Cho thuê đào chơi Tết, nông dân ở Nghệ An thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Những ngày này, khu vườn của anh Lê Văn Hoàn (phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng, check-in. Hàng chục gốc đào cổ chi chít nụ, hứa hẹn bung nở đúng độ Xuân về. Cho thuê chứ không bán, anh Hoàn vẫn bỏ túi nửa tỷ đồng mỗi năm.

"So với bỏ ra 50-70 triệu đồng mua cây đào về chơi trong dịp Tết, khách thuê đào sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Giá thuê mỗi gốc đào từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng, cây cho thuê với giá cao nhất gần 30 triệu đồng", anh Hoàn cho biết.
"So với bỏ ra 50-70 triệu đồng mua cây đào về chơi trong dịp Tết, khách thuê đào sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Giá thuê mỗi gốc đào từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng, cây cho thuê với giá cao nhất gần 30 triệu đồng", anh Hoàn cho biết.

Anh Lê Văn Hoàn bắt đầu công việc trồng đào từ 10 năm trước. Ban đầu, anh thử nghiệm với 15 gốc đào cổ thu mua từ người dân sau Tết, mang về vườn nhà chăm sóc, cắt tỉa, sửa dáng...

Trong mùa Tết Nguyên đán tiếp theo, thay vì bán cây, anh Hoàn cho thuê đào để thăm dò thị trường.

Sau năm đầu tiên thử nghiệm, nhận thấy thị trường thuê đào Tết rộng cửa và ít rủi ro, anh Hoàn mạnh dạn mở rộng quy mô vườn trồng.

Đến thời điểm này, khu vườn của anh Hoàn có 60 gốc đào cổ, chủ yếu là đào Nhật Tân.

ok2-5321.jpg
Năm nay là năm nhuận, thời tiết diễn biến bất thường khi mưa bão kéo dài nhiều đợt, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng của đào thế cổ thụ.
ok3-4866.jpg
Có những cây đào giá cho thuê lên đến vài chục triệu đồng.
z7455466866284-e62ce7deb8ae0baae12f7a7961dbaac1-9215.jpg
Bên cạnh những gốc đào thân mốc, xù xì u cục, anh Hoàn đắp thêm rêu để tạo độ "sâu" về sự cổ kính cho những cây đào cổ thụ.
z7455461925860-b84f50907b5e2945dec308d9d9d0f2a2-9743.jpg
Năm 2025, do ảnh hưởng của 2 đợt bão lớn, vườn đào của anh Hoàn bị hư hại đáng kể, nhiều cây bị lay gốc, gãy cành. Dù đã cố gắng nhưng tại vườn của anh Hoàn vẫn bị chết 3 cây đào thế nhiều năm tuổi, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
ok6-6292.jpg
Phía sau những cành đào nở rộ đúng Tết là cả một quá trình công phu, vất vả, đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về sinh trưởng của cây.
ok-1-1765.jpg
Vườn đào thu hút nhiều du khách đến ngắm, lưu lại hình ảnh "Tết sớm" tại vườn đào.
z7455461370505-84cd4933337d7beefe42668c3688d71b-2762.jpg
Hằng năm, thường bắt đầu từ Rằm tháng Giêng, anh Hoàn sẽ cho nhân công trực tiếp đến nhà khách thuê nhận đào đưa về vườn, lên luống để chăm sóc, phục hồi cho cây.
z7455461617504-bcf98777363ec2347eea818d6c22ca68-8624.jpg
Anh Hoàn đang giới thiệu cho khách một trong những cây đào được đánh giá là có thế đẹp nhất vườn. Cây đào cổ thụ gốc lớn, tán tròn, đối xứng, cành chi chít nụ mới đơm, hứa hẹn sẽ bung nở rực rỡ vào đúng những ngày Tết Nguyên đán.
z7455461810901-7083a0e9ea056203df22f9159f7dd9cb-9938.jpg
Hiện nay, mỗi cây đào thế cổ thụ tại vườn anh Hoàn được cho thuê với giá từ 5 đến 20 triệu đồng/15 ngày Tết, tùy dáng thế, tuổi cây và kích thước.
bna-dao7441644061545-e5ba9f24f3951f616e9a1d5d9d579054-7638-5163.jpg
Những bông hoa đào bung nở sớm.
z7455602580707-1f97c15fbb9cbbb51aa6b46e6f535157-5720.jpg
Khi những bông đào nở, cũng là lúc báo hiệu một mùa xuân nữa đang về.

Theo anh Lê Văn Hoàn, nếu bán đứt, ôm một cục tiền to nhưng mình cũng mất cây. Cho thuê vừa có tiền, vừa có cây để tái trồng, chăm sóc và phục vụ cho những Tết sau. Cách này vừa lợi cho khách, vừa lợi cho người trồng.

Ngoài 60 cây đào cho thuê, anh Hoàn nhận chăm sóc 80 gốc đào cho khách. Công việc cho thuê và chăm hộ đào mang lại cho gia đình anh trên dưới 500 triệu đồng mỗi năm, có năm đạt đến 700 triệu đồng.

Khách sẽ gửi đào ở vườn từ sau Rằm tháng Giêng và nhận đào về chơi Tết vào giữa tháng Chạp hằng năm. Giá chăm sóc đào tùy thuộc vào giá trị, tuổi và thế dáng của cây, dao động mức 1,5 đến 5 triệu đồng/cây/năm.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.