Chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch để phòng bệnh

Cuối năm 2024, tình hình bệnh sởi ở trẻ em trên địa bàn một số tỉnh, thành phố vẫn đang có diễn biến phức tạp. Đáng lo ngại là phần lớn số ca mắc bệnh sởi đều chưa được tiêm phòng hoặc tiêm chưa đủ số mũi vaccine theo khuyến cáo.
Bác sĩ khám cho bệnh nhi nằm điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn.
Bác sĩ khám cho bệnh nhi nằm điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Tại Khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn, các giường bệnh đã chật kín vì trẻ mắc bệnh hô hấp nhập viện khá đông, khu vực điều trị bệnh nhi mắc sởi được tách riêng để tránh lây nhiễm.

Bác sĩ Nghiêm Thị Mai Sang, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết: Trong khoảng 1 tháng trở lại đây, Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị gần 40 bệnh nhân mắc sởi. Đa số các bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho và sổ mũi. Đây cũng là các triệu chứng của viêm đường hô hấp, giống với nhiều bệnh lý. Một số trẻ sốt đi kèm phát phát ban thì được test để chẩn đoán sởi.

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương, những trẻ nhập viện do bệnh sởi hầu hết do chưa tiêm phòng hoặc tiêm chưa đủ liều.

Không chỉ bệnh sởi, các bệnh lý truyền nhiễm khác cũng gia tăng. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 20/12 đến ngày 27/12), toàn thành phố ghi nhận 76 trường hợp mắc Sởi tại 24 quận, huyện; 0 ca tử vong, tăng 26 trường hợp so với tuần trước (50/0).

Cộng dồn năm 2024, thành phố ghi nhận 335 trường hợp tại 30/30 quận, huyện, thị xã, 0 tử vong, tăng so với cùng kỳ năm 2023 (0/0). Bệnh nhân phân bố theo nhóm tuổi: 98 trường hợp <9 tháng (29,3%); 57 trường hợp 9-11 tháng (17%), 115 trường hợp 1-5 tuổi (33,7%), 28 trường hợp 6-10 tuổi (8,4%), 39 trường hợp > 10 tuổi (11,6%).

Số ca mắc sởi đang có xu hướng gia tăng nhanh, chủ yếu ở người chưa tiêm chủng vaccine hoặc chưa được tiêm đầy đủ, dự báo trong thời gian tới tiếp tục có thêm các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt ở nhóm trẻ dưới 1 tuổi và hơn 5 tuổi.

Trong tuần, Hà Nội ghi nhận 181 trường hợp mắc sốt xuất huyết; giảm 77 trường hợp so với tuần trước (258 trường hợp, 0 tử vong). Bệnh nhân phân bố tại 28/30 quận, huyện, thị xã.

Bệnh nhi nằm điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Bệnh nhi nằm điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Một số đơn vị ghi nhận nhiều bệnh nhân như: Hà Đông 46, Đống Đa 14, Nam Từ Liêm 13, Thanh Oai 12, Cầu Giấy 11, Hoàng Mai 10. Cộng dồn năm 2024 ghi nhận 9.188 trường hợp mắc, 0 tử vong, số mắc giảm 77,3% so với cùng kỳ năm 2023 (40.634/4).

Ghi nhận 2 ổ dịch sốt xuất huyết tại Hai Bà Trưng; giảm 4 ổ dịch so với tuần trước (6 ổ dịch). Cộng dồn năm 2024 ghi nhận 474 ổ dịch, còn 5 ổ dịch đang hoạt động.

Hà Nội ghi nhận 18 trường hợp mắc tay chân miệng, 0 tử vong, giảm 12 trường hợp so với tuần trước (30/0). Cộng dồn năm 2024 ghi nhận 2.522 trường hợp; 0 tử vong; giảm so với cùng kỳ năm 2023 (2.740/0). Trong tuần không ghi nhận ổ dịch, cộng dồn năm 2024 ghi nhận 50 ổ dịch đã kết thúc hoạt động.

Ngoài ra, thành phố ghi nhận 03 trường hợp mắc ho gà tại Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Mỹ Đức, 0 tử vong, tăng 2 trường hợp so với tuần trước (1/0). Cộng dồn năm 2024 ghi nhận 245 trường hợp, 0 tử vong, tăng so với cùng kỳ năm 2023 (1/0).

Các dịch bệnh khác như: Liên cầu lợn, não mô cầu, Covid-19, uốn ván… không ghi nhận trong tuần.

Tuần qua, CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, điều tra, xử lý dịch tại khu vực có ca bệnh, ổ dịch; giám sát công tác điều tra, xử lý ca bệnh sởi tại: Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng; Vĩnh Ngọc, Đông Anh; Nhân Chính, Thanh Xuân; Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm; giám sát công tác phòng chống bệnh dại tại Hoài Đức.

Để chủ động công tác phòng chống dịch bệnh, CDC Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các quận, huyện, thị xã tăng cường hoạt động giám sát sốt phát ban nghi sởi, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm 100% các trường hợp nghi ngờ mắc, tổ chức khoanh vùng, xử lý triệt để khu vực có bệnh nhân, ổ dịch theo quy định.

Tăng cường công tác giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp và tại cộng đồng để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.

Đồng thời, tiếp tục rà soát tiền sử tiêm chủng vaccine phòng bệnh Sởi của trẻ từ 1-5 tuổi đang sinh sống trên địa bàn thành phố chưa tiêm chủng đủ mũi để tổ chức tiêm bổ sung. Tăng cường công tác truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống một số dịch bệnh như sởi, sốt xuất huyết và các dịch bệnh thường gặp trong mùa đông xuân, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tiêm chủng chủ động, đầy đủ, đúng lịch các loại vaccine phòng bệnh.

Để tăng cường miễn dịch cộng đồng, giảm thiểu thấp nhất các nguy cơ lây nhiễm, bảo vệ trẻ trước bệnh sởi, phụ huynh cần lưu ý những dấu hiệu phát hiện bệnh và các giải pháp phòng tránh bệnh dưới đây.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).