Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Australia

Chiều 15/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Australia Robyn Mudie đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Australia Robyn Mudie. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Australia Robyn Mudie. (Ảnh: TTXVN)

Đánh giá cao Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Việt Nam, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng chúc mừng Đại sứ đã được tặng thưởng Huân chương Hữu nghị, phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam dành cho những nỗ lực, đóng góp tích cực và hiệu quả của Đại sứ trong phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, Việt Nam và Australia không chỉ quan hệ chính trị ngày càng tin cậy mà giao lưu nhân dân cũng rất được tăng cường.

Thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước cảm ơn Australia hỗ trợ hơn 22 triệu liều vaccine nhằm giúp Việt Nam triển khai nhanh chóng tiêm vaccine hiệu quả, góp phần đẩy lùi dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế. 

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Đại sứ cho biết, bà rất vinh dự khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và xem Việt Nam như quê hương thứ hai của mình. Sắp tới dù nhận nhiệm vụ mới, bà vẫn luôn nỗ lực hết sức cho việc thúc đẩy quan hệ hai nước, trong đó mong muốn nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Australia. 

Đại sứ cho rằng, Chiến lược Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia được ký kết tháng 12 năm 2021 đã tạo đà đưa hợp tác kinh tế hai bên đi vào chiều sâu, mở ra nhiều cơ hội lớn cho các doanh nghiệp hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, năng lượng, giáo dục, chuyển đổi số… 

Hiện nay, các doanh nghiệp Australia cũng mong muốn đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, giúp Việt Nam giảm phát thải ròng xuống bằng 0. Australia cũng đã hỗ trợ toàn diện cho Việt Nam trong lĩnh vực bình đẳng giới và mong muốn tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực này.  

Chia sẻ với Đại sứ về các vấn đề nêu ra, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận định, trong suốt nhiệm kỳ công tác, Đại sứ đã đóng góp quan trọng vào quan hệ hai nước đi vào thực chất, chiều sâu.

Về chính trị ngoại giao, bà đã nỗ lực hỗ trợ các cuộc điện đàm song phương để trao đổi thông tin, giữ mối quan hệ tin cậy giữa Việt Nam-Australia. Trong lĩnh vực kinh tế, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam-Australia tăng trưởng nhanh, ước tính đạt kỷ lục 10 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2021, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên luôn cùng thống nhất quan điểm. Chủ tịch nước cảm ơn Australia đã ủng hộ Việt Nam trong thời gian Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, hỗ trợ Việt Nam trong công tác vận chuyển các quân nhân và trang thiết bị của lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan. 

Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Australia tiếp tục ủng hộ quan điểm của Việt Nam là duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. 

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác của hai nước vẫn còn rất lớn, Chủ tịch nước mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, kinh tế số, tăng trưởng xanh, năng lượng tái tạo…

Chủ tịch nước tin tưởng sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, dù trên cương vị nào, Đại sứ cũng sẽ làm hết sức mình vì quan hệ bền vững giữa hai nước.
 

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).