Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Hưng Yên

Sáng 14/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm làm việc tại Hưng Yên. Đồng chí cùng đoàn công tác tới dâng hoa trước Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Duy Linh)

Cùng đi, có Bộ trưởng Công an Tô Lâm; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cùng các đồng chí lãnh đạo, đại diện các bộ, cơ quan của Quốc hội, tỉnh Hưng Yên...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở thành phố Hưng Yên. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở thành phố Hưng Yên. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác tới dâng hoa trước Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người có công lao rất to lớn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác nguyện tiếp bước các bậc tiền bối, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc; quyết tâm góp sức xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của cử tri, nhân dân cả nước và các đồng chí tiền bối, lão thành cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công khu công nghiệp số 5 tỉnh Hưng Yên tại xã Quang Lãng, huyện Ân Thi. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công khu công nghiệp số 5 tỉnh Hưng Yên tại xã Quang Lãng, huyện Ân Thi. (Ảnh: Duy Linh)

Tại xã Quảng Lãng (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác tới dự Lễ khởi công khu công nghiệp số 5 tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn cho biết, khu công nghiệp số 5 là một dự án trọng điểm của tỉnh Hưng Yên, có tổng diện tích khoảng 192,64ha, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, nằm trên địa bàn các huyện Ân Thi, Kim Động.

Khu công nghiệp có vị trí thuận lợi, tiếp giáp đường nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình; cách nút giao lên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng khoảng 3km, trung tâm Hà Nội khoảng 35km, sân bay Nội Bài 50km, cảng Hải Phòng 75km, cảng biển nước sâu Quảng Ninh 120km.

“Đây là dự án có quy mô lớn nhưng được triển khai rất nhanh khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong vòng 15 tháng, từ ngày được Thủ tướng cấp Giấy chứng nhận đầu tư”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn nói.

Đồng chí Trần Quốc Văn đề nghị chủ đầu tư khu công nghiệp số 5 tiếp tục tập trung, huy động mọi nguồn lực về vật tư, máy móc, thiết bị, con người, chuẩn bị kỹ càng về tài chính, đẩy nhanh tốc độ triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng phấn đấu vượt tiến độ đã đăng ký để sớm thu hút được thêm nhiều nhà đầu tư thứ cấp vào lấp đầy khu công nghiệp.

Đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến thu hút đầu tư, đặc biệt là đối với những dự án sử dụng vốn đầu tư lớn, có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững lâu dài.

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, xã hội

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội có cuộc gặp, làm việc với một số cán bộ chủ chốt tỉnh Hưng Yên.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã thông báo nhanh về tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Theo đó, năm 2022 tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 13,4%, đây là mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 15 năm trở lại đây.

Tổng thu ngân sách đạt 51.400 tỷ đồng, chỉ số sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 12,71%. GRDP bình quân đầu người 102,3 triệu đồng, tăng 16,1% so với năm 2021 và tăng 7,7% so với kế hoạch.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cho biết, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số có chuyển biến tích cực. Nhờ đó, tỉnh tiếp tục thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Qua báo cáo, hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 26 cụm công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích 1.256ha và tổng số vốn đầu tư 12.409 tỷ đồng đang được triển khai để sớm tiếp nhận các dự án đầu tư, góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp...

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Huệ ghi nhận và đánh giá cao kết quả tỉnh Hưng Yên đạt được trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều tăng trưởng khá. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt trong điều kiện hết sức khó khăn, Hưng Yên vẫn giữ được nhịp phát triển tốt.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hưng Yên cần tập trung làm tốt công tác quy hoạch tỉnh, gắn với quy hoạch vùng và quy hoạch đất đai, bảo đảm tính ổn định và dài hạn. Tỉnh cần phát huy vị trí địa lý thuận lợi gần thủ đô Hà Nội, là địa phương thuộc khu tam giác động lực phát triển phía bắc để tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, qua đó tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách và thu nhập cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội gợi ý Hưng Yên cần tận dụng dư địa phát triển trong lĩnh vực công nghiệp, có tầm nhìn xa để phát triển những khu công nghiệp lớn, chiến lược, tránh manh mún, dàn trải.

Cho rằng Hưng Yên đẩy cần tập trung các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, hình thành mạng lưới để thu hút doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc xây dựng khu công nghiệp là tiền đề, nhưng kéo được nhà đầu tư vào mới là quan trọng.

Về một số kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ giao văn phòng tổng hợp và kiến nghị các bộ, ngành liên quan xem xét, trong đó có việc xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn đường vành đai 4.

Đối với một số dự án quan trọng khác, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Chính phủ, Quốc hội sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, tỉnh sẽ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu trước mắt và lâu dài, sớm đưa địa phương trở thành tỉnh giàu của khu vực, tỉnh công nghiệp vào năm 2030; quan tâm hơn nữa việc phát triển nông thôn mới, tạo việc làm lao động tăng thu nhập theo hướng bền vững lâu dài; đồng thời đề nghị Hưng Yên tiếp tục quan tâm, chăm lo hoạt động cơ quan dân cử ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.