Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại di tích

Thanh Hóa có 1.535 di tích, trong đó có hơn 800 di tích đã được xếp hạng. Gần đây, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh, nhất là quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện chưa nghiêm theo quy định pháp luật về di sản văn hóa.
Hành vi khoan, vít đinh làm mất ký tự trên bia ký ở Chùa Quan Thánh, thành phố Thanh Hóa.
Hành vi khoan, vít đinh làm mất ký tự trên bia ký ở Chùa Quan Thánh, thành phố Thanh Hóa.

Tại danh lam thắng cảnh Động Hồ Công, di tích Chùa Quan Thánh, Đền Nưa, Nghè Đông Kinh,... đã xảy ra việc tự ý tu bổ, tôn tạo di tích, bổ sung tượng thờ, đồ thờ khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên kiểm tra, thanh tra, giám sát tại các di tích nhằm phòng ngừa, sớm phát hiện và ngăn chặn được việc các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm đối với di tích; bảo đảm hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo đúng quy định của pháp luật. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các sai phạm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở; kịp thời báo cáo, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, xử lý, giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền, theo quy định.

Lực lượng chức năng khắc phục hành vi tự ý tôn tạo, đưa tượng, đồ thờ vào Động Hồ Công ở huyện Vĩnh Lộc.

Lực lượng chức năng khắc phục hành vi tự ý tôn tạo, đưa tượng, đồ thờ vào Động Hồ Công ở huyện Vĩnh Lộc.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, quản lý nhà nước về di sản văn hóa, nhất là hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn, bảo đảm thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về di sản văn hóa; có biện pháp phòng ngừa, bảo đảm không để xảy ra việc tổ chức, cá nhân tự ý thực hiện bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi có di tích thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; tăng cường tuyên truyền để nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn, nhất là đối với tổ chức, cá nhân được giao trực tiếp quản lý di tích trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, có biện pháp chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để tổ chức, cá nhân tự ý tu bổ, phục hồi di tích, bổ sung tượng thờ, đồ thờ, đưa các hiện vật vào di tích, sơn thếp các thành phần kiến trúc, tượng thờ, đồ thờ hiện có của di tích hoặc xây dựng mới công trình trong khu di tích khi chưa được cơ quan chuyên môn, cấp có thẩm quyền cho phép.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm trong quản lý, bảo vệ và bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.