Chủ tịch nước thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Sáng 5/2, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an). Cùng dự, có đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng.

Báo cáo của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho biết, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân thành lập ngày 16/2/1953 theo Sắc lệnh số 141/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành, song các tổ chức tiền thân thực hiện nhiệm vụ công tác cảnh vệ được ra đời từ ngày 28/01/1941 khi Bác Hồ kính yêu từ nước ngoài về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong suốt 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đến giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh vệ luôn khẳng định lòng trung thành tuyệt đối, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ tuyệt đối an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng yếu, các sự kiện đặc biệt quan trọng, các đoàn khách cấp cao quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng, thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh vệ luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn và đạt được nhiều thành tích, được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi kiểm tra và chúc Tết, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ ấn tượng với các kết quả nổi bật trong năm 2023 của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, nổi bật là: bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, qua đó thể hiện sự nỗ lực rất lớn trong thực hiện nhiệm vụ, trong hợp đồng tác chiến…

Thực hiện hiệu quả cao công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đặc biệt đã triển khai có hiệu quả tốt Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, các chương trình công tác của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã phối hợp tốt các lực lượng, đơn vị trong và ngoài Công an nhân dân để thực hiện nhiệm vụ của mình… Những kết quả nêu trên đã làm dày thêm những thành tích rất đáng tự hào của lực lượng cảnh vệ nói riêng và Công an nhân dân nói chung….

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đại tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đại tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Khái quát tình hình trong nước và thế giới năm qua và trong thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ, chương trình công tác quan trọng. Trong đó, tiếp tục bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tập trung, nỗ lực phấn đấu xây dựng lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đến năm 2025 “thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân phải quán triệt phương châm và quan điểm: xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước, kết hợp với hiện đại về phương tiện, hậu cần, kỹ thuật bảo đảm đồng bộ, phù hợp: Người trước-Súng sau.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, lực lượng Cảnh vệ cần chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo đúng tình hình, nhận diện, đánh giá tổng thể, toàn diện từ xa, từ sớm những nguy cơ đe dọa, gây mất an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ. Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các đề án, kế hoạch, phương án trọng điểm bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, cơ quan trọng yếu...

Chủ tịch nước lưu ý, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cần thường xuyên phối hợp, hiệp đồng tổ chức diễn tập các phương án xử lý tình huống phức tạp trên “mặt đất”, “lòng đất” và “trên không”. Tăng cường quan hệ phối hợp các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong công tác cảnh vệ...

Nhắc đến những chiến sĩ phải ứng trực thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ quan tâm, chăm lo đầy đủ về tinh thần, vật chất trong những ngày trực Tết của người chiến sĩ, qua đó thể thể hiện sự gắn kết, chia sẻ của cán bộ, chỉ huy đối với chiến sĩ….

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với lãnh đạo, sĩ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với lãnh đạo, sĩ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đến thăm, kiểm tra và chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, Cảnh sát cơ động là lực lượng quan trọng của Công an nhân dân, có chức năng thường trực chiến đấu cao, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Cảnh sát cơ động đã đạt nhiều thắng lợi quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tiêu biểu trong đó là lực lượng đã duy trì nghiêm chế độ trực chiến sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện quan trọng của đất nước. Phối hợp các lực lượng đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, tham gia truy bắt các đối tượng hình sự, truy nã đặc biệt nguy hiểm và kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cảnh sát cơ động đã duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, bảo đảm an ninh trật tự trên các địa bàn trọng điểm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống, cứu nạn cứu hộ. Lực lượng đã tập trung chăm lo đơn vị trong sạch vững mạnh về mọi mặt, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành triệt để mệnh lệnh công tác chiến đấu và đang nỗ lực xây dựng lực lượng theo Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi, động viên các chiến sĩ Cảnh sát cơ động. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi, động viên các chiến sĩ Cảnh sát cơ động. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nêu rõ, năm 2024, tình hình thế giới và khu vực thì có nhiều diễn biến nhanh chóng phức tạp khó lường; trong nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cũng tiềm ẩn rủi ro, phức tạp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị lực lượng Cảnh sát cơ động tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia tình hình mới; bất cứ hoàn cảnh nào, điều kiện nào cũng phải bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định của đất nước. Lực lượng cần không ngừng học tập nâng cao trình độ kỹ thuật huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động bất ngờ.

Chủ tịch nước lưu ý, với tính cơ động cao và yêu cầu sẵn sàng chiến đấu cao, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng rèn luyện, huấn luyện để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, trấn áp tội phạm và bảo đảm an toàn cho nhân dân. Đây là nội dung quan trọng và cần được lực lượng Cảnh sát cơ động đặc biệt coi trọng. Bên cạnh đó, cần rèn luyện cán bộ, chiến sĩ về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, ý chí quyết tâm bảo vệ sự an toàn của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội theo tinh thần con người ưu tiên trước và cao nhất, sau đó mới tới vũ khí, trang thiết bị.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi, động viên các chiến sĩ Cảnh sát cơ động. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi, động viên các chiến sĩ Cảnh sát cơ động. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cần làm tốt công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, để mỗi người cán bộ, chiến sĩ thực sự là mẫu mực, là hình ảnh của người Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ; lấy niềm vui, hạnh phúc và sự an toàn của nhân dân là niềm vui hạnh phúc của chính bản thân mình.

Nêu rõ, ngày Tết là dịp sum họp gia đình, nhưng nhiều chiến sĩ Cảnh sát cơ động phải thực hiện nhiệm vụ trực chiến, ứng phó mọi tình huống, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, cán bộ chỉ huy quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất để mỗi chiến sĩ dù trực chiến, làm nhiệm vụ ở đâu cũng cảm nhận được sự ấm áp của ngày xuân, trong sự quan tâm của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan trưng bày bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chung niềm tin vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã chia sẻ, truyền tải tâm tư của người dân các địa phương, đồng thời gửi gắm niềm tin vào những đổi mới về công tác Mặt trận trong kỷ nguyên mới.

Toàn cảnh cuộc tiếp.

Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn

Chiều 12/5, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn và Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn (Lào). (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Chiều 12/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc tại tỉnh Vĩnh Long.

Đoàn công tác của Quốc hội làm việc tại tỉnh Vĩnh Long

Chiều 12/5, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác của Quốc hội đã có buổi làm việc cùng với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai các nghị quyết của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội về thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

[Video] Thời sự 24h ngày 12/5/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đảng ta mạnh vì gắn bó máu thịt với Nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 12/5/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đảng ta mạnh vì gắn bó máu thịt với Nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI; Lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp dùng phần mềm lậu; Hà Nội dự kiến thông xe cầu Đuống mới trong tháng 9; Cuba lên kế hoạch tinh giản bộ máy hành chính nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn (Lào). (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Chiều 12/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn (Lào) do đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn (Lào) làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ Chính trị điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo một số cơ quan Trung ương

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 31-KL/TW, ngày 11/5/2026 của Bộ Chính trị về điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp yêu cầu trong tình hình mới.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương.

Viện Kiểm sát quân sự Trung ương đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Sáng 12/5, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát quân sự Trung ương tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (12/5/1961-12/5/2026), đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh đã trình bày tham luận tại Đại hội.

Sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh đã trình bày tham luận với chủ đề “Sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Mặt trận có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng, phát triển đất nước hùng cường

Ngày 12/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có bài phát biểu trước Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, qua đây khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của Mặt trận trong kỷ nguyên mới.