Chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường ở Tuyên Quang

Với mục tiêu hướng tới phát triển xanh, bền vững và bảo vệ môi trường, những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai sâu rộng phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” giai đoạn 2020-2025.

Người dân phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang tái chế rác thải nhựa thành những bình trồng hoa.
Người dân phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang tái chế rác thải nhựa thành những bình trồng hoa.

Sau 5 năm triển khai phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hơn 2.700 mô hình tổ tự quản, tuyến đường tự quản về bảo vệ môi trường đã được hình thành tại các khu dân cư, trường học và trong các tổ chức thành viên.

Tại nhiều khu dân cư, người dân đã đồng lòng, tình nguyện đóng góp kinh phí để trang bị thùng rác và xây dựng bể ủ rác hữu cơ, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường. Nhờ sự vận động tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh, đông đảo đoàn viên, hội viên, thành viên các tổ, nhóm tự quản cùng nhân dân đã chung tay đóng góp xây dựng hơn 71.000 bể, hố xử lý rác; lắp đặt hơn 26.000 thùng rác và hơn 960 xe đẩy rác. Ngoài ra, 22.300 làn đi chợ thân thiện với môi trường cùng hơn 20.000 vật dụng hỗ trợ thu gom rác thải đã được trao tặng cho người dân. Đặc biệt, 639 công trình, mô hình sản xuất gạch sinh thái từ rác thải nhựa đã được triển khai, với tổng trị giá các hoạt động ước tính hơn 8,5 tỷ đồng. Lượng rác thải được thu gom, xử lý tính đến nay ước đạt trên 95.000 tấn, góp phần quan trọng vào việc xây dựng môi trường sống xanh-sạch-đẹp.

Phường An Tường, thành phố Tuyên Quang là một trong những địa phương tiêu biểu trong việc triển khai hiệu quả mô hình tổ tự quản bảo vệ môi trường. Hưởng ứng Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã tích cực xây dựng 19 mô hình tổ tự quản, gồm 85 nhóm với 247 thành viên nòng cốt. Các tổ nhóm này đã chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân phân loại rác thải tại nguồn và kêu gọi sự chung tay của các đơn vị, tổ chức trong công tác xã hội hóa bảo vệ môi trường. Phường đã vận động 65 hộ dân có diện tích đất vườn tự đầu tư xây dựng bể ủ rác hữu cơ tại gia; đồng thời, phối hợp thu gom hơn 800 chai, lọ nhựa để tái chế thành bình hoa trang trí treo tường tại ba tuyến đường và thu gom 2.400 chai nhựa để làm gạch sinh thái, qua đó xây dựng 60m ghế ngồi tại Nhà văn hóa tổ dân phố-vừa góp phần xử lý rác thải nhựa, vừa làm đẹp cảnh quan đô thị.

Bà Nguyễn Thị Hòa, thành viên tổ tự quản bảo vệ môi trường khu dân cư Tổ 8, phường An Tường chia sẻ: “Từ khi phường triển khai mô hình xây bể ủ rác hữu cơ, ý thức của người dân trong tổ đã thay đổi rất rõ. Tôi đã vận động các hộ có đất vườn xây bể ủ rác hữu cơ, góp phần giảm thiểu ô nhiễm từ rác thải”.

Thông qua nhiều hình thức đa dạng và phong phú, Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong tỉnh đã linh hoạt triển khai các hoạt động tuyên truyền về tác hại của rác thải, chất thải nhựa và tình trạng ô nhiễm môi trường đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và đông đảo nhân dân. Thông tin được lan tỏa sâu rộng qua sinh hoạt đoàn thể, hệ thống truyền thanh cơ sở, các lớp tập huấn cũng như trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần nâng cao ý thức tự giác và tinh thần tự quản trong phân loại rác, giữ gìn vệ sinh môi trường nơi sinh sống. Tại các khu dân cư, các tổ tự quản đã tích cực vận động người dân dọn dẹp đường làng ngõ xóm, trồng hoa, phân loại và tái chế rác thải nhựa, đồng thời gây quỹ hỗ trợ người nghèo. Những hoạt động thiết thực này đã góp phần thay đổi thói quen, nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng môi trường sống sáng-xanh-sạch-đẹp,hướng đến sự phát triển bền vững.

Chị Nguyễn Thị Hương, Tổ dân phố Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương cho biết: “Trước kia chưa có mô hình thì mỗi nhà một kiểu, ai không có thùng rác thì bọc rác vứt ra đường, rất mất mỹ quan, không bảo vệ được môi trường sống. Từ khi có mô hình tự quản, nhà nào cũng có thùng rác đậy nắp, rác được thu gom sạch sẽ, không gây ô nhiễm, công nhân vệ sinh cũng dễ dàng làm việc”.

Tại Hội nghị tổng kết Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” giai đoạn 2020-2025, diễn ra vào ngày 6/6/2025 vừa qua, bà Tăng Thị Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã khẳng định: “Phong trào đã đạt được những kết quả tích cực, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và hiệu quả”. Để phong trào tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ban hành hướng dẫn về Quy chế hoạt động mẫu cho các tổ tự quản; phối hợp hiệp thương, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng tổ chức chính trị-xã hội tham gia thực hiện. Đồng thời, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ, nhóm tự quản trong việc bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa tại các khu dân cư. Công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về tác hại của rác thải nhựa và giải pháp xử lý cũng được đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ nét trong hành vi và ý thức cộng đồng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại Tuyên Quang sẽ tiếp tục hướng dẫn duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản tại khu dân cư, tăng cường thu gom, xử lý rác thải, nhất là rác thải nhựa, phát huy vai trò chủ động, tích cực của người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Thực hiện lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quản Bạ.

Tuyên Quang lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ

Ngày 4/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang tổ chức làm trước việc lấy mẫu, bàn giao mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quản Bạ nhằm rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

Sau trận lũ quét lịch sử rạng sáng 1/8/2025, ngôi nhà nhỏ của anh Lò Văn Đức trở thành "mái nhà chung" cho hơn 20 con người ở 6 gia đình.

Bắng Chộc, khắc khoải đợi… an cư

Cùng bị thiệt hại nặng nề bởi trận lũ quét xảy ra đêm 31/7 và rạng sáng 1/8/2025, vậy nhưng đến bây giờ (đầu tháng 6/2026) vẫn có hơn 20 gia đình với hàng trăm con người ở bản Bắng Chộc, xã Na Son (tỉnh Điện Biên) vẫn khắc khoải đợi mong được sắp xếp dân cư để tránh nguy cơ sạt lở đang từng ngày hiện hữu.

Quốc lộ 3 nối Bắc Kạn-Cao Bằng nhỏ, hẹp, nhiều đèo dốc nguy hiểm. (Trong ảnh: Một khúc cua tay áo trên đèo Gió). (Ảnh: TUẤN SƠN)

Hiện thực hóa mong mỏi cao tốc Bắc Kạn-Cao Bằng

Cao tốc Bắc Kạn-Cao Bằng là mong mỏi bấy lâu của nhân dân của tỉnh Cao Bằng, tỉnh Bắc Kạn cũ (nay là tỉnh Thái Nguyên). Qua nhiều năm nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, đề xuất, trình thẩm định, đến nay, dự án này đã hiện hữu, dự kiến khởi công trong tháng 12 tới.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên gửi thông điệp yêu thương, bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái bằng cách phòng chống bạo lực gia đình trên "cây yêu thương". (Ảnh: LAN PHƯƠNG)

Điện Biên kêu gọi tăng cường giáo dục kỹ năng ứng xử trong gia đình để phòng, chống bạo lực gia đình hiệu quả

Với chủ đề “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”, hướng tới xây dựng “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, sáng 1/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, thu hút sự tham gia của hàng trăm cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn.