Chủ động ứng phó bão số 15 trên Biển Đông

Ngày 26/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia phát đi công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ven biển từ Quảng Trị đến Lâm Đồng khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó trước diễn biến cơn bão Koto-cơn bão số 15 trong năm 2025.

Theo bản tin khí tượng, đêm 25/11, bão Koto đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông và trở thành cơn bão số 15 của năm 2025.
Theo bản tin khí tượng, đêm 25/11, bão Koto đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông và trở thành cơn bão số 15 của năm 2025.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa ban hành công điện Số:34/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị đến Lâm Đồng; các Bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; cùng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam về việc chủ động ứng phó với bão trên Biển Đông.

Theo bản tin khí tượng, đêm 25/11, bão Koto đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông và trở thành cơn bão số 15 của năm 2025. Lúc 1 giờ ngày 26/11, tâm bão ở khoảng 11,8 độ vĩ bắc; 119,6 độ kinh đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ, khả năng mạnh thêm và có xu hướng hướng vào khu vực miền trung.

Trong bối cảnh miền trung đang tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề thời gian qua, Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương và bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, các tỉnh Nam Trung Bộ tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân theo Công điện số 227/CĐ-TTg ngày 23/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với bão số 15 và thiên tai tiếp theo.

Thứ hai, theo dõi sát diễn biến bão; quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi; kiểm đếm, thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng các phương tiện đang hoạt động trên biển về vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm nằm trong khoảng vĩ tuyến 10,0-14,5 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 114,0 độ kinh đông (có điều chỉnh theo bản tin dự báo).

Thứ ba, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Thứ tư, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải cùng các cơ quan truyền thông tăng cường thông tin về diễn biến bão đến chính quyền, chủ phương tiện trên biển và người dân để chủ động ứng phó.

Thứ năm, các Bộ, ngành căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo, phối hợp với địa phương triển khai biện pháp ứng phó.

Thứ sáu, duy trì trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.