Chủ tịch Đại hội đồng LHQ kêu gọi tiếp cận vaccine ngừa Covid-19 công bằng và bình đẳng

Ngày 3-12, trong Phiên họp đặc biệt về ứng phó với đại dịch Covid-19 của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75, diễn ra tại Mỹ, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Volkan Bozkir nhấn mạnh, đại dịch Covid-19 đang làm gián đoạn cuộc sống của tất cả mọi người trên thế giới. Đại dịch thách thức thế giới của chúng ta theo cách không giống bất kỳ cuộc khủng hoảng nào trong lịch sử 75 năm của Liên hợp quốc. 

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Volkan Bozkir. (Ảnh: AP)
Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Volkan Bozkir. (Ảnh: AP)

Phiên họp đặc biệt về ứng phó với đại dịch Covid-19 của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75 diễn ra trong hai ngày 3 và 4-12 (giờ New York) là phiên họp đặc biệt đầu tiên được tổ chức để xử lý một đại dịch. 

Trong bài phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Volkan Bozkir khẳng định, Covid-19 trước hết là cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu, nhưng đây cũng là cuộc khủng hoảng về kinh tế, phát triển, nhân đạo và quyền con người. 

“Chúng ta phải đối mặt với cuộc suy thoái toàn cầu sâu nhất kể từ sau cuộc Đại suy thoái và sự sụt giảm lớn nhất về thu nhập kể từ năm 1870. Nền kinh tế thế giới đã thu hẹp 4,4%. Tình trạng nghèo cùng cực trên toàn cầu được dự báo sẽ tăng lần đầu tiên sau hơn 20 năm. Có tới 115 triệu người có nguy cơ bị đẩy vào cảnh nghèo cùng cực”, ông Bozkir cho biết.

Các khoản đầu tư nước ngoài đang “bốc hơi”. Các biện pháp hạn chế về thương mại và đi lại cũng như sự sụt giảm mạnh trong nguồn thu từ từ xuất khẩu, du lịch và kiều hối đặt sinh kế của hàng tỷ người trên khắp thế giới vào tình thế nguy hiểm. 

Đại dịch này đã gây ảnh hưởng không tương xứng đến những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người tị nạn, người di cư, những người sống trong khu ổ chuột và người vô gia cư. Đại dịch cho thấy những bất bình đẳng về cơ cấu và những trở ngại đối với việc thụ hưởng đầy đủ các quyền con người.

Ông Bozkir cho rằng, cuộc khủng hoảng này buộc thế giới phải thay đổi cách thức làm việc, phải mạnh dạn và khôi phục sự tin tưởng và tín nhiệm vào Liên hợp quốc. Phiên họp đặc biệt này là thời khắc lịch sử để các quốc gia thành viên, Liên hợp quốc, cộng đồng khoa học và các bên liên quan khác, lắng nghe lẫn nhau, tham gia đối thoại về những hậu quả trên nhiều mặt của đại dịch cũng như về cách phục hồi tốt hơn và mạnh mẽ hơn.

Thế giới không chuẩn bị ứng phó với Covid-19, nhưng phải chuẩn bị ứng phó với đại dịch, thảm họa khí hậu hoặc suy thoái toàn cầu có thể xảy ra trong tương lai. Ông Bozkir cảnh báo, một cuộc khủng hoảng với tầm mức tương đương cuộc khủng hoảng Covid-19 sẽ tới và thế giới phải xử lý nó. 

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc cho rằng, rõ ràng thế giới cần làm những việc sau: đầu tiên, bảo đảm vaccine ngừa Covid-19 được tiếp cận một cách công bằng và bình đẳng; thứ hai, phối hợp bảo vệ những nước dễ bị ảnh hưởng nhất và đang bị hậu; cuối cùng, bảo đảm các chính sách chúng ta thực hiện để chống lại đại dịch Covid-19 không làm suy yếu các cơ quan làm nền tảng cho “sức khỏe lâu dài” của các nền kinh tế và xã hội. 

Phiên họp đặc biệt về ứng phó với đại dịch Covid-19 của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75 diễn ra trong bối cảnh hơn 1,5 triệu người đã tử vong vì Covid-19. Theo Reuters, trung bình mỗi tuần, cứ chín giây trôi qua lại có một người được ghi nhận qua đời do căn bệnh nguy hiểm này.

Đáng chú ý, 500 nghìn trường hợp tử vong được ghi nhận trong hai tháng qua. Chỉ trong tuần trước, trung bình mỗi ngày thế giới ghi nhận hơn 10 nghìn ca tử vong. Nhiều quốc gia đang ứng phó với làn sóng lây nhiễm thứ hai, thứ ba nghiêm trọng hơn làn sóng đầu tiên.  

Thế giới có hơn 65 triệu người mắc bệnh, trong đó quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch là Mỹ. Nước này đang trong làn sóng lây nhiễm thứ ba kể từ khi đại dịch bùng phát vào đầu năm 2020. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới, số người chết do virus SARS-CoV-2 gây Covid-19 nhiều hơn số ca tử vong do bệnh lao trong năm 2019 và gấp gần bốn lần số người chết do bệnh sốt rét. 

Cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ ba

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.