Chủ tịch Quốc hội: Tăng cường hợp tác tư pháp giữa Việt Nam và Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm cải cách tư pháp phục vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc Trương Quân. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc Trương Quân. (Ảnh: DUY LINH)

Sáng 20/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại thẩm phán thứ nhất, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc Trương Quân, cùng Đoàn đại biểu Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Chánh án Trương Quân cùng Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc sang thăm, làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước, hai cơ quan lập pháp Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển rất tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội cho biết đã có cuộc hội kiến thắm tình đồng chí, anh em với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vừa qua. Hai bên đã thống nhất quyết tâm cao triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao và các Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc, không ngừng thúc đẩy làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng "6 hơn" và nhất trí tiếp tục phát huy vai trò của hợp tác nghị viện trong thúc đẩy quan hệ hai nước.

“Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam kiên định coi việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp; nhấn mạnh, việc hai nước nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, tạo ra nhiều lợi ích cho nhân dân hai nước.

Chánh án Trương Quân cho biết, Tòa án nhân dân tối cao hai nước đã có quan hệ hợp tác lâu năm. Hai bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động.

Trong chuyến thăm lần này, hai bên đã trao đổi, thống nhất các hoạt động hợp tác trong thời gian tới; đồng thời trao đổi về cải cách tư pháp, hoạt động của cơ quan tư pháp trong các lĩnh vực môi trường, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư pháp, phá sản, kiểm sát tố tụng công ích.

Quang cảnh cuộc tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh cuộc tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được trong chuyến thăm Việt Nam của Chánh án Trương Quân và Đoàn đại biểu Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tại Việt Nam, Tòa án Nhân dân Tối cao có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", trong đó có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Tòa án.

Với mục tiêu tinh gọn bộ máy, tổ chức Tòa án ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, công bằng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đặc biệt là trong quá trình tố tụng, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), gồm 9 chương, 152 điều. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả Tòa án Nhân dân Tối cao hai nước đạt được thời gian qua. Hai cơ quan đã ký Thỏa thuận hợp tác từ năm 2018, làm cơ sở cho việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác.

Lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao hai nước thường xuyên có các chuyến thăm, làm việc nhằm tăng cường quan hệ hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động xét xử.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao cơ chế hợp tác Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc, được tổ chức lần thứ nhất vào tháng 6/2023 tại Trung Quốc, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa Tòa án hai nước; mong muốn, Hội nghị lần thứ hai dự định tổ chức trong năm 2025 sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.

Để thúc đẩy hợp tác giữa hai Tòa án Nhân dân Tối cao hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi Đoàn các cấp nhằm tăng cường hiểu biết hơn nữa về hệ thống pháp luật và tư pháp của nhau; chia sẻ kinh nghiệm về cải cách tư pháp phục vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Cùng với đó, hai bên tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác, đặc biệt là các cấp địa phương có chung đường biên giới để đáp ứng những yêu cầu mới trong tiến trình hội nhập quốc tế của mỗi nước nói chung cũng như hợp tác tư pháp giữa hai nước nói riêng. Hai bên tích cực phối hợp trong việc tham dự các diễn đàn, hội nghị quốc tế đa phương mà hai bên là thành viên.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.