Chủ tịch nước Lương Cường dự Ngày Việt Nam tại Hàn Quốc

Chiều 30/10 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự “Ngày Việt Nam” do tỉnh Gyeongsanbuk, Quỹ Nông thôn mới của Hàn Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 20 năm quốc tế hóa Phòng trào Làng mới (Saemaul) của Hàn Quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: XUÂN KỲ)
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Phát biểu chào mừng tại sự kiện, Thống đốc tỉnh Gyeongsangbuk Lee Cheol-woo cho biết 20 năm triển khai dự án Phong trào Làng mới với Việt Nam là một dấu mốc quan trọng trong hành trình hợp tác và phát triển giữa hai bên; nhấn mạnh cố đô Gyeongju là địa điểm đặc biệt ý nghĩa để cùng nhìn lại chặng đường hợp tác 20 năm qua và khởi đầu một hành trình mới hướng tới tương lai thịnh vượng.

Theo ông Lee Cheol-woo, mối liên kết giữa tỉnh Gyeongsangbuk và Việt Nam có lịch sử lâu đời bắt nguồn từ khoảng 800 năm trước khi hậu duệ nhà Lý Việt Nam định cư tại Bonghwa và những cội nguồn lịch sử ấy tiếp tục được bồi đắp và phát triển thông qua Phong trào Saemaul, góp phần làm sâu sắc thêm lòng tin và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Thống đốc Lee Cheol-woo cho biết, trong suốt 20 năm qua, Gyeongsangbuk đã kiên trì thúc đẩy hợp tác phát triển nông thôn với Việt Nam dựa trên tinh thần Phong trào Làng mới. Từ làng thí điểm đầu tiên ở Thái Nguyên vào năm 2005, mô hình này đã mở rộng ra 15 làng mang lại nhiều kết quả thiết thực như cải thiện hạ tầng nông thôn, phổ biến kỹ thuật canh tác và nâng cao thu nhập cho người dân ở Việt Nam.

z7171539904999-5f2ba81ba736e5b6fcb874d41a74f830.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Thống đốc Lee Cheol-woo đã trao đổi quà lưu niệm là phiên bản trống đồng Đông Sơn của Việt Nam và phiên bản chuông cổ thời đại Silla của Hàn Quốc. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Thống đốc Gyeongsangbuk nhấn mạnh, hợp tác giữa hai bên giờ đây đã được mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân, đồng thời với Trung tâm Phát triển Nông thôn Saemaul thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm trung tâm, hai bên đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo nhân lực và chuyển giao mô hình phát triển cộng đồng.

Ông Lee Cheol-woo khẳng định tỉnh Gyeongsangbuk sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển vì hòa bình và thịnh vượng chung.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng được tham dự sự kiện trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị tại Gyeongju – trung tâm văn hóa, du lịch hàng đầu của Hàn Quốc, nơi lưu dấu di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận.

Chủ tịch nước nhắc lại mối liên hệ lịch sử đặc biệt giữa hai dân tộc khi từ thế kỷ 12-13 con cháu dòng họ nhà Lý của Việt Nam đã tới định cư, đóng góp công sức dựng xây vùng đất này và Tượng đài Lý Thái Tổ - người sáng lập ra triều Lý của Việt Nam thế kỷ 11 đã đặt tại huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsanbuk, là minh chứng cho sợi dây văn hóa, lịch sử bền chặt giữa hai quốc gia.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự kiện “Ngày Việt Nam” không chỉ là dịp giới thiệu đất nước, con người, lịch sử và văn hóa Việt Nam tới bạn bè Hàn Quốc, mà còn khẳng định tình cảm gắn bó, hiểu biết lẫn nhau – nền tảng để thúc đẩy hợp tác bền vững giữa hai nước và chính sự giao thoa về văn hóa, sự đồng điệu về tâm hồn trở thành chất liệu quý giá để thúc đẩy hợp tác bền chặt và gắn kết chiến lược giữa hai nước.

z7171539667099-ae1f79972e2ae8124c53902761a71922.jpg
Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh Gyeongsanbuk cùng tham gia nhấn nút khởi động biểu tượng Hợp tác hữu nghị hướng tới tương lai. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm xây dựng và phát triển quan hệ giữa hai nước, Chủ tịch nước cho rằng quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã trở thành hình mẫu đặc biệt với nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện, đặc biệt là từ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên "Đối tác chiến lược toàn diện" tháng 12/2022.

Chủ tịch nước khẳng định hai nước có sự tin cậy chính trị, chia sẻ những lợi ích trong quá trình phát triển; Hàn Quốc hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam; hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục đi vào chiều sâu; hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân hai nước không ngừng được mở rộng. Trong những thành quả và nỗ lực chung vượt bậc của cả hai nước, có đóng góp quan trọng của thành phố Gyeongju và tỉnh Gyeongsanbuk.

Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò, tiềm năng và thế mạnh của thành phố Gyeongju, nổi tiếng với hàng nghìn di sản văn hoá, lịch sử; các trung tâm năng lượng, công nghiệp công nghệ cao, hiện đại về hạ tầng giao thông và là một trong những vùng động lực công nghiệp của miền Đông Hàn Quốc; nhấn mạnh những điểm tương đồng và khát vọng phát triển của thành phố Gyeongju và tỉnh Gyeongsanbuk với nhiều địa phương của Việt Nam và hai bên hoàn toàn có thể trở thành những đối tác tin cậy đồng hành chiến lược trên con đường phát triển bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước kêu gọi doanh nghiệp hai bên tiếp tục triển khai hợp tác sâu rộng, thực chất và bổ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực thế mạnh, như hệ sinh thái du lịch, bảo tồn văn hóa, năng lượng mới, cơ khí chế tạo, công nghệ vật liệu mới, công nghệ môi trường, công nghiệp phụ trợ, linh kiện điện tử.... phù hợp với nhu cầu và tiềm năng hợp tác phát triển của cả hai bên.

z7171539025837-c86bdc023324ac13ec3e361cc1fa1ebf.jpg
Toàn cảnh sự kiện. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Cho rằng bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam và Hàn Quốc đứng trước nhiều cơ hội lớn đưa quan hệ phát triển lên tầm cao mới, toàn diện hơn, sâu sắc, hiệu quả hơn cả về chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân, Chủ tịch nước tin tưởng sự kiện “Ngày Việt Nam” sẽ mở ra trang mới về hợp tác giữa các địa phương của hai nước; và Thành phố Gyeongju xứng đáng trở thành “Thành phố kết nối hữu nghị - đầu mối hợp tác văn hóa-du lịch-công nghiệp giữa Việt Nam và vùng Đông Nam Hàn Quốc”, góp phần tăng cường tình hữu nghị, hợp tác phát triển giữa các vùng, miền hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường và Thống đốc Lee Cheol-woo đã trao đổi quà lưu niệm là phiên bản trống đồng Đông Sơn của Việt Nam và phiên bản chuông cổ thời đại Silla của Hàn Quốc. Cùng với đó, Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh Gyeongsanbuk cùng tham gia nhấn nút khởi động biểu tượng Hợp tác hữu nghị hướng tới tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.