Chiến sự kéo dài có nguy cơ ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của Ukraine

Hãng tin Reuters dẫn lời 1 cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nước này có thể không sản xuất đủ nông sản để xuất khẩu, nếu vụ mùa gieo trồng năm nay tiếp tục bị gián đoạn bởi chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga tiến hành tại nước này.

Cây lúa mì tại cánh đồng lúa mì gần thành phố Nikolaev, miền nam Ukraine. (Ảnh: REUTERS)
Cây lúa mì tại cánh đồng lúa mì gần thành phố Nikolaev, miền nam Ukraine. (Ảnh: REUTERS)

Trong 1 cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 19/3, cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Oleh Ustenko cho biết: “Ukraine có đủ lượng ngũ cốc và lương thực dự trữ trong 1 năm, nhưng nếu giao tranh tiếp diễn, chúng tôi sẽ không thể xuất khẩu ngũ cốc ra thế giới”.

Ông Ustenko cũng nhấn mạnh Ukraine đang là nước xuất khẩu lúa mì lớn thứ năm thế giới, và việc gián đoạn xuất khẩu sẽ “dẫn đến nhiều vấn đề”.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko cho biết, chiến dịch quân sự của Nga đã khiến 30% nền kinh tế Ukraine ngừng hoạt động, dẫn đến doanh thu sụt giảm.

“Khoản thu từ thuế không đủ để trang trải các nhu cầu của chúng tôi, do đó nguồn thu chính là đi vay,” ông Marchenko nói trong 1 cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Trước đó, Công ty tư vấn nông nghiệp APK-Inform có trụ sở tại Dnipro, Ukraine cho biết, diện tích gieo trồng vụ xuân năm 2022 của nước này có thể giảm 39% xuống còn 4,7 triệu ha do ảnh hưởng từ chiến dịch quân sự của Nga.

Ukraine là nhà sản xuất và xuất khẩu ngũ cốc và dầu thực vật hàng đầu thế giới, nhưng dự kiến sản lượng thu hoạch và xuất khẩu năm nay sẽ giảm do ảnh hưởng chiến sự.

Nước này đã thu hoạch kỷ lục 86 triệu tấn ngũ cốc vào năm 2021, cũng như gieo trồng 7,7 triệu ha ngũ cốc vụ xuân năm ngoái. Nhưng theo APK-Inform, sau khi quân đội Nga phát động chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Ukraine, nhiều khu vực canh tác quan trọng đã không thể tiến hành gieo trồng.

Công ty tư vấn này cũng cho biết thêm, khoảng 2 triệu ha vụ đông lúa mì, lúa mạch và lúa mạch đen gieo cho vụ thu hoạch năm 2022 có thể bị hư hại hoặc không thể thu hoạch do chiến sự, đồng thời chỉ khoảng 5,5 triệu ha cây ngũ cốc vụ đông có thể cho thu hoạch, đồng nghĩa với thiệt hại 28% về sản lượng.

Nông dân Ukraine theo truyền thống bắt đầu công việc đồng áng vụ xuân vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3, nhưng mùa xuân lạnh giá năm nay đã trì hoãn đáng kể thời điểm này.

Trước đó, Ukraine đã đình chỉ xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp quan trọng như lúa mạch đen, yến mạch, kê, kiều mạch, muối, đường, thịt và gia súc, đồng thời siết giấy phép xuất khẩu đối với lúa mì, ngô và dầu hướng dương.

Trong khi đó, đại diện của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) bày tỏ lo ngại, các chuỗi cung ứng thực phẩm ở Ukraine "đang sụp đổ", trong khi nhiều cửa hàng tạp hóa và nhà kho đã cạn nguồn cung thực phẩm.

Ông Jakob Kern, điều phối viên khẩn cấp của WFP phụ trách vấn đề Ukraine bày tỏ lo ngại về tình hình ở các thành phố đang trong chiến sự như Mariupol, đồng thời cho biết nguồn cung cấp thực phẩm và nước sạch đang cạn kiệt và các đoàn xe chở hàng cứu trợ của WFP gặp khó khăn khi tiếp cận các địa điểm này.

Ông nói thêm, WFP đang đối mặt với 1 nhiệm vụ rất khó khăn để thay thế các chuỗi cung ứng thực phẩm bị gián đoạn ở Ukraine.

Chương trình viện trợ lương thực nhân đạo của Liên hợp quốc đã phân phối 12 nghìn tấn thực phẩm đến các thành phố đang diễn ra chiến sự ở Ukraine, tất cả đều có nguồn gốc từ trong nước. Hiện 8.000 tấn thực phẩm từ các nước láng giềng cũng đang sẵn sàng vào Ukraine, ông Kern cho biết.

Ngoài ra, do Ukraine là nhà sản xuất lúa mì và ngô chính của thế giới, WFP cũng sẽ nhập khẩu từ nước này để phục vụ hoạt động cứu trợ khẩn cấp mở rộng cho hơn 3 triệu người.

WFP thu mua gần một nửa nguồn cung lúa mì toàn cầu từ Ukraine, và theo ông Kern, chiến sự tại đây đã đẩy giá lương thực thế giới tăng mạnh.

Với giá lương thực toàn cầu đang ở mức cao kỷ lục, WFP cũng lo ngại về tác động của cuộc khủng hoảng Ukraine đối với an ninh lương thực toàn cầu, đặc biệt là các điểm nóng về nạn đói như Yemen và Lebanon, vốn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nông sản của Ukraine.

Ông Kern cho biết thêm, cơ quan này đang phải chi trả thêm khoảng 71 triệu USD mỗi tháng trong năm nay do ảnh hưởng của cả lạm phát và cuộc khủng hoảng Ukraine, nhấn mạnh khoản chi phí bị đội lên này sẽ đủ cung cấp lương thực cho 4 triệu người.

Ông nói WFP đang thay đổi nhà cung cấp nhưng sẽ ảnh hưởng đến giá cả, bởi thu mua càng xa, giá cả sẽ càng đắt đỏ.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine

Có thể bạn quan tâm

Các tàu thương mại neo đậu tại eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, ở miền bắc Oman. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Xung đột tại Trung Đông: Iran và Mỹ tiếp tục tấn công trả đũa lẫn nhau

Tình hình xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang căng thẳng trong ngày 12/7 khi quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công, nhằm vào các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz và Iran đáp trả bằng việc tấn công nhằm vào các cơ sở và lợi ích của Mỹ tại một loạt quốc gia Trung Đông bao gồm: Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan và Oman.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Israel ấn định thời điểm tổ chức bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cuộc bầu cử sắp tới sẽ là lần đầu tiên trong 40 năm Israel tổ chức bỏ phiếu đúng thời hạn theo luật định, đồng thời chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể trở thành chính phủ đầu tiên trong 50 năm hoàn thành toàn bộ nhiệm kỳ.

Phòng Thí nghiệm vi sinh hiện đại của Trường đại học Skikda, Algeria. (Ảnh: TTXVN)

Trụ cột an ninh y tế khu vực

Algeria đang tăng cường vai trò trong lĩnh vực y tế tại châu Phi với mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và hậu cần y tế của khu vực Bắc Phi, đồng thời mở rộng hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm hỗ trợ các quốc gia trên lục địa. 

Nông dân thu hoạch vụ mùa ở Tanzania. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Giải pháp tận gốc cho vấn đề mất an ninh lương thực

Các chính sách thương mại phù hợp cùng sự phối hợp quốc tế chặt chẽ sẽ đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao khả năng chống chịu của thị trường lương thực toàn cầu trước các “cú sốc” ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng. 

Các tấm pin mặt trời của nhà máy điện mặt trời Francisco Pizarro ở Caceres, Tây Ban Nha, năm 2023. (Ảnh: Xinhua/Meng Dingbo)

Châu Âu tăng tốc chuyển đổi xanh

Châu Âu đang trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu khi nhiệt độ tại khu vực này tăng nhanh, kéo theo thiệt hại kinh tế nặng nề. Đây là động lực thôi thúc các quốc gia Lục địa già đẩy nhanh chuyển đổi xanh và hướng tới củng cố khả năng tự chủ năng lượng.

Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Việt Nam phối hợp chặt chẽ các nước ASEAN hỗ trợ Myanmar

Ngày 12/7, Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.

Hành khách tại sân bay quốc tế OR Tambo, Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Nam Phi siết chặt kiểm soát người nhập cư và hồi hương

Nam Phi vừa hoàn tất xử lý hồ sơ trục xuất và hồi hương đối với hơn 53.000 công dân nước ngoài trong bối cảnh quốc gia này đang đẩy mạnh chiến dịch giải quyết tình trạng di cư bất hợp pháp. Động thái này nằm trong nỗ lực của Ủy ban Liên bộ (IMC) về Di cư nhằm thắt chặt an ninh biên giới và thực thi nghiêm luật nhập cư.

Thời tiết nắng nóng bao trùm thủ đô Paris, Pháp. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Nắng nóng cực đoan tiếp tục bao trùm Tây Âu

Đợt nắng nóng thứ ba kể từ đầu mùa Hè tiếp tục bao trùm nhiều nước Tây Âu, buộc chính quyền Pháp đóng cửa sớm nhiều điểm du lịch nổi tiếng, trong khi Italia, Tây Ban Nha và một số quốc gia Địa Trung Hải cũng đối mặt với nhiệt độ cao kéo dài, nguy cơ cháy rừng và hạn hán.

Lập trường nhất quán của Việt Nam về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

Lập trường nhất quán của Việt Nam về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

Ngày 12/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam nhân dịp 10 năm Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 ra phán quyết trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang

Được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang ngày 11/7 gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.