Chăm lo cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn phải là công việc thường xuyên

Chiều 20/1, nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Xuân Ất Tỵ của dân tộc và kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo. (Ảnh: VOV.VN)
Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo. (Ảnh: VOV.VN)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Năm 2024 còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cả nước vẫn đạt mức tăng trưởng hơn 7%, hoàn thành 15/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 USD, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) gần 470 tỷ USD, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,9%. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí cũng được chú trọng...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, dù thành phố Cần Thơ đã đóng góp tích cực vào các chỉ tiêu chung của cả nước, nhưng thu ngân sách của thành phố so với các địa phương trong khu vực với hơn 12.000 tỷ đồng, chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế, cần nỗ lực cố gắng hơn nữa.

Thời gian tới, Thành phố cần tập trung huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh hiệu quả, bền vững.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo. (Ảnh: VOV.VN)

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo. (Ảnh: VOV.VN)

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Cần Thơ cần tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống gia đình chính sách và hộ nghèo; nâng cao trình độ học vấn, dân trí, và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, hướng tới mục tiêu không còn hộ nghèo; xây dựng một môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” để thu hút du khách ngày càng nhiều hơn.

Bên cạnh đó, thành phố cần tiếp tục củng cố và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ, quận Ninh Kiều và phường Tân An “tiếp tục chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, coi đây là công việc thường xuyên, không chỉ tập trung vào các dịp lễ, Tết”.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố Cần Thơ tập trung xây dựng bộ máy hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và năng động; lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, tinh hoa, ưu tú để phục vụ nhân dân; cần loại bỏ khỏi bộ máy những người thiếu quyết tâm, không chịu đổi mới, không muốn làm việc, không toàn tâm toàn ý phục vụ lợi ích chung của địa phương, của nhân dân và đất nước.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã trao 50 suất quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết lực lượng Công an thành phố Cần Thơ.

Cùng đi có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Đoàn Thị Thanh Mai; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Tuấn Anh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hoàng Hải...

Về phía thành phố Cần Thơ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đào Chí Nghĩa...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ trình bày báo cáo cho biết, năm 2024 số vụ phạm tội về tệ nạn xã hội năm 2024 trên địa bàn thành phố Cần Thơ giảm 8,1% so với năm 2023, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt tỷ lệ 90,4%, đạt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Theo báo cáo của Công an thành phố Cần Thơ, Công an thành phố Cần Thơ năm qua đã mở 5 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; bảo vệ tuyệt đối an toàn 92 lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 75 sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. Lực lượng đã chủ động nhận diện các loại tội phạm để triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm theo các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; không để tồn tại các tụ điểm tệ nạn xã hội gây bức xúc trong nhân dân.

Năm 2024, Công an thành phố thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý triệt để vi phạm về nồng độ cồn, xử phạt hành chính 55.726 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền trên 89,3 tỷ đồng, tước 10.082 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 11.756 phương tiện các loại... Công an thành phố củng cố 10 mô hình tái hòa nhập cộng đồng, với 537 thành viên tham gia; triển khai xây dựng mới 5 Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.

Công an thành phố duy trì 5 Công an phường đã được Bộ Công an ban hành Quyết định công nhận đạt kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; mô hình “Chung tấm lòng, xây ngày mới” trên địa bàn quận Cái Răng đã được Bộ Công an thông báo điển hình nhân rộng trên toàn quốc.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Công an thành phố Cần Thơ cần bám sát nhiệm vụ, mục tiêu được giao để triển khai thực hiện có hiệu quả; triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện các kế hoạch, biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng của thành phố; các định hướng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Đảng ủy Công an Trung ương.

Công an Cần Thơ cần tiếp tục có giải pháp để kéo giảm tội phạm, lấy công tác phòng ngừa là chính, chủ động xây dựng và triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Nhiệm vụ quan trọng nữa là lực lượng cần thường xuyên tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; kiện toàn, sắp xếp bộ máy “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả", xây dựng Công an thành phố Cần Thơ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Công trình kè ứng phó với sạt lở ven biển tây tỉnh Cà Mau kết hợp với phục hồi rừng phòng hộ ven biển.

Gia cố “lá chắn xanh” cho mục tiêu tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, việc phát triển rừng ven biển tại Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ sinh thái mà còn là động lực cốt lõi cho tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, nghịch lý “trồng nhiều, mất cũng nhiều” do sạt lở đang đặt ra bài toán cấp bách cho giai đoạn mới.

Chị Trương Thị Bạch Thuỷ, Giám đốc Hợp tác xã Mây tre đan Thủy Tuyết đang hoàn thiện sản phẩm từ tre trúc.

Khát vọng gìn giữ nghề đan tre trúc của người phụ nữ Khmer ở Cần Thơ

Tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cây tre, biểu tượng mộc mạc của làng quê, từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào Khmer. Từ chất liệu bình dị ấy, những sản phẩm đan đát độc đáo được hình thành qua bàn tay khéo léo của phụ nữ địa phương, vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vừa chứa đựng dấu ấn văn hóa truyền thống.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành mới.

Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 6/12, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc với chủ đề “Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vươn lên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả; góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển toàn diện, bền vững trong kỷ nguyên mới”.

Quang cảnh hội nghị.

Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phát động đợt thi đua “tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ”

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa tổ chức Lễ phát động đợt thi đua tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau, Trưởng Đoàn công tác số 40 của Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Phước Long.

Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức nhiều Đoàn công tác kiểm tra tại các cơ sở

Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức nhiều Đoàn công tác đến tận các xã, phường, nhất là những xã vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc, nhằm kiểm tra, chỉ đạo sâu sát các cơ sở triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030, quyết tâm sớm tạo chuyển biến mới.