Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 5

Trưa 22/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 5.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5, ngày 22/8.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5, ngày 22/8.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: Ngày 21/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi cảnh báo sơ bộ về áp thấp nhiệt đới trên khu vực ngoài khơi Philippines.

"Sáng nay, qua trao đổi với các chuyên gia trong và ngoài nước, nhận định ban đầu cho thấy áp thấp hiện chưa ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Tuy nhiên, quá trình hình thành bão diễn ra rất nhanh, nhiều khả năng đêm nay hoặc rạng sáng mai áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đặc biệt nhấn mạnh: Thông thường, chúng ta chỉ họp khẩn khi bão đã hình thành và có hướng di chuyển rõ ràng. Nhưng với trường hợp này, nếu không chủ động từ sớm, công tác chỉ đạo, ứng phó sẽ gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm.

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 22/8, một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp ở khoảng 16,7 độ vĩ bắc; 121,5 độ kinh đông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 10km–15 km/giờ.

Dự báo, khoảng đêm nay áp thấp sẽ di chuyển vào Biển Đông và nhiều khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 11 trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương và là bão số 5 trên Biển Đông trong năm nay (tên quốc tế Kajiki).

ong-khiem-2965.jpg
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia báo cáo tại cuộc họp.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Khi đi vào Biển Đông, bão số 5 di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20 km/giờ. Khoảng ngày 24/8, khi đến khu vực quần đảo Hoàng Sa, bão có thể mạnh lên cấp 10–11, giật cấp 13–14 và còn tiếp tục gia tăng cường độ khi di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ. Dự báo ngày 25/8, bão ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ ngày 23/8, khu vực phía bắc và giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9; từ ngày 24/8 gió mạnh cấp 10–11, giật cấp 13–14, sóng biển cao 4–7 m, biển động dữ dội kèm dông, lốc, mưa lớn. Từ ngày 25/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11–12, giật cấp 15.

Trên đất liền, hoàn lưu bão ảnh hưởng rất rộng, đặc biệt các tỉnh ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Vùng từ Nghệ An đến Quảng Trị sẽ là khu vực chịu tác động chính, có khả năng gió mạnh cấp 10–11, giật cấp 13–14. Từ đêm 24/8 đến hết ngày 27/8, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150mm–300 mm, có nơi trên 600 mm.

Trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ xuất hiện một đợt lũ; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, đô thị. Các địa phương cần khẩn trương triển khai phương án phòng, chống lũ, rà soát dân cư tại vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn hồ chứa và các công trình phòng, chống thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Đầu năm đến nay, 37 điểm cấp nước sạch miễn phí cho người dân vùng hạn mặn được thành phố Cần Thơ duy trì, cung cấp.

Cần Thơ chủ động ứng phó El Nino

Trước dự báo hiện tượng El Nino có thể quay trở lại với cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026, thành phố Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân nông thôn. 

Các đại biểu tham gia thảo luận tại buổi đối thoại.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác khu vực xây dựng chuỗi giá trị nông sản truy xuất nguồn gốc, không gây mất rừng

Trước áp lực mất rừng và suy thoái rừng do mở rộng sản xuất nông nghiệp, các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ tài nguyên rừng và sinh kế người dân.