Chủ tịch nước Lương Cường: Kịp thời tham mưu sát thực tiễn, có chiều sâu

Làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước về công tác tháng 6 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị đơn vị tích cực nắm tình hình, nghiên cứu và phối hợp, chuẩn bị để kịp thời tham mưu những nội dung sát thực tiễn, có chiều sâu, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước.
Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước.

Buổi làm việc diễn ra vào chiều 26/6, tại Phủ Chủ tịch. Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Báo cáo với Chủ tịch nước tại buổi làm việc về kết quả công tác tháng Sáu và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, cùng sự chủ động điều phối công việc của lãnh đạo Văn phòng, toàn thể cán bộ, công chức đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt được kết quả rất đáng ghi nhận.

Văn phòng đã phát huy tinh thần chủ động trong công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và phân công của Đảng; các nhiệm vụ lớn, trọng tâm của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, qua đó góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố quốc phòng-an ninh; tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế đồng bộ, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực để phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

z6744411556699-25681126af774cb30f8c2f19e6b6d530.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao nỗ lực của Văn phòng Chủ tịch nước trong việc chủ động lên kế hoạch và chuẩn bị các nội dung kịp thời, chu đáo.

Chủ tịch nước cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến mới, nhanh chóng, phức tạp, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nước ta đang khẩn trương, quyết liệt triển khai các chủ trương lớn mang tính bước ngoặt để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Văn phòng Chủ tịch nước cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, nỗ lực tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

z6744411556710-85693f204be723a5baba9ebedbc81e6e.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước tại buổi làm việc.

Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương Văn phòng Chủ tịch nước tham mưu, trình lãnh đạo Nhà nước quyết định khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân để tuyên dương tại các sự kiện quan trọng; khen thưởng phục vụ việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phối hợp phục vụ Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ 6 của Hội đồng Quốc phòng và An ninh; dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương; cũng như một số hoạt động đối ngoại quan trọng.

Ngoài ra, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng chỉ đạo, phê duyệt của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Bên cạnh những nhiệm vụ được đánh giá cao, Chủ tịch nước cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, qua đó cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo Nhà nước.

z6744411556663-45666202f8e5c1ae71f70a9a35260f78.jpg
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải báo cáo tại buổi làm việc.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước lưu ý, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, dự báo sẽ phát sinh nhiều khó khăn, thách thức liên quan đến tổ chức, vận hành mô hình chính quyền mới, khối lượng công việc lớn, đòi hỏi Văn phòng Chủ tịch nước phải phát huy tối đa tinh thần chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng chương trình kế hoạch; đồng thời tích cực nắm tình hình, nghiên cứu và phối hợp, chuẩn bị để kịp thời tham mưu những nội dung sát thực tiễn, có chiều sâu, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh thời gian tới sẽ diễn ra nhiều hoạt động quan trọng, trong đó từ ngày 1/7, mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ chính thức được vận hành; đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục được tổ chức tại nhiều cơ quan, địa phương; kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7; cả nước đang tập trung chuẩn bị cho kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước để kịp thời chỉ đạo, động viên các bộ, ngành, địa phương, đội ngũ cán bộ và các tầng lớp nhân dân khi mô hình chính quyền hai cấp chính thức đi vào hoạt động; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng sớm xây dựng chương trình làm việc cụ thể, phân công công việc rõ ràng, phát huy sự phối hợp chặt chẽ trong và ngoài cơ quan, tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.