Chính phủ Pháp sẽ siết chính sách với sinh viên nước ngoài

Từ năm học 2026, học phí bậc cử nhân đối với sinh viên ngoài EU sẽ tăng lên 2.895 euro mỗi năm, và bậc thạc sĩ lên 3.941 euro (khoảng 4.200 USD), thay vì chỉ 178 euro và 254 euro hiện nay.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Chính phủ Pháp đang thúc đẩy một kế hoạch cải cách mới nhằm siết chặt chính sách đối với sinh viên nước ngoài, với việc tăng mạnh học phí và định hướng thu hút theo các ngành chiến lược.

Bộ trưởng Giáo dục Đại học Philippe Baptiste vừa công bố kế hoạch mang tên “Choose France for Higher Education” (Tạm dịch: Chọn Pháp để học đại học), được xem là bước tiếp theo của chương trình “Bienvenue en France” (Chào mừng đến nước Pháp) triển khai từ năm 2018.

Trọng tâm của kế hoạch mới là áp dụng rộng rãi mức học phí phân biệt đối với sinh viên ngoài Liên minh châu Âu (EU). Theo đó, từ năm học 2026, học phí bậc cử nhân đối với sinh viên ngoài EU sẽ tăng lên 2.895 euro (khoảng 3.100 USD) mỗi năm, và bậc thạc sĩ lên 3.941 euro (khoảng 4.200 USD), thay vì chỉ 178 euro và 254 euro hiện nay.

Quy định này áp dụng với sinh viên mới và những người chuyển bậc học, không bao gồm đối tượng được cấp học bổng.

Ngoài ra, Chính phủ Pháp cũng hạn chế miễn giảm học phí. Các trường đại học sẽ không còn được áp dụng miễn giảm diện rộng, mà chỉ dành cho những trường hợp cụ thể.

Theo kế hoạch, khoảng 10% sinh viên nước ngoài tại mỗi trường có thể được miễn học phí, trong khi những sinh viên xuất sắc có thể nhận học bổng của chính phủ.

Dự kiến, trong 2-3 năm tới, chính sách này sẽ mang lại khoảng 250 triệu euro (khoảng 270 triệu USD) mỗi năm cho các trường đại học. Chính phủ Pháp cho rằng nguồn thu này sẽ góp phần cải thiện điều kiện tiếp nhận sinh viên trong bối cảnh ngân sách hạn chế.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng hướng tới việc “lựa chọn” sinh viên nước ngoài theo nhu cầu phát triển kinh tế. Chính phủ ưu tiên các lĩnh vực như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và công nghệ sinh học, nhằm phục vụ mục tiêu tái công nghiệp hóa.

Theo Bộ trưởng Philippe Baptiste, mỗi năm Pháp cần khoảng 40.000 kỹ sư và 40.000 kỹ thuật viên, trong khi nguồn nhân lực trong nước và EU chưa đáp ứng đủ.

Theo định hướng này, khoảng 60% học bổng dành cho sinh viên quốc tế sẽ được ưu tiên cho các ngành khoa học và kỹ thuật. Chính phủ khẳng định nước Pháp vẫn cần thu hút nhân tài từ khắp thế giới để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao.

Tuy nhiên, kế hoạch trên đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Bà Suzanne Nijdam, Chủ tịch Liên đoàn các hiệp hội sinh viên Pháp, cho rằng chính sách này có nguy cơ tạo ra rào cản tiếp cận giáo dục đại học, thậm chí mang tính phân biệt đối xử, và cảnh báo sẽ có các cuộc vận động phản đối trong thời gian tới.

Trước đó, Tòa Thẩm kế Pháp nhận định rằng việc áp dụng học phí phân biệt tại một số trường không làm giảm đáng kể số lượng sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn đặt câu hỏi liệu việc tăng học phí mạnh có ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của Pháp như một điểm đến du học trong dài hạn hay không.

Có thể bạn quan tâm

Trạm bơm của đường ống dẫn dầu Druzhba, chuyển dầu từ Nga sang Hungary, tại cơ sở lọc dầu Danube ở Szazhalombatta (Hungary). (Ảnh: THX/TTXVN)

EU nhất trí sơ bộ về khoản vay 90 tỷ euro dành cho Ukraine

Các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) cho biết, ngày 22/4, các nước thành viên đã đạt được nhất trí sơ bộ về việc thông qua khoản vay 90 tỷ euro (tương đương 106 tỷ USD) cho Ukraine. Riêng Hungary có 24 giờ để đưa ra quyết định cuối cùng.

Cơ hội hợp tác giáo dục giữa Anh và EU đang rộng mở (Ảnh: ITV)

Anh và EU tăng cường gắn kết

Năm 2026 đánh dấu 10 năm kể từ khi diễn ra cuộc trưng cầu ý dân về việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit. Đến nay, mối quan hệ giữa hai bên đang chứng kiến những tín hiệu tích cực, cho thấy quyết tâm “cài đặt lại” quan hệ song phương.

Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels (Bỉ). (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhịp cầu ven bờ Địa Trung Hải

Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố kế hoạch hành động nhằm triển khai “Hiệp ước Địa Trung Hải: Một biển, một hiệp ước, một tương lai”, với mục tiêu thắt chặt sợi dây kết nối với các nước láng giềng phía nam.

Đại sứ Hà Hoàng Hải (thứ 3 từ trái sang) và các Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Szymon Hołownia.

Ba Lan coi trọng tăng cường quan hệ với ASEAN

Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện các nước ASEAN tại Ba Lan đề nghị, Ba Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa ASEAN tiếp cận thị trường Ba Lan và châu Âu (EU), tăng cường thúc đẩy đàm phán và triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do giữa EU và các nước ASEAN.

Toàn cảnh sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch)

Đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè Đan Mạch và quốc tế

Ngày 17/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch tổ chức sự kiện “Việt Nam hôm nay: Những dấu ấn phát triển, văn hóa và con người” nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Đan Mạch và quốc tế; công bố các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch trong năm 2026.

Hội đồng Chấp hành UNESCO thông qua các nghị quyết trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 224 tại Paris, Cộng hòa Pháp.

UNESCO thông qua việc gia hạn 2 Trung tâm Khoa học dạng II của Việt Nam

Ngày 15/4, tại Trụ sở UNESCO ở Paris, Hội đồng Chấp hành UNESCO đã thông qua các Quyết định gia hạn tư cách Trung tâm dạng II dưới sự bảo trợ của UNESCO thêm 8 năm đối với Trung tâm quốc tế Nghiên cứu và Đào tạo Toán học (ICRTM) và Trung tâm Vật lý quốc tế (ICP), trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST).

Hai Tổng thống Indonesia và Nga hội đàm tại Moskva.

Nga và Indonesia đạt thỏa thuận về năng lượng

Trong cuộc hội đàm cấp cao tại Moskva ngày 13/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Indonesia Prabowo Subianto đã thảo luận sâu rộng về hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước và tình hình địa chính trị thế giới. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác hai nước trong một loạt lĩnh vực chiến lược, nhất là năng lượng.

Mở ra nhiều cơ hội mới, những động lực quan trọng nhằm tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ

Mở ra nhiều cơ hội mới, những động lực quan trọng nhằm tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ

Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự IPU-152 tại Istanbul và tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà đã chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về ý nghĩa và những nội dung trọng tâm của chuyến công tác.

Ông Zoran Stevanovic tại phiên họp Quốc hội ở Ljubljana, Slovenia (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Slovenia có Chủ tịch Quốc hội mới

Quốc hội Slovenia ngày 10/4 bầu ông Zoran Stevanovic, lãnh đạo đảng đối lập Resni.ca, làm Chủ tịch Quốc hội. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh quốc gia Trung Âu chưa thành lập được chính phủ mới sau cuộc bầu cử có kết quả sít sao diễn ra hồi tháng trước.