Châu Phi ghi nhận hơn 200 đợt bùng phát dịch bệnh vào năm 2024

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi cảnh báo về sự gia tăng các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng lục địa này, với hơn 200 đợt bùng phát dịch bệnh được báo cáo vào năm 2024.
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ tại Goma, Cộng hòa dân chủ Congo, ngày 15/8/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ tại Goma, Cộng hòa dân chủ Congo, ngày 15/8/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 17/1, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi đã lên tiếng báo động về sự gia tăng mạnh mẽ các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên khắp lục địa, với hơn 200 đợt bùng phát dịch bệnh được báo cáo vào năm 2024.

Tổng Giám đốc CDC châu Phi, ông Jean Kaseya đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các nỗ lực phối hợp để ứng phó các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đang gia tăng khi tổ chức này ghi nhận số lượng các đợt bùng phát dịch bệnh vào năm 2024 là 213 đợt, cao hơn nhiều so với con số 166 đợt bùng phát của năm 2023.

CDC châu Phi cũng đã xác định dịch tả, sởi, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ (mpox) và bạch hầu là 5 căn bệnh gây nhiều thiệt hại nhất ở châu lục này trong năm ngoái.

Bệnh tả được xem là "kẻ giết người hàng đầu ở châu Phi" khi đã ghi nhận khoảng 204.115 ca mắc bệnh và 3.747 ca tử vong.

Bệnh sởi theo sát phía sau với 234.320 ca mắc và 3.220 ca tử vong. Đậu mùa khỉ đứng thứ 3 về số ca tử vong trong số 5 dịch bệnh kể trên, với 21 quốc gia châu Phi báo cáo 77.888 ca mắc và 1.321 ca tử vong.

Ông Kaseya nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của châu Phi hiện nay là giải quyết các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng hiệu quả hơn trong bối cảnh lục địa này phải hứng chịu nhiều tác động phức tạp của biến đổi khí hậu, đô thị hóa và các yếu tố góp phần khác.

Người đứng đầu CDC châu Phi cũng kêu gọi tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng phòng thí nghiệm, các cơ sở y tế công cộng quan trọng cũng như sản xuất vaccine và thiết bị y tế tại địa phương.

Ông nhấn mạnh nhu cầu tăng cường lực lượng y tế công cộng của lục địa, cải thiện việc giải trình tự bộ gene cho các bệnh ưu tiên và củng cố các cơ quan y tế công cộng quốc gia để tăng cường vai trò trong việc quản lý các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Học sinh học trong lớp học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tanda (GS Tanda) ở Rwanda. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Châu Phi tăng đầu tư cho giáo dục

Đại diện 42 chính phủ châu Phi cùng Liên minh châu Phi (AU) thông qua kế hoạch chung và các cam kết tài chính mới nhằm chấm dứt tình trạng “nghèo đói trong giáo dục” trên lục địa này vào năm 2035.

Phòng Thí nghiệm vi sinh hiện đại của Trường đại học Skikda, Algeria. (Ảnh: TTXVN)

Trụ cột an ninh y tế khu vực

Algeria đang tăng cường vai trò trong lĩnh vực y tế tại châu Phi với mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và hậu cần y tế của khu vực Bắc Phi, đồng thời mở rộng hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm hỗ trợ các quốc gia trên lục địa. 

Hành khách tại sân bay quốc tế OR Tambo, Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Nam Phi siết chặt kiểm soát người nhập cư và hồi hương

Nam Phi vừa hoàn tất xử lý hồ sơ trục xuất và hồi hương đối với hơn 53.000 công dân nước ngoài trong bối cảnh quốc gia này đang đẩy mạnh chiến dịch giải quyết tình trạng di cư bất hợp pháp. Động thái này nằm trong nỗ lực của Ủy ban Liên bộ (IMC) về Di cư nhằm thắt chặt an ninh biên giới và thực thi nghiêm luật nhập cư.