ngời của đồng chí sẽ là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Lời hứa chưa bao giờ khép lại

Lời hứa chưa bao giờ khép lại

Loạt bài “Lời hứa chưa bao giờ khép lại” lần theo hành trình ấy - từ những cuộc chờ đợi kéo dài gần sáu thập kỷ đến cuộc tìm kiếm dưới lòng đất, những nỗ lực xác định danh tính và trách nhiệm đưa những người đã hy sinh trở về với quê hương. Bởi khi còn những người chưa trở về, lời hứa ấy vẫn chưa thể khép lại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ vĩ đại hai nước. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith dâng hoa tri ân các bậc lãnh tụ tiền bối Việt Nam và Lào

Sáng 9/10, tại Thủ đô Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ tiền bối vĩ đại của hai nước trong Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia đón Đội K70, K71, K72, K73 đi tìm mộ liệt sĩ tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: TTXVN)

Trách nhiệm thiêng liêng của những người đang sống

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và bản chất nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này được triển khai công khai, minh bạch, mang lại những kết quả thiết thực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là mối quan hệ thủy chung, son sắt, không gì có thể lay chuyển

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đồng chí Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Hà Nội đang phát triển ngày càng hiện đại, năng động. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hà Nội tăng tốc trước vận hội mới

Với phương châm “đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, Thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.