Chăm lo tốt đời sống công nhân lao động

Là địa phương phát triển mạnh các khu công nghiệp, tỉnh Bình Dương hiện thu hút hơn 1,3 triệu lao động. Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các cấp Công đoàn tại tỉnh luôn quan tâm, chăm lo tốt đời sống cho công nhân lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ ổn định việc làm và vươn lên trong cuộc sống.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương trao quà tặng công nhân lao động tại Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương trao quà tặng công nhân lao động tại Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Mới đây, đến thăm hỏi công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yazaki EDS Việt Nam (phường Dĩ An, thành phố Dĩ An), Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh và đoàn công tác tỉnh Bình Dương đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá một triệu đồng tiền mặt và một phần quà nhu yếu phẩm.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh ghi nhận và biểu dương sự đóng góp tích cực của doanh nghiệp, lực lượng công nhân vào sự phát triển của địa phương trong thời gian qua; trong đó, có Công ty trách nhiệm hữu hạn Yazaki EDS Việt Nam và đoàn viên công đoàn, người lao động làm việc tại doanh nghiệp.

Động viên đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực phấn đấu trong công việc, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh mong muốn, doanh nghiệp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn hoạt động hiệu quả và đội ngũ công nhân phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, vượt khó, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại huyện Phú Giáo, đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương và đoàn công tác tỉnh cũng đến thăm và trao tặng 50 suất quà, mỗi suất quà gồm một triệu đồng tiền mặt và phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Chí Trung nhấn mạnh, tỉnh Bình Dương và các cấp Công đoàn luôn quan tâm chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương Bình Dương.

Tại lễ phát động Tháng Công nhân vào đầu tháng 5/2024, tỉnh Bình Dương đã tổ chức tuyên dương và khen thưởng công nhân lao động tiêu biểu có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Thu Sương (sinh năm 1970, quê Đồng Tháp) làm việc tại Công ty Triumph International Việt Nam, với sáng kiến mới được áp dụng rộng rãi giúp công ty tiết kiệm gần 1,3 tỷ đồng, rất xúc động khi được tỉnh tuyên dương.

Bà Sương chia sẻ: “Làm việc tại Bình Dương hơn 30 năm, là công nhân xa quê, chúng tôi luôn có được sự quan tâm. Những tình cảm tốt đẹp của các cấp chính quyền, của doanh nghiệp, của tổ chức công đoàn đã giúp chúng tôi yên tâm làm việc và cống hiến, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của bản thân và gia đình trên quê hương thứ hai là Bình Dương”.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024, từ đầu tháng 5/2024 đến nay, tỉnh Bình Dương đã tổ chức 16 đoàn công tác của tỉnh đến thăm và trao 1.500 suất quà tặng nhiều công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương Nguyễn Kim Loan chia sẻ: Tại các nơi, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành và các cấp công đoàn tỉnh đã thăm hỏi công nhân, người lao động khó khăn và trao tặng những phần quà ý nghĩa, góp phần động viên giúp công nhân lao động có thêm niềm tin và động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương còn phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức nhiều chương trình thiết thực như các phiên chợ công nhân, tuần lễ bán hàng giảm giá cho người lao động; ngày hội văn hóa thể thao công nhân, ngày hội chăm sóc sức khỏe; tổ chức các chương trình du lịch, nghỉ mát cho công nhân; tiếp tục ký kết, triển khai hoạt động với các đối tác phúc lợi nhằm mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động...

Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương cho rằng: Quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, lãnh đạo tỉnh Bình Dương luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển; đồng thời, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động.

Chính vì vậy, các cấp, các ngành tỉnh đã luôn quan tâm, có nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp và dành nhiều nguồn lực để chăm lo cho người lao động, nhất là về đời sống, thu nhập, việc làm, nhà ở, nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...

Đáng chú ý, thời gian qua tổ chức Công đoàn đã có những hoạt động thiết thực, kịp thời để chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Cụ thể như công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, xa quê, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị-xã hội và cộng đồng doanh nghiệp đã phát động nhiều phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, khen thưởng, biểu dương, cảm ơn, tri ân người lao động… Tất cả các hoạt động chăm lo đó, không chỉ được tổ chức thực hiện trong tháng 5 mà còn tạo được hiệu ứng xuyên suốt trong nhiều năm qua.

Nhấn mạnh việc lãnh đạo tỉnh Bình Dương luôn xác định doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh chính là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương Bùi Thanh Nhân ghi nhận, biểu dương và cảm ơn sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp và công nhân, người lao động thời gian qua.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân đề nghị các cấp, các ngành cùng với tổ chức Công đoàn tiếp tục có nhiều hoạt động hơn nữa để chăm lo, hỗ trợ người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động; để người lao động yên tâm làm việc, sống trong môi trường an lành và nghĩa tình của tỉnh Bình Dương.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.