Chào năm mới với niềm tin và hy vọng

Ðêm 31/12/2024, các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, thu hút rất đông người dân, nhất là giới trẻ, chào đón thời khắc chuyển sang năm mới. Năm 2024 với nhiều biến động vừa trôi qua. Vượt qua nhiều khó khăn, kinh tế đất nước tăng trưởng cao, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Mọi người hy vọng sang năm 2025 - năm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, với thời cơ vận hội mới, đất nước sẽ có nhiều chuyển biến mới.
Người dân Hà Nội đón năm mới 2025 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh THẾ ĐẠI)
Người dân Hà Nội đón năm mới 2025 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Từ chiều 31/12/2024, người dân Thủ đô hối hả sắp xếp công việc để có thể tham gia các hoạt động đón năm mới. Thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 địa điểm: Khu vực hồ Hoàn Kiếm; khuôn viên đường đua F1 (quận Nam Từ Liêm); hồ Văn Quán (quận Hà Đông); Thành cổ Sơn Tây và Trung tâm Thể dục thể thao huyện Đông Anh. Mọi người đổ về những địa điểm này từ sớm để vui chơi và chờ đợi những màn bắn pháo hoa rực rỡ. Thành phố tổ chức lễ hội đếm ngược tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và tại quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Năm 2024, thành phố Hà Nội có sự phát triển bứt phá. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đạt khoảng 6,52% (năm 2023 đạt 6,27%). Tổng thu ngân sách nhà nước lần đầu vượt mốc 500.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2023. Thủ đô đón lượng khách du lịch kỷ lục kể từ khi đại dịch Covid-19 diễn ra, với 27,86 triệu lượt. Đây là tiền đề để Hà Nội phấn đấu chinh phục những mục tiêu kinh tế-xã hội mới trong năm 2025, năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18. Trong không khí háo hức chuẩn bị đón năm mới, anh Lê Anh Minh ở phố Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Năm 2024, thành phố Hà Nội đã đạt được những thành tựu tuyệt vời về kinh tế-xã hội. Năm 2025, Thủ đô cùng cả nước thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Tôi rất kỳ vọng Thủ đô sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng là một trong hai đầu tàu kinh tế của cả nước”.

Màn pháo hoa chào năm mới trên bầu trời Hà Nội. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Màn pháo hoa chào năm mới trên bầu trời Hà Nội. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Trong thời khắc đón năm mới 2025, cả thành phố Hải Phòng nhộn nhịp, mọi người đều hân hoan, phấn khởi. Khu vực trung tâm thành phố, quận mới An Dương, thành phố trẻ Thủy Nguyên hay các huyện ngoại thành đều có những chương trình văn hoá, nghệ thuật chào đón năm mới. Chỉ mới mấy tháng trước, Hải Phòng chịu sự tàn phá của bão số 3, gây thiệt hại nặng nề đối với hạ tầng. Vượt qua bão giông, gian khó, Hải Phòng đã vượt lên, không chỉ nhanh chóng khôi phục sản xuất, đưa nhịp sống trở lại bình thường, mà còn bứt phá mạnh mẽ. Hải Phòng kết thúc năm 2024 với những con số đầy ấn tượng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, với tốc độ tăng trưởng GRDP hơn 11%, gấp 1,6 lần mức tăng trưởng chung cả nước, Hải Phòng giữ vững mục tiêu là địa phương tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong 10 năm liên tục. Thành phố thu ngân sách đạt hơn 118.000 tỷ đồng, vượt xa chỉ tiêu kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch; thành phố không còn hộ nghèo… Với tâm thế đầy tự tin, thành phố Hải Phòng bước vào năm mới 2025 với quyết tâm cao nhất. Thành phố khẩn trương, quyết liệt sắp xếp, tinh giản bộ máy, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chính quyền đô thị tại thành phố, nhanh chóng vận hành hoạt động của thành phố mới Thủy Nguyên và quận An Dương ngay từ ngày 1/1/2025, đẩy nhanh việc thành lập Khu Kinh tế ven biển phía nam - động lực cho Hải Phòng phát triển và phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP lên 12,5% ngay trong năm 2025, tạo đà cho thành phố tăng tốc mạnh mẽ và bền vững trong kỷ nguyên mới…

Đêm 31/12, hơn 50.000 người dân địa phương và khách du lịch tập trung tại giao lộ đường Võ Nguyên Giáp-Văn Tiến Dũng (thành phố Huế) để hòa mình cùng chương trình nghệ thuật Countdown “Chào năm mới 2025 - Một kỷ nguyên mới”. Đây là chương trình nghệ thuật tổng hợp khép lại chuỗi sự kiện lễ hội Festival Huế 2024, khởi đầu cho các sự kiện văn hóa trong năm 2025, mở ra thời kỳ phát triển mới cho tỉnh Thừa Thiên Huế khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/1/2025.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là thành phố Huế (mới) Nguyễn Thanh Bình cho biết: “Qua sự kiện này, thành phố Huế hướng đến việc tiếp tục phát huy thương hiệu và vị thế của Huế - thành phố festival đặc trưng của Việt Nam; một thành phố sôi động, rực rỡ, lung linh đầy màu sắc; đồng thời để cùng nhau nhìn lại các hoạt động lễ hội ấn tượng của Huế trong bức tranh toàn cảnh Festival Huế 2024 và những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, người dân Huế trong tiến trình đưa Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm, gồm điểm tầm cao là đầu hầm sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức), 2 điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11) và Khu đô thị Vạn Phúc (thành phố Thủ Đức). Trong thời khắc chuẩn bị bước sang năm mới, người dân tập trung tại công viên bờ sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức) để tham dự đại nhạc hội Countdown với dàn nghệ sĩ hàng đầu. Chương trình đại nhạc hội đã mang đến bức tranh Tết đô thị phương Nam rực rỡ. Anh Nguyễn Thành An ở Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi cho biết, năm nay gia đình anh chọn công viên bờ sông Sài Gòn để đón chào năm mới thay vì vui chơi tại trung tâm thành phố như mọi năm. Không khí ở đây thoáng mát, và cũng thật sôi động. Người dân có thể theo dõi các chương trình nghệ thuật vừa ngắm sông Sài Gòn vào ban đêm đầy sắc màu… Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 tiếp tục phục hồi, tăng trưởng GRDP đạt 7,17%; tổng thu ngân sách nhà nước của Thành phố ước đạt 508.553 tỷ đồng, bằng 105,3% dự toán, tăng 13,3% so với năm 2023.

Đây là năm đầu tiên số thu của thành phố vượt hơn 500.000 tỷ đồng, đánh dấu nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân thành phố, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước. Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ các công trình lớn, mang tính biểu tượng như Rạp Xiếc và biễu diễn đa năng Phú Thọ, Nhà Văn hóa thanh niên, Cung thiếu nhi thành phố… để chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Không khí chào đón năm mới 2025 ở những tỉnh địa đầu của Tổ quốc cũng rất sôi động. Đêm 31/12, tại phố đi bộ Kim Đồng (thành phố Cao Bằng), tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới “Countdown Cao Bằng 2025” với sân khấu dựng trên dòng sông Bằng Giang. Năm 2024, bão số 3 gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, tài sản, hạ tầng trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng. Nhưng với nỗ lực vượt qua khó khăn, kết thúc năm 2024, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành, hoàn thành tốt. Tăng trưởng GRDP đạt gần 7%, là mức cao nhất trong những năm gần đây. Thu ngân sách vượt 16% chỉ tiêu được giao và tăng 42% so với năm 2023. Tỉnh đã khởi công dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng), phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh cho biết, năm 2024, cặp cửa khẩu Trà Lĩnh (Việt Nam)-Long Bang (Trung Quốc) đã được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tiếp tục tăng trưởng khá, đạt hơn 900 triệu USD; thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn đạt gần 1.000 tỷ đồng. Địa phương phối hợp đưa vào vận hành chính thức Khu cảnh quan Bản Giốc - Đức Thiên trở thành mô hình hợp tác du lịch xuyên biên giới Việt Nam-Trung Quốc mẫu mực, hiệu quả.

Không khí chào đón năm mới 2025 tại tỉnh Kiên Giang rất sôi động, nhất là ở Phú Quốc. Thành phố Phú Quốc có nhiều hoạt động chào đón năm mới, trong đó có loạt show diễn nghệ thuật kết hợp thể thao mạo hiểm đẳng cấp thế giới “Awaken Sea” (Đại dương thức giấc) và “Symphony of the sea” (Bản giao hưởng từ đại dương). Những ngày cuối năm 2024, mỗi ngày có hơn 60 chuyến bay đến Phú Quốc, trong đó, hơn 30 chuyến bay quốc tế với 10.000 lượt khách/ngày. Thành phố Phú Quốc tiếp tục là điểm đến hàng đầu khi đón 5,96 triệu lượt du khách trong năm 2024; riêng khách quốc tế đạt hơn 962.000 lượt, vượt 44,4% kế hoạch.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2024 đạt 7,5%; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 25.141 tỷ đồng, tăng 43,8% so với năm 2023. Ngoài điểm sáng về du lịch, lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh cũng đạt kết quả nổi bật. Quy mô nền kinh tế đạt hơn 144.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 81,84 triệu đồng/năm… Năm 2025, Kiên Giang đã xác định quyết tâm tăng tốc hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tiếp tục thực hiện giải pháp thúc đẩy dịch vụ-du lịch, thu hút khách du lịch, nhất là du khách quốc tế, xây dựng đảo Phú Quốc là điểm đến du lịch tuyệt vời nhất thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.