Chống buôn bán, vận chuyển pháo lậu ở Lạng Sơn

Với đường biên giới dài hơn 231 km, có nhiều cửa khẩu, cùng các cặp chợ đường biên, nhiều đường mòn lối tắt, cho nên tuyến biên giới Lạng Sơn luôn luôn phải đối mặt với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại... Ðáng chú ý những ngày cuối năm, mặc dù các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh đã có nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn nhưng tình trạng vận chuyển pháo nổ diễn biến hết sức phức tạp.

Từ trước đến nay, những địa danh như: Hang Dơi, Thác Mén, Cốc Nam, (Văn Lãng); Kéo Kham, Bãi Danh, (Cao Lộc)... luôn trở thành "điểm nóng" về vận chuyển hàng lậu, hàng cấm trên tuyến biên giới Lạng Sơn. Chi cục trưởng hải quan Cốc Nam Nguyễn Hữu Trí cho biết: Khu vực Cốc Nam địa bàn rộng, lại có hàng chục đường mòn, lối tắt qua lại biên giới. Chỉ cần năm đến mười phút là các đối tượng từ quốc lộ 4A, đi theo đường mòn vượt biên sang lấy hàng. So với mọi năm, năm nay, các đối tượng vận chuyển pháo lậu có phần trắng trợn hơn. Từ đầu tháng 12 đến nay, riêng lực lượng hải quan Cốc Nam phối hợp công an địa bàn bắt được bốn vụ, với năm đối tượng, vận chuyển 103 kg pháo nổ các loại do nước ngoài sản xuất, trong đó chuyển cơ quan điều tra khởi tố ba vụ, bốn đối tượng...

Ðội trưởng đội quản lý thị trường số 2, đóng trên địa bàn thị trấn Ðồng Ðăng (Cao Lộc) Hoàng Văn Cầu giãi bày: Là huyện giáp biên có nhiều cửa khẩu quốc tế, quốc gia và các cặp chợ đường biên cho nên vấn đề đấu tranh ngăn chặn nạn buôn lậu, vận chuyển hàng cấm như pháo nổ trên địa bàn hết sức nan giải. Chỉ trong ngày 4-12, các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh phối hợp huyện đã bắt được ba vụ, ba đối tượng vận chuyển pháo nổ, với số lượng gần 90 kg. Các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép các loại pháo chủ yếu là người ngoài tỉnh, lợi dụng các hoạt động buôn bán, kinh doanh, du lịch... để vận chuyển pháo vào nội địa. Ðể tránh bị truy tố trước pháp luật, các đối tượng thường vận chuyển pháo dưới 10 kg, sau đó thu gom vận chuyển bằng các loại phương tiện giao thông về các tỉnh phía sau tiêu thụ. Nhiều loại pháo nổ rất nguy hiểm như: pháo lựu đạn, pháo ném, pháo cối... được các đối tượng vận chuyển, cất giấu hết sức tinh vi như để lẫn với các loại hàng hóa, gửi hàng trên xe khách, rồi cho chủ xe số điện thoại để liên lạc, hòng thoát ly vật chứng khi bị phát hiện. Một số đối tượng còn dùng cả trẻ em đi vận chuyển pháo nổ.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo của tỉnh, từ đầu tháng 11 đến giữa tháng 12, các lực lượng chức năng bắt  19 vụ, với 24 đối tượng buôn bán, vận chuyển hơn 590 kg pháo nổ các loại, tăng gấp hai lần so thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Trong đó các lực lượng đã tiến hành điều tra, làm rõ, đề nghị truy tố 11 vụ, với 18 bị can. Ðể góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm,  các cơ quan tư pháp đang khẩn trương hoàn thành hồ sơ, đưa ra truy tố xét xử điểm, công khai và lưu động. Chánh án Tòa án nhân dân huyện Cao Lộc Phạm Văn Tuệ cho biết: Năm nào cũng vậy, cứ vào những ngày gần Tết, hoặc sau Tết, Tòa án huyện lại tiếp nhận và đưa ra xét xử các vụ vận chuyển pháo nổ một cách kịp thời, từ đó có tác dụng giáo dục, răn đe cao.

Ðể đấu tranh, ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo nổ vào những ngày giáp Tết, rút kinh nghiệm nhiều năm trước, ngay từ đầu tháng 10 năm nay, Ban chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo của tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức triển khai ngay các biện pháp đấu tranh, xử lý các sai phạm về pháo. Ðại tá Nông Văn Ðịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo khẳng định: Ðể hạn chế việc vận chuyển pháo nổ qua địa bàn, công an tỉnh  làm tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đoàn thể... tổ chức truy quét quyết liệt về các hành vi sai phạm về pháo. Tỉnh sẽ huy động một cách cao nhất lực lượng, phương tiện, đồng thời tăng cường phối hợp tuyên truyền, tổ chức phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép các loại pháo nhập lậu từ biên giới vào nội địa...

TỪ gần một tháng nay, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội ở các huyện, thành phố đến các xã, phường, thị trấn, thôn bản, khối phố trong toàn tỉnh tổ chức cho nhân dân ký cam kết không tham gia tiếp tay vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ. Hiện các địa phương trong tỉnh đều triển khai đến từng cụm dân cư, hộ gia đình; nhất là các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh không buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ. Trong cuộc đấu tranh này, Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng lực lượng Hải quan xây dựng Quy chế phối hợp. Ðối với ngành công an, đã in ấn phát hàng nghìn tờ rơi, áp-phích tuyên truyền phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo nổ. Công an tỉnh có kế hoạch tăng cường 200 cán bộ, chiến sĩ xuống các địa bàn trọng điểm như: TP Lạng Sơn, huyện Cao Lộc, Văn Lãng..., nhằm bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau những ngày Tết Nguyên đán, để nhân dân đón Tết bình yên.

Bài và ảnh: Hùng Tráng

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.

Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Công an Luang Prabang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với công an Lào phá phá nhiều chuyên án ma túy lớn

105 vụ án, 141 đối tượng; hơn 25kg hêrôin, hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp và 1 tấn tiền chất bị thu giữ cùng nhiều tang vật liên quan là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Luang Prabang (Lào) trong thời gian qua.