Chính phủ Hà Lan tuyên bố tình trạng thiếu nước do hạn hán

Ngày 3/8, chính phủ Hà Lan đã tuyên bố tình trạng thiếu nước trong bối cảnh quốc gia Tây Âu đang trải qua một mùa hè khô hạn bất thường với dự báo không có mưa trong 2 tuần tới.
Một người đàn ông uống nước từ một cơ sở cung cấp nước uống công cộng trong đợt nắng nóng ở Nijmegen, Hà Lan ngày 18/7/2022. (Nguồn: Reuters)
Một người đàn ông uống nước từ một cơ sở cung cấp nước uống công cộng trong đợt nắng nóng ở Nijmegen, Hà Lan ngày 18/7/2022. (Nguồn: Reuters)

Các đợt nắng nóng tàn khốc đã bao trùm nhiều khu vực ở châu Âu và Mỹ vào tháng trước, buộc nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế phải đưa ra lời kêu gọi tăng cường hành động ứng phó với tình trạng nóng lên toàn cầu. Theo các nhà khoa học, đây chính là nguyên nhân khiến hiện tượng thời tiết nắng nóng cực đoan xảy ra thường xuyên hơn và có sức phá hoại lớn hơn.

Với 2/3 dân số sống dưới mực nước biển, hạn hán có thể nhanh chóng trở thành một vấn đề cấp bách ở Hà Lan, dẫn đến các dòng sông bị bồi lấp và gây cản trở giao thông đường thủy.

“Thời tiết ở Hà Lan ngày càng khô nóng hơn trong những tuần vừa qua bởi tình trạng nước bốc hơi cũng như lưu lượng dòng chảy thấp từ nước ngoài đổ vào các con sông” – bà Michele Blom, nhân viên thuộc cơ quan quản lý nước và công trình công cộng của Hà Lan cho hay.

Ở thời điểm hiện tại, các sà lan trên hạ lưu sông Rhine - tuyến đường thủy quan trọng phục vụ vận chuyển than từ nội địa Rotterdam đến các nhà máy sản xuất thép và điện của Đức - đang hoạt động với công suất chưa đầy một nửa.

Bộ cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải Hà Lan cho biết tính đến ngày 2/8, lưu lượng nước sông Rhine đạt khoảng 850 m3/giây tại thị trấn Lobith (khu vực cửa sông chảy vào Hà Lan) – mức “đặc biệt thấp” so với các thống kê trước đây ở thời điểm này trong năm.

Trong khi đó, tình hình có phần tốt hơn trên sông Maas (hay sông Meuse) chảy vào quốc gia Tây Âu từ Pháp.

Lượng nước ở Jselmeer - hồ nước ngọt nhân tạo lớn ở phía bắc Hà Lan được duy trì hợp lý và có thể cung cấp nước cho tỉnh Groningen.

Tuy nhiên, mực nước ngầm ở khu vực phía nam lại đang xuống mức rất thấp, gây ra hiện tượng tảo nở hoa và cá chết.

Trước tình trạng trên, các đơn vị cung cấp dịch vụ nước ở Hà Lan khuyến cáo mọi người sử dụng nước tiết kiệm, trong đó một số tỉnh phía nam như Zeeland và Limburg yêu cầu người dân không dùng nước mặt để phục vụ tưới tiêu.

Reuters

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.