Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ

Sáng 10-7, tại Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10-7-1910 - 10-7-2020).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa tưởng niệm đồng chí Nguyễn Hữu Thọ tại Đền tưởng niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ trong Khu lưu niệm.
 
 Dự Lễ kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng QH, lãnh đạo một số ủy ban của QH; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, một số tỉnh, thành phố; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đại diện thân nhân gia đình đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Long An.
 
 Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Rạnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An đọc diễn văn ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, nhấn mạnh: Kế thừa và phát huy cao độ tinh thần yêu nước nồng nàn, truyền thống cách mạng hào hùng mà bao thế hệ tiền nhân đã dày công vun đắp, trong đó có tấm gương sáng về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An đã giành được những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược và bảo vệ Tổ quốc, vững bước đi lên trong công cuộc đổi mới của đất nước...
 
 Trước lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Hữu Thọ tại Đền tưởng niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ; thăm phòng trưng bày thân thế và sự nghiệp Luật sư Nguyễn Hữu Thọ trong Khu lưu niệm.
 
 * Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác của Quốc hội có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Long An. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Long An đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 có 18/20 chỉ tiêu nghị quyết đạt và vượt, hai chỉ tiêu đạt ở mức khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt khoảng 9,62%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 79 triệu đồng/người/năm. Về công tác tổ chức Đại hội Đảng, đến nay toàn tỉnh có 565/565 tổ chức cơ sở đảng của 19 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức xong đại hội. Việc chuẩn bị nội dung, nhân sự đại hội được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, đúng quy định.
 
 Đại diện lãnh đạo tỉnh đã kiến nghị, đề xuất với Chủ tịch QH và các thành viên trong Đoàn về những nội dung sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chính sách, pháp luật về đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp... Đồng thời, kiến nghị QH xem xét, bố trí nguồn vốn trong kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 cho Dự án quốc lộ 62 nối quốc lộ 1 - cao tốc TP Hồ Chí Minh, Trung Lương - quốc lộ N2 - quốc lộ N1 và cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và một số công trình, dự án quan trọng trên địa bàn. Kiến nghị QH, Chính phủ quan tâm sớm cho triển khai đầu tư hai tuyến đường Vành đai 3 và Vành đai 4 của TP Hồ Chí Minh để tạo điều kiện kết nối giao thông thuận lợi giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, góp phần vào phát triển chung cho Vùng kinh tế trọng điểm phía nam...
 
 Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá rất cao và biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Chủ tịch QH đề nghị Long An cần vận dụng tốt các cơ chế, chính sách để cùng cả nước vực dậy kinh tế trong điều kiện bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Chủ tịch QH cho rằng tỉnh chọn các chương trình đột phá để phát triển kinh tế rất đáng biểu dương, nhất là việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao gắn với tái cơ cấu nông nghiệp. Bên cạnh đó, thời gian qua, Long An chú trọng đầu tư hạ tầng thương mại điện tử, hiện đại hóa hệ thống cảng, phát triển dịch vụ logistics và hệ thống cửa khẩu, qua đó phát huy hiệu quả những thế mạnh tiềm năng để Long An thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư. Đối với những kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch QH đề nghị Tổng Thư ký QH, thành viên Đoàn là lãnh đạo một số cơ quan của QH tổng hợp báo cáo QH; và chuyển các nội dung kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo.
 
 Dịp này, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tại huyện Bến Lức, Long An; dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ; trao quà tặng học sinh các trường trong huyện có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi; thăm, tặng quà thương binh Trần Văn Đừng, tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mỗi cán bộ làm công tác đối ngoại cần luôn nhớ rằng phía sau mình là Đảng, là đất nước, là nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 1/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mỗi cán bộ làm công tác đối ngoại cần luôn nhớ rằng phía sau mình là Đảng, là đất nước, là Nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33; Chính phủ giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc đạt 100% vào năm 2030; Tính chung cả tháng 7, giá vàng miếng SJC giảm khoảng 7 triệu đồng/lượng.

Phong cảnh ở Davos, Thụy Sĩ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thụy Sĩ

Ngày 1/8, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 735 Quốc khánh Thụy Sĩ (1/8/1291-1/8/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Liên bang Guy Parmelin; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Liên bang Stefan Engler và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Pierre-André Page.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sáng 1/8/2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Sáng 1/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo. Phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao thứ 33 được tổ chức theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến với đầu cầu tại các Thành ủy, Tỉnh ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu. (Ảnh: quochoi.vn)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 31/7

Chiều 31/7, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì Lễ công bố, trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Không ngừng đổi mới để đồng hành cùng đất nước

Suốt 96 năm, chính sự không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn lịch sử đã hun đúc nên truyền thống của ngành tuyên giáo - luôn “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện” trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Khơi dậy khát vọng phát triển từ sức mạnh của công tác tư tưởng

Trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước và những biến đổi sâu sắc của môi trường thông tin, công tác tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, giữ vững vai trò đi trước mở đường, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đà Nẵng truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hang Đá Sập.

Đà Nẵng truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hang Đá Sập

Chiều 31/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, được tìm kiếm, quy tập tại hang Đá Sập, núi Lâm Tây, thôn Đại Đồng, xã Hà Nha.

[Video] Thời sự 24h ngày 31/7/2026: Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo công nghệ cao, trên không gian mạng

[Video] Thời sự 24h ngày 31/7/2026: Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo công nghệ cao, trên không gian mạng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chỉ thị số 30 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới; Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2026; Đề xuất cấp sổ đỏ đồng thời bản giấy và điện tử.

Các đại biểu dự buổi chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 27 Ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco Mohammed VI. (Ảnh: VŨ KIÊN)

Kỷ niệm 27 năm Ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco Mohammed VI

Quan hệ Việt Nam-Morocco được kỳ vọng sẽ bước sang giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, khi hai quốc gia được ví như những “cửa ngõ” chiến lược của Đông Nam Á và châu Phi, tạo nền tảng mở ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Đại diện Ban tổ chức thực hiện nghi thức khởi động Chiến dịch TinAI?

Xây dựng phản xạ kiểm chứng thông tin trong kỷ nguyên AI

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội chưa từng có, đồng thời cũng đặt xã hội trước thách thức mới: Ranh giới giữa thật, giả ngày càng mong manh. Trong bối cảnh đó, việc kiểm chứng thông tin không còn là kỹ năng riêng của báo chí, mà đang trở thành năng lực công dân thiết yếu của mỗi người trong thời đại số.