Bảo đảm hậu cần toàn diện cho dịp đại lễ

Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài luyện tập trong đội hình diễu binh, diễu hành. Giữa khí thế ấy, các đơn vị hậu cần-kỹ thuật vẫn âm thầm chăm lo chu đáo từ ăn uống, nghỉ ngơi đến sức khỏe, tinh thần cho bộ đội...

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng kiểm tra bữa ăn của lực lượng diễu binh, diễu hành.
Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng kiểm tra bữa ăn của lực lượng diễu binh, diễu hành.

Ngay sau khi có Chỉ thị số 82/CT-BQP của Bộ trưởng Quốc phòng về việc tổ chức lực lượng quân đội, dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (1945- 2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Nhiệm vụ A80), Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã khẩn trương tổ chức các đoàn tiền trạm, khảo sát thực địa tại các khu vực trọng điểm.

Kết quả khảo sát được cập nhật liên tục, chính xác, là căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch tổng thể và phương án cụ thể, sát tình hình thực tế của từng lực lượng, từng địa điểm đóng quân và luyện tập.

Các đơn vị hậu cần-kỹ thuật trong toàn quân đã chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch bảo đảm hậu cần thường xuyên để dành ưu tiên cao nhất cho Nhiệm vụ A80.

Phương pháp, phương án bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt, vận chuyển quân và vật tư hậu cần được triển khai một cách bài bản, khoa học và tỉ mỉ. Các đơn vị thuộc Cục Xe máy Vận tải đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, tổ chức hàng trăm chuyến xe, bốn chuyến tàu chuyên dụng đưa bộ đội từ miền trung, miền nam và các tỉnh phía bắc về Thủ đô đúng thời gian và an toàn tuyệt đối.

Các đơn vị hậu cần-kỹ thuật trong toàn quân đã chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch bảo đảm hậu cần thường xuyên để dành ưu tiên cao nhất cho Nhiệm vụ A80.

Đại tá Nguyễn Anh Ngọc, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 2, nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định rõ phương châm bảo đảm “đủ, kịp thời, chất lượng, an toàn, tiết kiệm”. Mọi công việc đều được hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng liên quan. Quá trình cơ động lực lượng đến Trường Sĩ quan Chính trị và các vị trí luyện tập, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, làm nhiệm vụ chính thức đều được bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào”.

Tại các điểm tập trung luyện tập và hợp luyện, doanh trại được quy hoạch khoa học, cải tạo kỹ lưỡng, nhà ăn, nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, bãi để xe, kho quân trang… đều sạch sẽ, tiện lợi, phù hợp đặc thù huấn luyện cường độ cao. Hệ thống cấp nước sinh hoạt được kiểm tra định kỳ, điện chiếu sáng được đấu nối hợp lý, thuận tiện cho sinh hoạt cả ngày lẫn đêm. Các tiểu đoàn đều có đội quân y túc trực trong ngày, theo dõi sức khỏe từng chiến sĩ sát sao từng giờ.

Từ đầu tháng 6 đến nay, lực lượng hậu cần đã tổ chức hàng chục bếp ăn phục vụ gần hàng nghìn suất ăn mỗi ngày, cấp phát hàng chục nghìn bộ quân phục mùa hè, hàng trăm thùng dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh và nhiều trang thiết bị phục vụ đời sống thường nhật; bổ sung kịp thời dụng cụ cấp dưỡng, cải tiến trang thiết bị nhà ăn, nhà bếp, từ hệ thống bếp dầu, bếp điện đến máy lọc nước uống trực tiếp, bảo đảm bộ đội yên tâm luyện tập mà không lo thiếu thốn...

Lực lượng quân y cơ động được tổ chức thành hàng chục tổ, triển khai ba trạm xá cấp cứu say nắng, say nóng với quy mô từ 30-50 giường/trạm xá với đội ngũ y, bác sĩ giỏi, nhiều kinh nghiệm ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Bệnh viện Quân y 103; Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác; Bệnh viện Quân y 354, Bệnh viện Quân y 105 thuộc Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và các đơn vị kèm theo những thiết bị y tế hiện đại. Bên cạnh đó, lực lượng quân y từ các bệnh viện được tăng cường về bệnh xá. Lều cấp cứu được dựng tại những khu vực luyện tập chính.

Viện Y học dự phòng quân đội đã thành lập sáu tổ chuyên trách, mỗi cụm luyện tập có một tổ phòng, chống dịch và một tổ an toàn thực phẩm, để kiểm tra định kỳ chất lượng thực phẩm, giám sát vệ sinh môi trường và sẵn sàng ứng phó các tình huống nếu xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm.

Thiếu tá Cao Minh Giang, Trợ lý Phòng Quân nhu, Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Binh chủng Đặc công chia sẻ: “Nhiệm vụ lần này kéo dài, cường độ huấn luyện cao. Chúng tôi vừa phải bảo đảm phục vụ tốt từng bữa ăn, giấc ngủ, vừa chuẩn bị cho các tình huống phát sinh. Phải luôn sẵn sàng thay thế, xoay vòng, tăng cường khi cần thiết. Mỗi cán bộ, nhân viên hậu cần đều 'sẵn sàng chiến đấu', nhưng là chiến đấu trong âm thầm, bền bỉ và hiệu quả”.

Lực lượng hậu cần còn có nhiệm vụ nắm bắt tư tưởng bộ đội, điều tưởng như thuộc về công tác chính trị nhưng thực chất là yếu tố quyết định chất lượng huấn luyện, hành quân. Các cán bộ hậu cần-kỹ thuật thường xuyên trò chuyện với chiến sĩ, giải đáp thắc mắc, động viên kịp thời những người còn bỡ ngỡ hoặc gặp khó khăn trong sinh hoạt. Những điều tưởng như nhỏ bé, bát canh nấu đúng khẩu vị quê hương, bộ quân trang vừa vặn, thùng nước đá mát lạnh... có sức lan tỏa đặc biệt, giúp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thêm vững tin và gắn bó với nhiệm vụ.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Phó Trưởng tiểu ban Diễu binh, diễu hành A80 Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: “Nhiệm vụ A80 không chỉ thể hiện sự trang nghiêm, hùng mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, mà còn lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đến nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Vì vậy, công tác hậu cần phải luôn đi trước một bước, chăm lo chu đáo từ ăn uống, nghỉ ngơi đến sức khỏe, tinh thần bộ đội. Đặc biệt, cần nắm chắc tư tưởng chiến sĩ, giải quyết nhanh các vấn đề nảy sinh, tạo tâm lý yên tâm, tin tưởng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng lưu ý các đơn vị cần tập trung chỉ đạo ngay từ đầu, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Mỗi người có thể kiêm nhiệm nhiều việc, nhưng mỗi việc phải có người chịu trách nhiệm chính. Đó là nguyên tắc để mọi phần việc đều được triển khai nhịp nhàng, không để xảy ra “lỗ hổng” trong quá trình phục vụ.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.