Chủ tịch Cuba cùng đoàn đại biểu cấp cao tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez tin tưởng rằng những đóng góp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ còn mãi ghi dấu trong sự nghiệp của Đảng và Nhân dân Việt Nam.
Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez (thứ hai từ trái sang) và các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, Phó Chủ tịch Quốc hội Ana María Mari Machado, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parilla và Đại sứ Việt Nam Lê Quang Long (Ngoài cùng bên trái) viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)
Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez (thứ hai từ trái sang) và các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, Phó Chủ tịch Quốc hội Ana María Mari Machado, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parilla và Đại sứ Việt Nam Lê Quang Long (Ngoài cùng bên trái) viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, sáng 24/7 (giờ địa phương), Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Cuba tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở La Habana.

Tháp tùng Chủ tịch Miguel Díaz-Canel còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức trung ương Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parilla; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Salvador Valdés Mesa; Phó Chủ tịch Quốc hội Ana María Mari Machado, cùng nhiều quan chức cấp cao khác.

Đồng chí Miguel Díaz-Canel khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là mất mát không gì bù đắp với nhân dân Cuba.

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho biết, cá nhân ông và nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao Cuba khác có mặt tại buổi lễ đã có dịp gặp và làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đồng chí rất thân thiết, người anh em chí tình của nhân dân Cuba.

Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu tham khảo quý báu mà ông luôn trân trọng đặt trong phòng làm việc.

Nhà lãnh đạo Cuba nhấn mạnh rằng trên các cương vị công tác khác nhau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhiệt thành thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, anh em bền chặt và tin cậy lẫn nhau giữa hai dân tộc Cuba và Việt Nam.

Chủ tịch Cuba tin tưởng rằng những đóng góp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ còn mãi ghi dấu trong sự nghiệp của Đảng và Nhân dân Việt Nam.

Ghi sổ tang, Chủ tịch Cuba viết: "Trong giờ phút đau thương này, chúng tôi hoàn toàn tin rằng những đóng góp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ còn mãi ghi dấu trong sự nghiệp của Đảng và nhân dân Việt Nam. Mãi mãi tưởng nhớ người bạn chân tình!"

Về phần mình, Đại sứ Lê Quang Long nhấn mạnh rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo Việt Nam duy nhất đã 5 lần đến thăm hòn đảo Cuba anh hùng trên các cương vị công tác khác nhau.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn thấu hiểu, cảm thông và sẵn sàng hỗ trợ Cuba; cảm ơn tình cảm của các cấp lãnh đạo và nhân dân Cuba anh em dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cũng như cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuba là nước đầu tiên tuyên bố dành 3 ngày tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đây là minh chứng cho tình anh em đặc biệt giữa hai dân tộc.

Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez ghi sổ tang. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez ghi sổ tang. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Thủ tướng Manuel Marrero xúc động: "Hôm nay chúng ta tề tựu tại đây, có cả Bí thư thứ Nhất-Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, Phó Chủ tịch nước và nhiều ủy viên Bộ Chính trị… tại Đại sứ quán Việt Nam để bày tỏ tình yêu thương mà chúng tôi luôn dành cho đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Năm ngoái, tôi đã có dịp đến thăm Việt Nam và cảm nhận tình cảm thắm thiết mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành cho đất nước chúng tôi. Tôi nghĩ rằng trong những ngày này, cả đất nước Cuba đã thể hiện tình cảm đoàn kết với Việt Nam.

Quốc hội đã thay mặt nhân dân mặc niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng, cả nước Cuba để tang đồng chí, tất cả những tình cảm sâu sắc đó là minh chứng cho lòng biết ơn đối với tình đoàn kết, tình bạn chân thành mà đồng chí luôn vun đắp cùng mỗi người dân Việt Nam".

Cùng chung cảm nhận, Phó Chủ tịch nước Salvador Valdés Mesa khẳng định: "Toàn Đảng, toàn dân Cuba đồng hành cùng Việt Nam trong thời khắc xúc động sâu sắc này. Cuba sẽ luôn sát cánh bên Việt Nam, như Tổng tư lệnh Fidel Castro từng nói: Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!".

Trong những ngày này, truyền thông Cuba liên tục đăng tải nhiều bài viết nêu bật những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, cũng như tình hữu nghị, tình bạn, tình anh em hiếm có Việt Nam-Cuba.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.