Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì phiên họp thứ 25 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Ngày 17-3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) T.Ư tổ chức phiên họp thứ 25 để thảo luận, cho ý kiến về “Đề án phòng, chống tiêu cực trong hoạt động hành nghề luật sư" và báo cáo việc xây dựng Kỷ yếu Ban Chỉ đạo CCTP T.Ư các nhiệm kỳ từ năm 2002 đến 2016. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP T.Ư chủ trì phiên họp.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư chủ trì phiên họp.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư chủ trì phiên họp.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH; các thành viên Ban Chỉ đạo CCTP T.Ư, đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Pháp luật của QH, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Tờ trình của Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng đề án, nhấn mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tư pháp là vấn đề cấp thiết hiện nay. Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quyết tâm phòng, chống, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực hoạt động tư pháp. Về cơ bản, hầu hết luật sư khi hành nghề luôn nắm vững và tuân thủ các quy định về hành nghề, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp luật sư, giữ gìn thanh danh, uy tín của bản thân luật sư nói riêng và đội ngũ luật sư Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng tiêu cực trong nhiều lĩnh vực của hoạt động tư pháp có thể có liên quan đến hoạt động hành nghề luật sư, vẫn thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Theo báo cáo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, từ năm 2009 đến tháng 9-2015, Liên đoàn đã nhận được hơn 400 trường hợp khiếu nại, tố cáo đối với luật sư, trong đó chủ yếu liên quan đến vi phạm đạo đức trong hành nghề luật sư. Các đoàn luật sư trong cả nước đã xử lý 100 trường hợp, trong đó kỷ luật bằng hình thức xóa tên 35 luật sư. Trong các trường hợp này, chủ yếu là vi phạm hành nghề luật sư...

Về sự cần thiết của đề án, các đại biểu cho rằng, đề án được xây dựng công phu, tâm huyết, bố cục chặt chẽ, có căn cứ khoa học và thực tiễn; các giải pháp được đưa ra đồng bộ, toàn diện và có cơ sở thực tiễn cao. Dự thảo lần này gồm bốn phần chính, trong đó đề cập việc nhận diện tiêu cực trong hoạt động hành nghề luật sư; thực trạng phòng, chống tiêu cực của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn luật sư các địa phương thời gian qua; quan điểm định hướng và mục tiêu phòng, chống tiêu cực trong hoạt động luật sư; các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tiêu cực giai đoạn 2015-2020 và các năm tiếp theo...

Theo Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP T.Ư, đề án đã nêu được sự cần thiết, mục đích, yêu cầu, căn cứ xây dựng đề án; nhận diện chín nhóm hành vi tiêu cực trong hành nghề luật sư; chín loại nguyên nhân của tình trạng tiêu cực trong hành nghề luật sư, thực trạng công tác phòng, chống tiêu cực trong hành nghề luật sư của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; đề ra chín nhóm nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống tiêu cực và lộ trình thực hiện. Các ý kiến phát biểu tại phiên họp đề nghị Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện đề án cả về sự cần thiết, mục đích, yêu cầu và nội dung của đề án một cách toàn diện, cụ thể, chi tiết, bảo đảm cơ sở lý luận và thực tiễn. Đề án cần bám sát các quan điểm định hướng về vị trí, vai trò và yêu cầu đối với luật sư trong CCTP, CCHC, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các tổ chức luật sư và Liên đoàn Luật sư Việt Nam; cần nêu rõ và phân tích sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng; bổ sung những giải pháp mang tính tổng thể, giải pháp về thanh tra, kiểm tra kết hợp với tự quản của liên đoàn...

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao công tác chuẩn bị đề án của Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Chủ tịch nước cho rằng, hoạt động hành nghề luật sư và các hoạt động tư pháp đều có chung mục tiêu là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và Nhà nước. Chủ tịch nước hoan nghênh, đánh giá cao kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án trọng điểm của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng T.Ư năm qua, trong đó một số vụ có sự đóng góp của đội ngũ luật sư trong việc phát hiện bỏ sót tội phạm. Về nguyên nhân của tiêu cực, Chủ tịch nước đánh giá cao ban soạn thảo đã thẳng thắn chỉ rõ và nêu được các nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Cùng với nghề dạy học, nghề y, luật sư là một trong những nghề được xã hội tôn vinh. Trong lịch sử tư pháp của nước nhà đã có nhiều gương luật sư có nhiều cống hiến cho cách mạng, cho đất nước. Mang trách nhiệm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ chế độ, sứ mạng của luật sư chân chính là đứng về lẽ phải, làm cho người phạm tội nhận ra được tội lỗi, khuyết điểm của mình để khắc phục và được nhận sự khoan hồng. Chủ tịch nước đề nghị Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp thu các ý kiến đóng góp của Ban Chỉ đạo CCTP T.Ư, tiếp tục lấy ý kiến chuyên gia để hoàn thiện đề án; xây dựng đội ngũ và hoạt động luật sư vì công lý, góp phần xây dựng “nền tư pháp vì dân”. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng trong đội ngũ luật sư, đặc biệt lưu ý những nguyên nhân làm phát sinh tiêu cực, từ đó đề ra giải pháp phòng, chống hiệu quả. Ban Soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu, dự báo tình hình tiêu cực trong hoạt động hành nghề luật sư; phân tích các quy định của pháp luật liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp, dễ bị lợi dụng, phát sinh hành vi tiêu cực...

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận và cho ý kiến về việc xây dựng Kỷ yếu Ban Chỉ đạo CCTP T.Ư các nhiệm kỳ từ năm 2002 đến 2016.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).