Chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm

Dù chưa vào cao điểm mùa mưa, nhưng nhiều địa phương đã ghi nhận nguy cơ bùng phát dịch bệnh gia tăng. Bộ Y tế đề nghị các địa phương, ngành chức năng, tổ chức xã hội và người dân chủ động triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường, phòng, chống sốt xuất huyết.
Cán bộ y tế hướng dẫn người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường, phòng, chống sốt xuất huyết.

Bộ Y tế cho biết, tình hình bệnh truyền nhiễm vẫn diễn biến phức tạp, nhiều bệnh có xu hướng gia tăng trên thế giới, trong đó có sốt xuất huyết, tay chân miệng và Covid-19.

WHO nhận định, Covid-19 đã giảm tác động từ năm 2023-2024, nhưng SARS-CoV-2 vẫn lưu hành và diễn biến khó lường. Tại Việt Nam, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, song sốt xuất huyết, tay chân miệng và Covid-19 đang có xu hướng tăng cục bộ.

Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận gần 23.000 ca sốt xuất huyết, trong đó có 5 ca tử vong tại các địa phương: Bình Dương, Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Thành phố Hồ Chí Minh (số mắc giảm 6,1% so với cùng kỳ 2024, nhưng số ca tử vong tăng).

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 2 đến ngày 8/6 đã ghi nhận 320 ca, tăng 13,1% so với trung bình bốn tuần trước đó; tích lũy từ đầu năm đến nay là 8.595 ca. Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, riêng trong tháng 5, số ca mắc tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2024, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết nặng, tổn thương gan, suy hô hấp, rối loạn đông máu.

Về Covid-19, từ đầu năm đến nay, số ca mắc tiếp tục ghi nhận tại 39 tỉnh, thành phố, tập trung nhiều tại các địa phương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên...

Tại Hà Nội, từ ngày 30/5 đến 6/6 ghi nhận 150 ca, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 558, rất may không có ca tử vong. Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận số ca nhập viện tăng trong tháng 5 và đầu tháng 6, chủ yếu là bệnh nhân tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và OUCRU, biến thể NB.1.8.1 chiếm đa số trong các mẫu giải trình tự gene của bệnh nhân nhập viện tháng 5/2025. Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này gây diễn biến nghiêm trọng hơn, và WHO cũng chưa đưa ra cảnh báo mới trên phạm vi toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, hiện đang là cao điểm du lịch hè 2025, nhu cầu đi lại tăng cao, trong khi từ đầu tháng 5 đến nay đã xuất hiện nhiều đợt dông, lốc, mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều địa phương, làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường và bùng phát dịch bệnh.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa mưa bão, nhất là sốt xuất huyết, tay chân miệng, Covid-19 và các bệnh dễ phát sinh do mưa lũ như đau mắt đỏ, tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn…, Bộ Y tế đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền, ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với ngành y tế triển khai chiến dịch cao điểm trong tháng 6 và tháng 7/2025.

Các địa phương cần rà soát, đánh giá nguy cơ dịch tại vùng ảnh hưởng mưa lũ, củng cố lực lượng và duy trì các đội cơ động chống dịch hỗ trợ tuyến dưới trong giám sát, xử lý bệnh truyền nhiễm trong điều kiện ngập úng, sạt lở đất.

Sở Y tế cần chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức tốt công tác thu dung, điều trị, hạn chế tối đa tử vong; bảo đảm tư vấn, cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời. Các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch phân tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới, tránh quá tải bệnh viện; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, hóa chất, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ phòng, chống dịch. Cần bố trí các đội cơ động chống dịch tại địa bàn trọng điểm, sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan như giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch, tài chính… đẩy mạnh truyền thông phòng chống dịch, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, Covid-19; kịp thời bổ sung kinh phí để triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Bên cạnh nỗ lực của ngành chức năng, người dân cần nghiêm túc thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế như: lựa chọn, chế biến thực phẩm an toàn, hợp vệ sinh; ăn chín, uống sôi; tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thực phẩm. Tại các khu vực bị ngập lụt, sạt lở, nên ưu biến sẵn, như lương khô, mì gói, nước uống đóng chai. Nếu nguồn nước bị ngập úng như giếng khoan, giếng khơi, cần lọc và khử trùng trước khi sử dụng; thực hiện thau rửa bể, giếng, dụng cụ chứa nước và dùng hóa chất khử trùng theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.