Chiến sự tại Liban leo thang nguy hiểm

Tình hình chiến sự tại Liban tiếp tục leo thang nguy hiểm sau khi phong trào Hezbollah xác nhận thủ lĩnh tối cao của nhóm này thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel.
Hiện trường vụ không kích ở ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. (Ảnh REUTERS)
Hiện trường vụ không kích ở ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. (Ảnh REUTERS)

Quân đội Israel khẳng định đang trong tình trạng báo động cao nhất và tiếp tục tiến hành chiến dịch tấn công trong ngày 29/9 nhằm làm suy yếu lực lượng Hezbollah ở Liban.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã thông qua lệnh hạn chế tụ tập đông người tại khu vực miền trung nước này. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) mở thêm các đợt không kích vào Liban và phá hủy nhiều mục tiêu Hezbollah. Trong khi đó, các lực lượng Hezbollah ở Liban và Houthi ở Yemen cũng đáp trả quyết liệt, liên tiếp phóng tên lửa tấn công Israel.

Kêu gọi chấm dứt vòng xoáy bạo lực

Trước tình hình chiến sự ngày càng khốc liệt ở Liban, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời nhấn mạnh các bên cần chấm dứt ngay vòng xoáy bạo lực tại đây. Ông Guterres kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, tránh đẩy tình hình đi quá xa vì người dân Liban, Israel cũng như toàn bộ khu vực không thể chịu được một cuộc chiến tranh toàn diện.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Liban, Gaza, thành phố Ramallah ở khu Bờ Tây của Palestine. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh, Liban đã trở thành mục tiêu mới trong chính sách của Israel. Ông khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Chính phủ và người dân Liban, đồng thời kêu gọi các nước Hồi giáo thể hiện lập trường cương quyết hơn.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Liban Najib Mikati, Tổng thống Ai Cập khẳng định Cairo luôn sát cánh cùng Beirut ở thời điểm quan trọng hiện nay, đồng thời lên án mọi hành vi vi phạm an ninh, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban.

Ai Cập tuyên bố ủng hộ lệnh ngừng bắn toàn diện, ngay lập tức và vĩnh viễn tại Liban và Dải Gaza. Trong khi đó, Iraq phản đối cuộc tấn công của Israel làm thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng, đồng thời cảnh báo hành động này của Israel đã vượt “tất cả lằn ranh đỏ”.

Phát biểu tại cuộc họp nội các khẩn cấp, Thủ tướng Liban Najib Mikati cho biết, quốc gia Trung Đông này đang đối mặt mối đe dọa nguy hiểm. Ông Mikati kêu gọi người dân đoàn kết và khẳng định Chính phủ Liban sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ người dân.

Nhiều nước hối thúc công dân rời Liban

Do xung đột giữa Israel và phong trào Hezbollah leo thang nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu một số nhân viên tại Đại sứ quán nước này ở Beirut cùng thân nhân rời khỏi Liban. Mỹ cũng khuyến cáo công dân rời Liban, đồng thời cảnh báo các chuyến bay thương mại có thể tạm dừng nếu tình hình an ninh trở nên tồi tệ hơn.

Đức quyết định nâng mức khuyến cáo khủng hoảng đối với các phái bộ ở Beirut, Ramallah và Tel Aviv; thông báo sẽ đưa các nhà ngoại giao nước này và gia đình họ ở Liban về nước.

Đức sẽ tinh gọn bộ máy hoạt động của các phái bộ ở Israel, Liban và Bờ Tây ở mức chỉ đủ để thực hiện các nhiệm vụ. Trước đó, Đức cũng khuyến cáo công dân tạm hoãn hoặc hủy các chuyến đi tới Israel, Liban và các vùng lãnh thổ của Palestine.

Italia kêu gọi tất cả công dân nước này rời khỏi Liban càng sớm càng tốt. Theo Bộ Ngoại giao Italia, hiện có khoảng 300 công dân nước này đang làm việc tại Liban và khoảng 3.000 công dân Italia mang hai quốc tịch đang sống tại Liban.

Người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi cho biết, hơn 50.000 người tại Liban đã chạy sang Syria. Trên mạng xã hội X, ông Grandi nêu rõ, con số nêu trên bao gồm cả người dân Liban và Syria. Ngoài ra, giao tranh cũng buộc hơn 200.000 người phải di tản bên trong Liban.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.