Chăm lo trường lớp cho các cháu học sinh là chăm lo tương lai cho đất nước

Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chăm lo trường lớp cho các cháu học sinh là chăm lo tương lai cho đất nước.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang thăm hỏi người dân đến làm thủ tục hành chính.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang thăm hỏi người dân đến làm thủ tục hành chính.

Ngày 1/10, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác Thành phố đã có buổi đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phường Dĩ An có diện tích tự nhiên gần 21,4km2, quy mô dân số hiện nay là 234.470 người. Toàn Đảng bộ phường Dĩ An có 59 tổ chức cơ sở đảng, bao gồm: 6 đảng bộ cơ sở, 8 chi bộ cơ sở và 45 chi bộ trực thuộc với 3.497 đảng viên.

Hiện nay, cơ cấu kinh tế của phường Dĩ An phát triển mạnh theo hướng công nghiệp-thương mại-dịch vụ-nông nghiệp; toàn phường có 4 khu công nghiệp, 1 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 555ha; phường thu hút 5.145 doanh nghiệp, 11.799 hộ kinh doanh, 10 hợp tác xã đang hoạt động.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội của phường tiếp tục chuyển biến tích cực; hệ thống y tế cơ sở phát triển đồng bộ; các thiết chế văn hoá-thể thao trên địa bàn phường được chú trọng đầu tư. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định…

tlq1.jpg
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Dĩ An.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An Võ Văn Hồng cho rằng, với quy mô dân số hơn 234.000 người, khối lượng công việc rất lớn, phường kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ đặc thù thực tế để phân bổ biên chế phù hợp để tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng cao.

Kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sớm ban hành Quyết định ủy quyền cho Ủy ban nhân dân phường được quyết định đầu tư các dự án nhóm B, C nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; kiến nghị bố trí ngân sách đầu tư trường lớp, trang thiết bị và bổ sung biên chế giáo viên để từng bước mở rộng, hoàn thành mục tiêu đổi mới giáo dục…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, phường Dĩ An có dân số cấp phường đứng thứ 2 cả nước chứng tỏ địa phương có điều kiện sống thuận lợi và là địa phương đáng sống; đồng thời đánh giá cao nỗ lực của phường trong phục vụ, đáp ứng những yêu cầu chính đáng của người dân trong thời gian qua.

tlq4.jpg
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang thăm hỏi, trò chuyện với cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

Chia sẻ áp lực về quy mô dân số, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cũng nhắc nhở địa phương từng bước có ý tưởng, chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng đón đầu để phát triển; chủ động phối hợp và chủ động thích ứng; đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh bố trí biên chế cho phường đông dân này hợp lý, động viên chia sẻ những yêu cầu chính đáng của cơ sở.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cũng lưu ý, Thành phố cần chú ý công tác đào tạo cán bộ tại cơ sở thực chất hơn, chi tiết và hiệu quả hơn, học ngay những phường xã kế cận có kinh nghiệm làm tốt hơn mình để áp dụng vào thực tiễn; việc đào tạo cần hướng dẫn hết sức chặt chẽ và cụ thể.

Với những vấn đề trước đây tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ đã làm tốt thì cần tham mưu cho cấp có thẩm quyền nghiên cứu ban hành những quy định hợp lý nhằm áp dụng chung cho Thành phố mới.

Nhấn mạnh vấn đề giáo dục, chú trọng đầu tư xây dựng trường lớp đáp ứng việc học tập cho các cháu học sinh, nhất là những địa bàn đông dân cư, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho rằng, chăm lo trường lớp cho các cháu học sinh là chăm lo tương lai cho đất nước và đề nghị, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng việc ưu tiên đầu tư xây dựng trường lớp, đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh.

tlq5.jpg
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang thăm hỏi và trò chuyện với người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

Dịp này, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác Thành phố đã khảo sát tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An.

Trung tâm được bố trí 15 quầy tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính và 5 quầy tiếp nhận hồ sơ phi địa giới. Bình quân mỗi ngày Trung tâm tiếp nhận từ 400 hồ sơ trở lên; chủ yếu tiếp nhận và giải quyết ở lĩnh vực: tư pháp, kinh, doanh, đất đai, xây dựng...

Tại Trung tâm, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã thăm hỏi, trò chuyện với người dân đến làm thủ tục hành chính công; đồng thời lắng nghe báo cáo của lãnh đạo, cán bộ, viên chức làm việc tại trung tâm đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, phục vụ yêu cầu của người dân, doanh nghiệp...

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.

Chuẩn bị thực hiện kiểm định khí thải xe máy

Thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút chuẩn bị hạ tầng, nhân lực và phối hợp với doanh nghiệp để thực hiện kiểm định khí thải cho hơn 11 triệu xe máy, bắt đầu khi quy chuẩn quốc gia có hiệu lực từ 30/6/2026.