Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà gia đình chính sách, người lao động tại An Giang

Ngày 29/4, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công, công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh An Giang, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công, cán bộ hưu trí ở phường Rạch Giá.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công, cán bộ hưu trí ở phường Rạch Giá.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh An Giang đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và người có công tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo tỉnh An Giang.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ lưu niệm, bày tỏ sự trân trọng trước những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; tặng 50 suất quà cho thương binh, bệnh binh trên địa bàn phường Rạch Giá.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đến thăm trực tiếp và tặng quà tại nhà cho 2 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại phường Rạch Giá.

Tại hội trường Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tặng 150 suất quà cho các hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, phường Rạch Giá, Vĩnh Thông, Châu Thành, Bình An.

ndo_bl_mung.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác về tình hình kinh tế-xã hội quý I/2026 của tỉnh.

Tại đây, báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho biết, quý I/2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của An Giang đạt 7,8%, vươn lên vị trí thứ nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 25 cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách nhà nước đạt 8.683 tỷ đồng (hoàn thành 26,8% dự toán năm). Tỉnh đón 8,28 triệu lượt khách; doanh thu từ du lịch đạt 22.000 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 97.000 tỷ đồng.

Tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và dự kiến tổ chức hội nghị công bố quy hoạch, xúc tiến đầu tư vào ngày 17/5 tới tại Phú Quốc. Địa phương đang tích cực triển khai 21 dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Song song với phát triển kinh tế, công tác đền ơn đáp nghĩa và chăm lo đời sống nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu. Hiện, tỉnh đang quản lý 100.000 hồ sơ người có công, thực hiện chi trả đầy đủ và kịp thời các chính sách ưu đãi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho hay, địa phương đang quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hơn 10%; trong đó năm 2026 phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 11,71%.

ndo_bl_2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi thăm, tặng quà hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại An Giang.

Phát biểu với lãnh đạo và người dân tỉnh An Giang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh-quốc phòng của tỉnh.

Nhìn rộng ra cả nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2025 đánh dấu những cột mốc quan trọng với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,2%, quy mô nền kinh tế đạt 514 tỷ USD, xếp thứ 32 trên thế giới. Việt Nam đã xuất khẩu hơn 7 triệu tấn lúa, trong đó An Giang tiếp tục khẳng định vị thế là địa phương đi đầu, cung cấp lượng lúa gạo lớn nhất cả nước. Tỷ lệ nghèo cả nước giảm còn 1,3%. Cả nước thực hiện miễn giảm học phí cho các cấp học từ năm học 2025-2026 và hoàn thiện nhà ở cho người dân vùng lũ lụt.

Bước sang năm 2026, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quyết tâm cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và kế hoạch phát triển 5 năm (2026-2030).

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh An Giang đặt quyết tâm đạt mức tăng trưởng hai con số (hơn 10%) trong năm 2026. Tỉnh cần tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ các dự án để tổ chức thành công sự kiện APEC 2027. Đây được xem là cơ hội để nâng cao vị thế của An Giang và đảo Phú Quốc trên trường quốc tế, thu hút các nhà đầu tư và tỷ phú thế giới.

Để hiện thực hóa tầm nhìn bền vững, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh An Giang tập trung vào các nhóm giải pháp chính; triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

ndo_bl_33.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại An Giang.

Cụ thể, An Giang cần xác định nông nghiệp vẫn là nền tảng phát triển của tỉnh trong ít nhất 20 năm tới. Đẩy mạnh giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, coi khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu để thoát nghèo bền vững.

Chú trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân, phấn đấu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần/năm. Tiếp tục công tác xây dựng hệ thống chính trị và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung trấn áp các loại tội phạm xuyên biên giới, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao và các hoạt động “tín dụng đen”.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các chương trình nhà ở cho công nhân; chú trọng đào tạo kỹ năng nghề, tạo điều kiện để người lao động nâng cao tay nghề, từ đó ổn định sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn lưu ý tỉnh An Giang cần thực hiện thường xuyên, liên tục công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang và các gia đình có công với cách mạng…

Có thể bạn quan tâm

Ngành chuyên môn Cần Thơ khuyến khích người dân tham gia bảo vệ bờ sông bằng các biện pháp tự nhiên như trồng cây chắn sóng tại những khu vực có bãi bồi.

Cần Thơ tìm giải pháp ứng phó sạt lở bờ sông

Hiện nay, các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có thành phố Cần Thơ, đang bước vào cao điểm mùa khô. Nắng nóng kéo dài khiến mực nước ở các sông, kênh, rạch giảm nhanh xuống mức thấp kỷ lục, kéo theo đó là tình trạng sạt lở bờ sông diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đời sống dân sinh, hạ tầng giao thông và an toàn của người dân.

Giá mua lươn thương phẩm tại các trang trại hiện chỉ 35.000-40.000 đồng/kg, giảm một nửa so với đầu năm.

Cà Mau “giải cứu” lươn nuôi rớt giá

Từ giữa tháng 4/2026 đến nay, nhiều hộ nuôi lươn ở tỉnh Cà Mau, đặc biệt tại các xã An Trạch, Phước Long, Hòa Bình, Ninh Quới… rơi vào cảnh “ngồi trên đống lửa” khi lươn đã quá lứa nhưng vẫn khó tiêu thụ. Tình trạng ứ đọng kéo dài khiến giá lươn giảm mạnh, nhiều hộ thua lỗ nặng.

Sầu riêng được thu mua với giá thấp khiến nhiều nông dân thua lỗ.

Nông dân chật vật vì giá sầu riêng liên tục sụt giảm

Giá sầu riêng giống Ri6 tại tỉnh Vĩnh Long gần một tháng qua liên tục sụt giảm, khiến nhiều nhà vườn rơi vào tình cảnh thấp thỏm, lo lắng. Không ít hộ nông dân phải chấp nhận thua lỗ vì giá bán không bù được chi phí sản xuất.

Ông Đinh Thừa Tự kiểm tra vườn mít.

Gương sáng cựu chiến binh

Thời gian qua, những cựu chiến binh tỉnh An Giang luôn giữ vững bản lĩnh người lính, phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong nỗ lực xây dựng cuộc sống, vươn lên làm giàu.

Chuyển thai phụ và bé vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh trong đêm.

Đồng Tháp: Sinh rớt ngoài đường, may mắn “mẹ tròn con vuông”

Chiều 6/5, Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, Bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp sản phụ chuyển dạ và sinh bé ngay trên đường đến viện trong đêm khuya. Nhờ sự bình tĩnh của chồng, sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, sự tiếp nhận nhanh chóng của đội ngũ y tế đã giúp 2 mẹ con vượt qua an toàn.

Mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực, xã Long Hòa, được ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long khuyến khích nhân rộng.

Ứng dụng khoa học, công nghệ nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh nông sản

Nhiều năm qua, tỉnh Vĩnh Long tập trung nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, địa phương hiện đang quản lý, triển khai gần 400 nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia, tỉnh, cơ sở.

Nhiều ao cá bạc trăm triệu tại khóm 4 phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) bị chết trắng do sự cố môi trường.

Cà Mau chỉ đạo khắc phục hậu quả môi trường vụ cây trồng, cá nuôi chết hàng loạt

Liên quan đến phản ánh của người dân phường Tân Thành về cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau, lãnh đạo tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo quyết liệt nhằm bảo vệ sinh kế của người dân, buộc chủ đầu tư và nhà thầu phải khẩn trương bồi thường và khắc phục môi trường sản xuất.

Người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi tôm thẻ chân trắng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đổi thay trên quê hương Thạnh Hải

Xã Thạnh Hải (tỉnh Vĩnh Long) là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từng ghi dấu những năm tháng chiến đấu kiên cường với rừng ven biển và bến tàu không số gắn liền tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ.