Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ tại Việt Nam

Sáng 24/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước Australia; Dominicana; Algeria; Angola đến trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Đại sứ Australia trình Quốc thư lên Chủ tịch nước.
Đại sứ Australia trình Quốc thư lên Chủ tịch nước.

Chào mừng bà Gillian Bird được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam, Chủ tịch nước đánh giá cao Chính phủ Australia cử bà Đại sứ là người có kinh nghiệm ngoại giao phong phú và sự hiểu biết sâu sắc về khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Australia là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam ở khu vực và là một trong 12 Đối tác Chiến lược Toàn diện của Việt Nam. Qua hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển một cách toàn diện và hiệu quả ở hầu hết các lĩnh vực; giao lưu nhân dân phát triển sâu rộng, nhất là thông qua hoạt động giáo dục và du lịch. Cùng với đó, hai nước có sự tin cậy chiến lược cao và chia sẻ tầm nhìn, quan điểm chung trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế.

Vui mừng về việc Việt Nam và Australia đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện và ký Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2024-2027, Chủ tịch nước khẳng định đây là những khuôn khổ quan trọng để hai bên tăng cường hợp tác, đưa các lĩnh vực đi vào chiều sâu hiệu quả. Chủ tịch nước tin tưởng Bà Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ thành công với nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Đại sứ Gillian Bird cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp; bày tỏ vinh dự được trình quốc thư, nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; khẳng định sẽ tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng 30/4 và chúc mừng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển đất nước thời gian qua.

Khẳng định Chính phủ Australia mong muốn làm sâu rộng hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Toàn diện, Đại sứ Gillian Bird cho biết rất vinh dự khi được nhận nhiệm vụ vào thời điểm quan hệ hữu nghị giữa hai nước được củng cố, nâng cao. Nhất là thời gian qua hợp tác hai nước có nhiều kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là giáo dục và đào tạo có hơn 100 nghìn lưu học sinh, sinh viên Việt Nam từng học tập, công tác tại Australia.

Bà Đại sứ cũng cho biết, trong nhiệm kỳ của mình sẽ thúc đẩy nâng cao các quỹ hỗ trợ, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Australia đầu tư phát triển tại Việt Nam; phát huy kết quả, tận dụng tối đa các hiệp định thương mại giữa hai bên nhằm nâng cao quan hệ thương mại; thúc đẩy hơn nữa quan hệ quốc phòng, an ninh, nhất là những chuyến thăm hợp tác quốc phòng hai nước.

Nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những đối tác rất quan trọng trong khu vực của Australia, trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay, bà Đại sứ cho biết Australia mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác vì phát triển ổn định, thịnh vượng mỗi nước và khu vực.

Chủ tịch nước hoan nghênh Đại sứ sẽ tham dự sự kiện kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4, đồng thời khẳng định sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn một năm nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, so với nhu cầu, tiềm năng của mỗi nước, những kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn. Vì vậy, với vai trò là cầu nối quan hệ hữu nghị, trên cơ sở những nội dung hai nước đã thống nhất, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quan tâm, đôn đốc, biến những thỏa thuận đã ký kết đi vào thực chất, có chiều sâu; trong đó, cần tiếp tục thúc đẩy giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cấp, các ngành ở trung ương địa phương; thúc đẩy hơn nữa hợp tác đầu tư những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như: thương mại, giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng, giao lưu nhân dân. Trên cơ sở củng cố tăng cường lòng tin chính trị, hai bên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước gửi lời mời bà Toàn quyền Australia thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp. Đại sứ Gillian Bird trân trọng cảm ơn và hứa sẽ chuyển lời mời tới toàn quyền Australia

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Dominicana.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Dominicana.

* Tiếp Đại sứ Cộng hòa Dominicana, Chủ tịch nước chúc mừng Ngài Reinaldo Rafael Espinal Nunez được Chính phủ Cộng hòa Dominicana cử làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền tại Việt Nam và nhận nhiệm vụ đúng vào dịp hai nước đang kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; cho biết Việt Nam mong muốn củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, tăng cường sự tin cậy chính trị và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác, đáp ứng tiềm năng và nhu cầu của hai bên, đặc biệt về kinh tế-thương mại và đầu tư, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Vinh dự được Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ Reinaldo Rafael Espinal Nunez bày tỏ vui mừng được đến nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; ấn tượng với tình cảm thân thiện mà phía Việt Nam đã dành cho Đại sứ trong thời gian ngắn có mặt tại đây.

Cho biết dù hai nước nằm cách xa nhau nhưng nhân dân Dominicana luôn ngưỡng mộ lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh vì độc lập dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, Đại sứ Reinaldo Rafael Espinal Nunez khẳng định, Tổng thống và chính phủ Dominicana mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Việt Nam, đặc biệt là sau chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi hai bên đã đạt những thoả thuận hợp tác quan trọng.

Nhân dịp này, Đại sứ đã chuyển lời chào của Tổng thống Cộng hòa Dominicana tới Chủ tịch nước, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới trong thời gian tới.

Cảm ơn tình cảm và những đánh giá tốt đẹp, để tăng cường nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Dominicana, Chủ tịch nước mong muốn Đại sứ cùng với phía Việt Nam thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả cơ chế tham khảo chính trị, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế vì lợi ích của nhân dân hai nước trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế; hai bên sớm thành lập và đưa vào hoạt động Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Cộng hòa Dominicana, đồng thời nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Chủ tịch nước tin tưởng Đại sứ Reinaldo Rafael Espinal Nunez sẽ là cầu nối tích cực để củng cố và phát triển mối quan hệ đối tác hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

* Chúc mừng Ngài Azeddine Bechka được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ truyền thống và hợp tác hữu nghị với Algeria, đối tác truyền thống liên tục và sâu sắc nhất của Việt Nam tại châu Phi, cùng kề vai sát cánh trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Algeria.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Algeria.

Đánh giá cao vai trò và vị thế của Algeria tại châu Phi và trên thế giới, Chủ tịch nước tin tưởng Tổng thống Abdelmadjid Tebboune sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân Algeria hoàn thành mục tiêu xây dựng một “đất nước Algeria” mới phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội... Trong bối cảnh thế giới chuyển biến, cạnh tranh chiến lược phức tạp chưa từng có như hiện nay, Chủ tịch nước cho rằng các nước có quan hệ hữu nghị truyền thống như Việt Nam và Algeria cần tăng cường hơn nữa hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian đón tiếp trọng thị chu đáo, Đại sứ Azeddine Bechka bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam trong những năm qua, đồng thời chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Algeria tới Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam trước những thành tựu đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đại sứ Azeddine Bechka cam kết sẽ làm hết sức mình, đóng góp tích cực để củng cố và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đoàn kết truyền thống giữa hai nước; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại và Algeria sẵn sàng làm cửa ngõ giúp Việt Nam mở rộng thị trường ra các nước châu Phi.

Chủ tịch nước mong muốn Ngài Đại sứ trong nhiệm kỳ của mình tích cực phối hợp với các cơ quan của Việt Nam thúc đẩy quan hệ hai nước bước sang giai đoạn hợp tác mới, thực chất, hiệu quả hơn. Trong đó, chú trọng thúc đẩy tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước; phát huy tối đa hiệu quả của các cơ chế hợp tác; tích cực ủng hộ lẫn nhau và phối hợp đề cao vai trò, tiếng nói của các nước đang phát triển tại các diễn đàn đa phương. Đề nghị chính phủ Algeria tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Algeria, qua đó có thể trở thành biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời mở rộng hơn nữa trong các lĩnh vực khác như giáo dục, văn hóa, thể thao…

Nhân dịp này, Đại sứ đã trân trọng chuyển thư của Tổng thống Abdelmadjid Tebboune mời Chủ tịch nước thăm Algeria trong thời gian tới. Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Algeria và giao cho các cơ quan hai bên thu xếp theo đường ngoại giao vào thời điểm thích hợp.

*Tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Angola tại Việt Nam Fernando Miguel, Chủ tịch nước chúc mừng Angola đã đạt được những thành tựu nổi bật về ổn định chính trị, cải cách kinh tế, phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng (MPLA) và Chính phủ Angola; tin tưởng là quốc gia đảm nhận trọng trách Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Phi, bằng kinh nghiệm điều hành tại các tổ chức quốc tế, Angola sẽ dẫn dắt Liên minh châu Phi đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong năm 2025.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Angola.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Angola.

Cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường dành thời gian tiếp, Đại sứ Fernando Miguel khẳng định trong nhiệm kỳ sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương, đặc biệt là thúc đẩy việc tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đại sứ cho biết, Tổng thống Joao Manuel Gonçalves Lourenco và nhân dân Angola rất quan tâm tới sự phát triển của Việt Nam và ngưỡng mộ những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong quá trình Đổi mới và xây dựng đất nước.

Nhấn mạnh Angola nhận được nhiều sự giúp đỡ của Việt Nam cả trong quá khứ và hiện tại, Đại sứ Fernando Miguel mong muốn hai bên sớm xác định những lĩnh vực có thế mạnh để hợp tác như khoáng sản, dầu khí, du lịch; ngày càng có nhiều nhà đầu tư Việt Nam sang đầu tư tại Angola. Đồng thời Angola mong muốn học hỏi những kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Angola đối với hòa bình, an ninh, hợp tác phát triển tại khu vực và trên thế giới, đặc biệt là những nỗ lực hòa giải của Angola đối với các cuộc xung đột tại khu vực thời gian qua. Trên cơ sở quan hệ truyền thống gắn bó, bền chặt giữa hai nước là tài sản quý báu, là nền tảng để hai dân tộc cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới, Chủ tịch nước đề nghị, trong nhiệm kỳ của mình Đại sứ tích cực phối hợp với các cơ quan của Việt Nam thúc đẩy, mở rộng hợp tác tại các lĩnh vực tiềm năng, hai bên có thế mạnh; tích cực ủng hộ lẫn nhau và phối hợp đề cao vai trò, tiếng nói của các nước đang phát triển tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc; hỗ trợ Việt Nam tăng cường quan hệ với Liên minh châu Phi; tăng cường trao đổi cấp cao, tin cậy chính trị và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, viễn thông, chuyển đối số, giáo dục, đào tạo, y tế... với Angola trên cả các kênh hợp tác song phương và hợp tác nhiều bên; đồng thời sẵn sàng làm cầu nối để Angola tăng cường và phát triển hợp tác với các nước ASEAN.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 12/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 2 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

[Video] Thời sự 24h ngày 12/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 2 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2; Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc; Chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đưa tiễn 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Chiều 12/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THÁI QUANG).

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu hệ thống chính trị Thủ đô quyết tâm cao hơn để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Chiều 12/10, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 18 để xem xét, bàn thảo các nội dung quan trọng về phát triển Thủ đô trong những tháng cuối năm 2026 và thời gian tới.

Người dân xã Hiệp Hòa hài lòng với việc giải quyết thủ tục hành chính trong việc chi trả tiền giải phóng mặt bằng minh bạch, chuyên nghiệp. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh: Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan công quyền

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Tây Ninh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tăng cường số hóa dịch vụ công. Qua đó, tỉnh nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp.

Cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Ra mắt cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Sáng 12/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Đà Nẵng dự hội nghị.

Toàn cảnh cuộc tiếp. (Ảnh: HỮU HƯNG - VI SA)

Khẳng định tầm quan trọng của giao lưu nhân dân đối với sự phát triển quan hệ Việt-Trung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn các nhân sĩ hữu nghị tiếp tục là những người gìn giữ tình hữu nghị, kết nối tình cảm giữa nhân dân hai nước và mở đường cho các hình thức hợp tác mới; góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển ổn định, bền vững, lâu dài và hiệu quả trong thời gian tới.