Chính quyền gần dân, vì nhân dân phục vụ

Sau ba tuần triển khai mô hình mới, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã bước đầu thể hiện được vai trò của chính quyền gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Tại xã Bù Đăng, nhiều cách làm hay, sáng tạo đã được áp dụng, đồng hành cùng người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính và bảo đảm an sinh xã hội.

Lãnh đạo xã Bù Đăng hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính.
Lãnh đạo xã Bù Đăng hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính.

Xã Bù Đăng được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị hành chính, gồm: xã Minh Hưng, xã Đoàn Kết và thị trấn Đức Phong, lấy trung tâm huyện Bù Đăng cũ làm trung tâm hành chính. Sau khi sáp nhập, xã Bù Đăng có diện tích khoảng 147 km2, dân số gần 30 nghìn người. Ngay những ngày hoạt động đầu tiên, xã Bù Đăng đưa Trung tâm phục vụ hành chính công lưu động xuống các thôn, ấp để phục vụ nhân dân; đồng thời, phát động chương trình và ra quân phát động đợt thi đua cao điểm chính quyền “chung tay vì nhân dân phục vụ”.

Với quan điểm chính quyền địa phương hai cấp là tập trung phục vụ người dân, doanh nghiệp nên ngay sau khi công bố các quyết định thành lập và kiện toàn bộ máy, xã Bù Đăng đã họp, quán triệt tất cả cán bộ, công chức để thay đổi cách nghĩ, cách làm. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và triển khai trực tiếp xuống các thôn về mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công lưu động tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại nhà văn hóa thôn, ấp để người dân nắm rõ. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bù Đăng cho biết: “Ngày đầu ra quân, người dân đến chật kín cả hội trường nhà văn hóa thôn, chúng tôi cảm thấy rất vui. Ngoài các thủ tục, hồ sơ của người dân được giải quyết trực tiếp tại buổi làm việc theo đúng nguyện vọng, chúng tôi còn được lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, mong muốn của bà con. Tất cả tâm tư, nguyện vọng của người dân, chúng tôi sẽ giao cho từng cơ quan phụ trách theo lĩnh vực tham mưu, giải quyết; lãnh đạo xã sẽ theo dõi và trả kết quả trực tiếp đến người dân”.

Thôn 2, xã Bù Đăng hiện có 279 hộ dân với 1.229 nhân khẩu, trong đó có đến 174 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai chương trình Trung tâm phục vụ hành chính công lưu động, ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã có mặt tại nhà văn hóa thôn để được hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, tư pháp-hộ tịch, bảo hiểm, cập nhật VNeID… Có mặt tại nhà văn hóa thôn từ sáng sớm để giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, anh Điểu Linh, người Xtiêng (thôn 2, xã Bù Đăng) chia sẻ: “Khi biết cán bộ về tận thôn giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, tôi quyết định nghỉ đi làm vườn một ngày để làm giấy tờ khai sinh cho con gái và làm các giấy tờ tùy thân khác. Đến làm giấy tờ được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, dễ hiểu và gần với dân. Bản thân tôi thấy chính quyền xã mới thân thiện, gần dân, giúp dân rất nhiệt tình”.

Song song với giúp nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính, Trung tâm phục vụ hành chính công lưu động còn phân công cán bộ tiếp nhận thông tin từ nhân dân. Những ý kiến, phản ánh của người dân, dù nhỏ nhất cũng là căn cứ để lãnh đạo xã nhìn lại mình, điều chỉnh kịp thời và làm tốt hơn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Thanh Tùng cho biết: “Nền hành chính mới là phục vụ nhân dân nên việc chính quyền chủ động tìm đến người dân, doanh nghiệp và xem họ như “khách hàng” để phục vụ là chuyện đương nhiên. Do đó, thời gian tới, xã sẽ triển khai mỗi tuần đi một thôn, tiến tới vận hành bảo đảm tốt, giải quyết thủ tục tốt thì sẽ một tuần thực hiện hai thôn trở lên. Việc này là thường xuyên, liên tục cho đến khi nào hết thủ tục của người dân và người dân không kiến nghị nữa thì sẽ dừng lại”.

Bên cạnh đó, xã Bù Đăng cũng phát động đợt thi đua cao điểm chính quyền “chung tay vì nhân dân phục vụ”. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, trên tinh thần nhiệm vụ được phân công, sẽ tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, quyết tâm không để hồ sơ tồn đọng… Đồng chí Vũ Lương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã cho biết: Thực hiện đợt thi đua cao điểm, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học, hiệu quả, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ theo tinh thần “làm hết việc, không phải làm hết giờ”. Đồng thời, xem đây là thước đo năng lực, đạo đức, uy tín của người cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của xã.

Đến nay, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên đã trực tiếp xuống dọn dẹp, sơn, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình neo đơn, gia đình có công với cách mạng thuộc diện khó khăn trên địa bàn xã Bù Đăng. Thương binh Trần Xuân Độ (thôn 6, xã Bù Đăng) cho biết: “Điều mới nhất trong vận hành bộ máy cấp xã sau sáp nhập là tinh thần gần dân, vì nhân dân phục vụ. Cá nhân tôi được các hội, đoàn thể đã chung tay sơn, sửa nhà”. Việc làm đầy ý nghĩa này không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đây là nghĩa cử cao đẹp, lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái và nghĩa tình trong tháng 7 - tháng của lòng tri ân và biết ơn đối với thương binh, liệt sĩ.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.