Chủ tịch nước Lương Cường: Bộ Công an chủ động, nắm chắc tình hình, đề cao trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Tới thăm và làm việc với Bộ Công an, sáng 11/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Bộ Công an từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã chủ động, nắm chắc tình hình, đề cao trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
Chủ tịch nước Lương Cường thăm và làm việc với Bộ Công an.
Chủ tịch nước Lương Cường thăm và làm việc với Bộ Công an.

Cùng dự buổi làm việc phía đoàn công tác có Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…

Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an; Thủ trưởng các đơn vị của Bộ Công an.

Tại buổi làm việc, trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ An ninh quốc gia và công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến nay, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã gương mẫu đi đầu trong quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đã đạt được nhiều kết quả đặc biệt quan trọng trong công tác nắm tình hình, tham mưu, dự báo chiến lược; công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân...

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong đó, công tác bảo vệ an ninh quốc gia được thực hiện quyết liệt, chủ động, từ sớm, từ xa, từ cơ sở; các giải pháp phòng, chống tội phạm, kéo giảm tội phạm được triển khai quyết liệt, đồng bộ, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội đề ra; toàn ngành gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân; gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", gần dân, sâu sát cơ sở…

Trên cơ sở nắm, dự báo, đánh giá tình hình, Bộ Công an đã báo cáo với Chủ tịch nước một số vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, các nguy cơ đe dọa về an ninh quốc gia và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đề ra.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự cũng đã tập trung thảo luận, nhất trí thống nhất cao đối với các nội dung báo cáo của Bộ Công an, trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự và công tác phối hợp giữa Bộ Công an với các ban, ngành, các cơ quan tư pháp…

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đất nước có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức cả về khách quan, chủ quan. Tuy nhiên, với bản lĩnh, sự lãnh đạo sáng suốt, sự đoàn kết thống nhất rất cao, Đảng ta đã lãnh đạo, chỉ đạo vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Bộ Công an từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã chủ động, nắm chắc tình hình, đề cao trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần rất quan trọng bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để phát triển đất nước, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành tham dự buổi làm việc.

Lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành tham dự buổi làm việc.

Thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Công an, Chủ tịch nước đồng thời chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm toàn ngành cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, Bộ Công an cần tiếp tục nắm chắc tình hình, chỉ đạo thực hiện hoàn thành đồng bộ, thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đã đề ra, giữ vững ổn định chính trị để phát triển đất nước, như tinh thần đã được đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã quán triệt “đã tốt ngày càng tốt hơn, đã xuất sắc ngày càng xuất sắc hơn”; tập trung hoàn thành thật tốt nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV mà nhân dân đang rất mong chờ, kỳ vọng.

Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương thật sự trong sạch, vững mạnh; thước đo là sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo ngày càng nâng lên.

Chủ tịch nước Lương Cường

Chủ tịch nước nhấn mạnh, lực lượng Công an cần tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương thật sự trong sạch, vững mạnh; thước đo là sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo ngày càng nâng lên; xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy “tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả” và thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Lực lượng Công an nhân dân đã làm tốt nhưng so với yêu cầu cần phải làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo đảm điều kiện làm việc, đời sống, sự tiến bộ và chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ và chính sách hậu phương.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Công an nhân dân đồng bộ trên cả ba mặt: chất lượng văn kiện, chất lượng nhân sự cấp ủy các cấp trong Công an và chất lượng nhân sự Công an tham gia cấp ủy các cấp; chủ động xây dựng đề án triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân theo mục tiêu, yêu cầu đề ra; phối hợp chủ động, có hiệu quả với các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan tư pháp; làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế để công tác đối ngoại Công an nhân dân tiếp tục là trụ cột quan trọng trong đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước và các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Chủ tịch nước và các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của đồng chí Chủ tịch nước với lực lượng Công an nhân dân và khẳng định toàn lực lượng tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng vẻ vang; tuyệt đối trung thành, tận tụy với công việc, hết lòng, hết sức phụng sự Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thường xuyên nêu gương, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị-xã hội, dựa vào nhân dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi những yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tiếp nối mạch nguồn cách mạng Pác Bó

Pác Bó, xã Trường Hà (Cao Bằng) - mảnh đất địa đầu biên giới Tổ quốc, nơi in đậm dấu chân Bác Hồ kính yêu sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và đại diện chính quyền địa phương thực hiện nghi thức khánh thành Nhà bia lưu niệm.

Khánh thành Nhà bia lưu niệm Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày 27/1, tại xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật long trọng tổ chức Lễ khánh thành Nhà bia lưu niệm Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - công trình ghi dấu nơi từng là trụ sở làm việc của Nhà xuất bản trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[Video] Thời sự 24h ngày 27/1/2025: Tổng Bí thư Tô Lâm: Tuyệt đối không đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng

[Video] Thời sự 24h ngày 27/1/2025: Tổng Bí thư Tô Lâm: Tuyệt đối không đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than tại Quảng Ninh; Chủ tịch nước yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết​; Chủ tịch Quốc hội thăm, dâng hương các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dịp Tết cổ truyền. 

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chiều 27/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào đã rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26-27/1 theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tiễn đoàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ.

Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin góp phần vào thành công Đại hội XIV

Với yêu cầu đặc biệt cao về an toàn, bảo mật thông tin khi triển khai mô hình “Đại hội không giấy tờ”, Ban Cơ yếu Chính phủ đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo mật thông tin, tài liệu và hệ thống kỹ thuật, bảo đảm thông tin thông suốt, an toàn tuyệt đối, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội XIV.